Yên Minh quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới
HGĐT- Ngày khai trường năm học 2014 – 2015 đang đến gần, đánh dấu năm học đầu tiên thực hiện Nghị Quyết số 29 NQ/TƯ về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Yên Minh đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới.
Nhà lớp học đa năng Trường tiểu học B, xã Mậu Duệ vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới.
Kết thúc năm học 2013 -2014 với những kết quả đáng khích lệ như, tỷ lệ huy động trẻ từ 3 - 5 tuổi đạt 99,4%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh đi học từ 6 - 14 tuổi đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ học sinh chuyển cấp đạt trên 96%, chuyển lớp trên 92%... Tuy nhiên, do khó khăn về địa hình và thiếu sự quan tâm của các bậc cha mẹ, nhất là ở các thôn, bản khó khăn, biên giới tỷ lệ huy động trẻ từ 0 - 2 tuổi đi nhà trẻ chỉ đạt trên 35%.Bên cạnh đó, trong thời gian mùa vụ, phụ huynh học sinh muốn con em ở nhà phụ giúp gia đình nên học sinh còn nghỉ học nhiều, dẫn đến khó huy động học sinh đến trường, chất lượng đào tạo chưa được như mong muốn...
Trưởng phòng GD-ĐT huyện Yên Minh, Hoàng Thị Hà cho biết: “Với nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm học vừa qua, tuy nhiên Phòng GD-ĐT huyện xác định năm học 2014 – 2015 vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ. Vì vậy, ngay khi kết thúc năm học 2013 – 2014 và trong thời gian nghỉ hè, Phòng đã chỉ đạo các trường vận động học sinh ủng hộ sách giáo khoa cũ, giải quyết phần nào khó khăn trong huy động sách giáo khoa cho những học sinh không được hưởng trợ cấp theo Nghị định 74; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho các học sinh yếu kém ở 2 cấp Tiểu học và THCS; hoàn thiện xây dựng và tu sửa nhiều nhà lớp học xuống cấp, hư hỏng... để năm học mới chất lượng đào tạo được nâng cao”.
Những học sinh yếu trường Tiểu học Bán trú xã Du Già được bồi dưỡng kiến thức trong dịp hè.
Thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới, trong thời gian nghỉ hè, huyện Yên Minh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho gần 3 nghìn học sinh yếu kém, trong đó, cấp Tiểu học 150 lớp với 2.273 học sinh; cấp THCS 40 lớp với 539 học. Sau thời gian bồi dưỡng, các trường đã tổ chức kiểm tra, đánh giá lại chất lượng học sinh để có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng trong năm học mới. Cũng trong dịp hè, nhiều trường trên địa bàn huyện đã được tu sửa, khắc phục hạ tầng xuống cấp, ảnh hưởng của thiên tai và hoàn thiện các công trình hạ tầng mới cho giáo dục như nhà lớp học đa năng Trường Tiểu học B xã Mậu Duệ, nhà lớp học Trường THCS xã Ngọc Long, Trường Tiểu học bán trú xã Thắng Mố... Bên cạnh đó, năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Minh đã đặt ra mục tiêu và phấn đấu xây dựng 32 phòng học mới; mở mới đường liên cụm dân cư, đường nội thôn với chiều rộng 2,5m và tổng chiều dài 200km, đây là điều kiện thuận lợi nâng cao tỷ lệ huy động học sinh đến lớp; tiếp tục vận động xã hội hóa giáo dục để khắc phục những khó khăn về cơ sở hạ tầng và hơn hết là tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi...
Với những gì cấp ủy, chính quyền và ngành GD-ĐT huyện Yên Minh đã và đang thực hiện, quyết tâm trước mắt nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học 2014 – 2015, phấn đấu 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục cơ sở; tỷ lệ huy động trẻ từ 0 - 2 tuổi tăng từ 5% trở lên so với năm trước; tiếp tục tổ chức nghiêm túc các cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, thi thử, thao giảng, qua đó đánh giá chính xác năng lực giáo viên, học lực học sinh để đề ra phương hướng thực hiện bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy và học... từng bước rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục của huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn với các địa phương vùng thấp trong tỉnh, trong nước.
Ý kiến bạn đọc