Phát huy vai trò MTTQ trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển KT-XH

11:03, 19/11/2018

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2018), phóng viên Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về vai trò, những kết quả đạt được của MTTQ các cấp thời gian qua.

BHG - Phóng viên (P/v): Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh những năm qua?

Đồng chí Triệu Quốc Lương: Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã vượt mọi khó khăn, thách thức, tạo sự đoàn kết, đồng thuận để phát triển KT – XH. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, giúp các cấp, ngành, mỗi cán bộ, đảng viên cùng nhân dân các dân tộc hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ, cũng là dịp để biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua Ngày hội nhằm tổng kết, biểu dương, động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong việc hưởng ứng, tham gia thực hiện đạt kết quả tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn như trong nhân dân…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Triệu Quốc Lương trao quà cho gia đình có nhà bị cháy ở xã Phú Nam (Bắc Mê).
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Triệu Quốc Lương trao quà cho gia đình có nhà bị cháy ở xã Phú Nam (Bắc Mê).

P/v: Đồng chí có thể cho biết vai trò của MTTQ trong vận động nhân dân phát triển KT – XH thời gian qua?

Đồng chí Triệu Quốc Lương: Những năm gần đây, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì, tổ chức tốt việc hiệp thương giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển KT - XH, củng cố QP – AN. Qua đánh giá, các tổ chức chính trị - xã hội đã quyết liệt thực hiện việc tuyên truyền, vận động và trực tiếp hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa; hỗ trợ cây, con giống; hỗ trợ vay vốn ủy thác; tăng cường tự quản, giữ vững an ninh chính trị tại cơ sở...

Đơn cử như, đợt Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Thường trực MTTQ đã xây dựng kế hoạch cho các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và MTTQ đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo với 1.350 suất quà, tổng số tiền 675 triệu đồng; tiếp nhận 600 suất quà và bố trí Đoàn cán bộ Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đi thăm, tặng quà các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, tặng chăn, áo ấm cho các em học sinh nghèo vùng cao trị giá 200 triệu đồng; tiếp nhận 100 suất quà từ Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh tỉnh Phú Thọ và Hải Phòng tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách xã Kim Linh, Kim Thạch (Vị Xuyên). MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động, quyên góp, thăm hỏi và tặng 4.116 suất quà các hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng; hỗ trợ mua 25 con bò giống sinh sản trị giá 500 triệu đồng cho nhân dân các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ…

Để kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ 7 hộ nghèo xây Nhà đại đoàn kết, với số tiền 140 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, cứu trợ của tỉnh; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát 10 gia đình các chiến sỹ đóng quân tại trạm, đồn biên giới và hộ nghèo sinh sống tại các xã biên giới để hỗ trợ làm Nhà đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng.

P/v: MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội như thế nào?

Đồng chí Triệu Quốc Lương: Là tỉnh biên giới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy, MTTQ các cấp thường xuyên tiếp xúc với cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân và dư luận xã hội, nhất là an ninh trật tự khu vực biên giới để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành vận động nhân dân thực hiện tốt vai trò làm chủ và nghĩa vụ trong tố giác tội phạm; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân giữa các cấp, ngành và nhân dân 2 bên biên giới. Ngoài ra, những người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng luôn phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là địa bàn khu vực biên giới…

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, gắn với tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, đồng thời chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, do vậy MTTQ đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đẩy mạnh triển khai hiệu quả việc huy động sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các công trình, phần việc, nhất là đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ gia đình thuộc diện nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm Nhà đại đoàn kết, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Nông thôn mới...

P/v: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

HIẾN CHƯƠNG (Thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổ dân phố 18, phường Nguyễn Trãi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

BHG - Ngày 17.11, tổ dân phố 18, phường Nguyễn Trãi (TPHG) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930-18.11.2018). Tới dự có lãnh đạo phường Nguyễn Trãi, đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn cùng đông đảo bà con nhân dân tổ dân phố 18.

18/11/2018
Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa lễ hội

BHG - Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ khách du lịch mùa Lễ hội hoa Tam Giác Mạch, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) huyện Vị Xuyên đã tăng cương phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến Quốc lộ 2, đặc biệt là các khu vực ẩm thực trọng điểm tại xã Thuận Hòa, Minh Tân. Qua kiểm tra, một số sơ sót của các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống đã được lực lượng nhắc nhỏ, hướng dẫn thực hiện nhằm nâng cao ý thức của các nhà hàng, cơ sở dịch vụ về nguyên tắc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, kinh doanh ngành ăn uống.

16/11/2018
Gặp mặt thí sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn

BHG - Ngày 16.11, Thường trực Tỉnh đoàn đã tổ chức gặp mặt, động viên, trao quà cho thí sinh Hoàng Thị Hảo (Thành đoàn Hà Giang) lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn lần thứ nhất, diễn ra vào ngày 22 – 23.11 tại thành phố Cần Thơ.

16/11/2018
Tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

BHG - Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm và thực hiện sâu sát. Với mục tiêu hạn chế tối đa tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm thực phẩm, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân; Chi cục ATVSTP tỉnh thường xuyên phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các chiến dịch thanh tra, kiểm tra về ATVSTP. Từ đầu năm đến nay, Chi cục ATVSTP luôn tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng tới các địa phương về phòng, chống ngộ độc thực phẩm do nấm độc và bột ngô mốc; kiểm tra an toàn thực phẩm...

16/11/2018