Khoa Tim mạch - Nội tiết (Bệnh viện Đa khoa tỉnh): Ứng dụng nhiều kỹ thuật mới vào điều trị các bệnh lý về tim mạch

08:14, 04/10/2017

BHG - Theo thống kê của Hội Tim mạch Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp ở nước ta đang trẻ hóa rất nhanh. Nếu như trước đây, độ tuổi mắc tim mạch thường ở độ tuổi từ 50 – 90, thì hiện nay rất nhiều bệnh nhân ở độ tuổi từ 30 - 35 cũng mắc các bệnh lý về tăng huyết áp (THA), tim mạch và thậm chí là có nhiều trường hợp tử vong do nhồi máu cơ tim ở độ tuổi sung sức này.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi ngày trung bình số người đến khám các bệnh lý về tim mạch khoảng 100 người; trong đó, số người bệnh hàng tháng điều trị nội trú là 500 người, điều trị ngoại trú khoảng 2.500 người. Bệnh THA được coi là kẻ giết người thầm nặng với những triệu chứng không điển hình. Không phải người bệnh nào bị THA cũng có các biểu hiện như khó chịu, chóng mặt, ù tai, đau đầu, tê bì chân tay... Qua quá trình điều trị, các bác sỹ cho biết nhiều bệnh nhân đến khám mới biết mình bị THA bởi không xuất hiện những biểu hiện điển hình nào của bệnh. Như trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thanh, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) là bộ đội về hưu, ở nhà chỉ thấy ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc, khi đi khám mới biết mình bị THA.

Đặt Holter huyết áp cho người bệnh.
Đặt Holter huyết áp cho người bệnh.

Thạc sỹ, Bác sỹ Trịnh Tiến Hùng, Phó trưởng Khoa Tim mạch - Nội tiết, cho biết: Những năm trở lại đây, tỷ lệ bệnh nhân THA được phát hiện trong cộng đồng tăng lên đáng kể. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh, năm 2015, số bệnh nhân được khám và điều trị về THA là trên 60% tổng số bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch. Trong thời gian qua, số bệnh nhân bị bệnh tim mạch nặng như: Nhồi máu cơ tim, suy tim gia tăng; bệnh nhân bị bệnh lý van tim, thấp tim, bệnh mạch vành, bệnh co giãn tim do THA được phát hiện cũng tăng cao.

Trước mô hình bệnh tật có nhiều thay đổi như hiện nay, các bệnh lý về tim mạch đang có khuynh hướng gia tăng rõ rệt. Năm 2013, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thành lập Khoa Tim mạch - Nội tiết nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Khoa được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, cùng các bác sỹ được đào tạo chuyên ngành về tim mạch, qua đó đã ứng dụng được những kỹ thuật cao vào khám, chữa bệnh như: Siêu âm tim, van tim, Holter huyết áp, Holter điện tâm đồ, đặt máy tạo nhịp tim tạm thời đường tĩnh mạch,... từ đó đã phát hiện, điều trị được nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch cũng như giảm chi phí cho gia đình người bệnh.

Các bệnh lý về tim mạch có tỷ lệ tử vong rất lớn, nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm. Theo Thạc sỹ, Bác sỹ Trịnh Tiến Hùng; để phòng bệnh,  trước tiên mỗi người cần phải thay đổi về nhận thức đối với sức khỏe như: Có lối sống tích cực với chế độ ăn giàu chất xơ, hạn chế chất béo, chất kích thích, không dùng thức uống có ga, cồn, không hút thuốc lá, thuốc lào và đặc biệt nên ăn nhạt. Đồng thời, tích cực vận động thể dục, thể thao đều đặn, kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 - 2 lần/năm, kiểm soát tốt các bệnh đái tháo đường, rối loạn lipit máu... Đối với bệnh nhân đã mắc bệnh lý về tim mạch, cần khám định kỳ đều đặn và tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sỹ tim mạch.

THỦY DUNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh quan tâm, chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi

BHG - Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) người cao tuổi (NCT) luôn được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở coi trọng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đảm bảo an sinh xã hội.

30/09/2017
Lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2017

BHG - Ngày 28.9, tại Trung tâm VHTT&DL huyện, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Bắc Mê tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện lần thứ nhất năm 2017. 

29/09/2017
Khai giảng khóa bỗi dưỡng Kỹ năng phỏng vấn báo chí

BHG - Ngày 29.9, tại thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai giảng Khóa bồi dưỡng Kỹ năng phỏng vấn báo chí. 

29/09/2017
Các giải pháp quản lý, xử lý rác thải đô thị để bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

BHG- Tình trạng xả thải bừa bãi, ý thức chưa cao của một số công dân, dẫn đến việc rác xuất hiện nhiều trên phố, đường đi hoặc bất kì nơi nào; Hình thức thu gom chưa thật triệt để. Mặc dù đã có xe thu gom rác theo giờ, tuy nhiên người dân không chỉ tập trung mang rác ra đổ tại thời điểm thu gom mà còn đổ trước hoặc sau khi xe rác đi thu gom, làm chất đống những túi rác xung quanh khu vực dân cư sinh  sống. Điều này càng làm mất vệ sinh, rỉ rác, mùi ôi thối gây ô nhiễm môi trường ngay tại khu vực đông dân cư.

28/09/2017