Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Thăm, tặng quà và chúc Tết Đồn Biên phòng Lũng Cú

15:02, 29/01/2016

BHG- Ngày 28.1, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã lên thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) nhân dịp Tết Bính Thân 2016. (Đơn vị kết nghĩa với Đoàn khối các cơ quan tỉnh). Cùng đi có đại diện các Chi đoàn cơ sở.

Lãnh đạo Đoàn khối các cơ quan tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú.
Lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Thay mặt Đồn Biên phòng Lũng Cú, đồng chí Phạm Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đã báo cáo những hoạt động của đơn vị. Trong đó, Đồn Biên phòng Lũng Cú có nhiệm vụ quản lý hơn 26km đường biên với 26 cột mốc. Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, vận dụng và kết hợp chặt chẽ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở khu vực biên giới; giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân nước láng giềng,  góp phần quan trọng trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2015, Đồn Biên phòng Lũng Cú được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng…

Đồng chí Dương Thị Thúy, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng của đơn vị, đồng thời mong muốn tập thể CB, CS tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên mọi mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và mong muốn mối quan hệ giữa 2 đơn vị ngày càng được thắt chặt hơn nữa…

Dịp này, đoàn công tác cũng đã tặng quà Đồn Biên phòng Lũng Cú và trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 cho 10 em học sinh nghèo học giỏi của trường Tiểu học xã Ma Lé.

Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh trao quà cho các em học sinh trường Tiểu học xã Ma Lé.
Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh trao quà cho các em học sinh trường Tiểu học xã Ma Lé.

Tin, ảnh: Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thiệt hại gia súc do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang

BHG - Theo báo cáo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT đến 16h ngày 27.1, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại đã có 170 con gia súc bị chết do đói, rét. Trong đó: Trâu 150 con (trâu trưởng thành 25 con, trâu già 13  con, nghé 112 con); bò  12 con (bò trưởng thành 6 con, bê  5 con, bò già 1 con); dê 8 con. Các huyện có gia súc chết nhiều là Xín Mần: 39 con, Hoàng Su Phì: 31 con, Bắc Mê 24 con, Vị Xuyên: 21 con, Quang Bình: 19 con.

28/01/2016
10 ngày tới rét đậm, rét hại vẫn được duy trì trên vùng núi cao của tỉnh.

BHG - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh nhận định xu thế thời tiết phổ biến trong 10 ngày tới, trên các khu vực trong tỉnh: Từ ngày 29 đến ngày 31. 1, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng, riêng ngày 31 có mưa rải rác vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại.

28/01/2016
Bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán

BHG - Thực hiện Văn bản số 15903/BGTVT-VT ngày 30.11.2015 của Bộ Giao thông - Vận tải (GT-VT) về việc chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TT-ATGT) trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Bính Thân năm 2016. Để công tác phục vụ vận chuyển hành khách trong các dịp Lễ, Tết năm 2016, ngày 11.12.2015 vừa qua Sở GT-VT Hà Giang đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải hành khách trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo TT-ATGT trong hoạt động vận tải.

28/01/2016
Khai thác hiệu quả nguồn nước khoáng tự nhiên

(Xuân 2016) - Là một bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh Hà Giang hiện có quy mô 80 giường bệnh; 74 cán bộ, y, bác sĩ; 4 phòng chức năng và 10 khoa lâm sàng, cận lâm sàng.  Sau 5 năm đi vào hoạt động, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ thầy thuốc đã nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao y đức, hết lòng phục vụ nhân dân.

28/01/2016