CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẢN BẠ LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Phát huy tiềm năng, thế mạnh để xóa đói, giảm nghèo bền vững

07:22, 15/07/2015

BHG- Trong nhiệm kỳ qua, huyện Quản Bạ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời điểm có nhiều thuận lợi, như: Huyện tiếp tục được thụ hưởng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; sự nghiệp y tế - giáo dục có bước phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị - xã hội ổn định; hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, củng cố, đội ngũ cán bộ từng bước được trẻ hóa; sức mạnh của khối đại đoàn kết được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày một nâng lên... Tuy nhiên, với việc xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp; trình độ năng lực, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế... đã tác động đến quá trình xây dựng và phát triển của huyện. Nhưng với sự quyết tâm cao của toàn hệ thống cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XVII đề ra, huyện đã xây dựng 8 nghị quyết, 6 chương trình, 9 kế hoạch và các cơ chế hỗ trợ, thực hiện nhiều mô hình, huy động mọi nguồn lực để cụ thể hóa các chương trình của tỉnh, huyện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ (giữa) cùng lãnh đạo một số sở, ngành khảo sát tình hình phát triển KT-XH tại xã Cao Mã Pờ.
Đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ (giữa) cùng lãnh đạo một số sở, ngành khảo sát tình hình phát triển KT-XH tại xã Cao Mã Pờ.

5 năm qua, huyện Quản Bạ đã có mức kinh tế tăng trưởng khá nhanh, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai đồng bộ; nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, từ các chương trình mục tiêu, dự án hỗ trợ được thực hiện có hiệu quả. Cùng với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của nhân dân trong huyện, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 54% năm 2010 xuống còn 19% năm 2015 (bình quân mỗi năm giảm 7%), đạt 144% so với Nghị quyết. Và để có được những kết quả đó, chính là nhờ ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Quản Bạ đã luôn chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc cải cách hành chính ở tất cả các cơ quan, UBND các cấp từ huyện đến cơ sở. Qua đó, nông nghiệp đã, đang được đẩy mạnh, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, nâng hệ số sử dụng đất lên 2 lần, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất để tăng giá trị trên đơn vị diện tích. Từng bước đưa vụ Đông trở thành vụ sản xuất chính, trong đó chú trọng việc đưa cây Tam giác mạch vào trồng phục vụ du lịch. Phấn đấu giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha đất cây trồng hàng năm đạt 39 triệu đồng; duy trì tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt 29.000 tấn; bình quân lương lực đầu người 530kg/người/năm. Riêng với cây dược liệu tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình các HTX phát triển cây dược liệu; quy hoạch vùng sản xuất phát triển cây dược liệu, phấn đấu trồng mới được 500ha để đến năm 2020 diện tích dược liệu đạt 2.940ha. Ngoài ra, huyện còn tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu vực nông thôn; đẩy mạnh công tác dạy nghề, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm để phục vụ cho tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn; thực hiện hiệu quả các mô hình đầu tư có thu hồi; quan tâm bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống, tập quán tốt đẹp của địa phương... nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM theo kế hoạch. Đến năm 2020 phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn, nâng tổng số lên 3 xã đạt chuẩn NTM gồm: Đông Hà, Quản Bạ và Quyết Tiến. Theo đó, huyện còn phát triển, mở rộng làng nghề thêu, dệt lanh truyền thống, nhằm bảo tồn, phát huy sản phẩm truyền thống, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn. Thu hút đầu tư dự án ứng dựng đổi mới công nghệ phát triển sản phẩm bò vàng Cao nguyên đá Đồng Văn thành sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị tại xã Đông Hà... Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn Tam Sơn; triển khai xây dựng Công viên Hoa đào; tiếp tục trồng cây hoa Anh đào trên địa bàn thị trấn Tam Sơn, cây OSAKA tại trung tâm xã Quyết Tiến và kêu gọi đầu tư phát triển nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí; xây dựng khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, địa chất, tâm linh; du lịch dược liệu, chữa bệnh; tham quan các làng nghề truyền thống, lễ hội...

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, huyện Quản Bạ coi đó là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra, phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020; phấn đấu xây dựng Quản Bạ đến năm 2020 thoát khỏi huyện đặc biệt khó khăn.

Nguyễn Chí Thâm (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ ra quân xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp biên giới

BHG- Ngày 11.7 tại Thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân (Huyện Vị Xuyên) Tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với huyện Vị Xuyên long trọng tổ chức Lễ ra quân xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp biên giới. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo đại diện Huyện ủy, UBND huyện Vị Xuyên; BCH Biên phòng tỉnh; cùng đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên 23 xã, thị trấn trong huyện Vị Xuyên, và đại diện trên 60 hộ gia đình đoàn viên thanh niên thôn Phìn Sảng.

13/07/2015
BTC Chương trình "Linh thiêng Việt Nam" hành hương "Về nguồn" tại Hà Giang

BHG- Trong 3 ngày, mùng 10, 11 và 12.7, BTC Chương trình "Linh thiêng Việt Nam" lần thứ 3 do Nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập Báo Lao động & Xã hội, Phó BTC chương trình làm Trưởng đoàn đã có chuyến hành hương "Về nguồn" tại Hà Giang, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách huyện Vị Xuyên và các chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7.1947 – 2015).

13/07/2015
Hội nghị tri ân khách hàng, trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Mèo Vạc

BHG - Ngày 11.7, tại Trung tâm Văn hóa huyện Mèo Vạc, Cty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp Báo Hà Giang tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 

13/07/2015
Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Mẹ Việt Nam anh hùng" và tặng quà tri ân các gia đình chính sách

BHG- Chiều 10.7, huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Mẹ Việt Nam anh hùng" và tặng quà tri ân cho 60 gia đình chính sách trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7.1947 – 2015). 

13/07/2015