Xín Mần vững vàng vào năm học mới
HGĐT- Theo đúng kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, ngày mồng 8.8, tất cả các trường học, bậc học ở huyện Xín Mần đã bước vào năm học mới 2014 – 2015. Năm học này được tổ chức học trước 1 tháng so với Kế hoạch của Bộ Giáo dục đề ra. Đây cũng là điểm khác biệt so với tình hình chung cả nước, bởi đặc thù khí hậu mùa Đông miền cực Bắc Hà Giang thường đến rất sớm làm cho thời gian nghỉ Đông kéo dài so với quy định chung cả nước.
Năm học 2014 – 2015 ở Xín Mần được tổ chức đúng như dự định tại tất cả các đơn vị trường học, bậc học ở 19 xã, thị trấn. Qua khảo sát, đánh giá tại một số đơn vị trường học cho thấy: Cơ sở vật chất đều được tu sửa, chỉnh trang, đáp ứng yêu cầu năm học đề ra. Số lượng học sinh của các bậc học được huy động đến lớp đông đủ, các thầy, cô giáo, lực lượng phục vụ hành chính được bố trí sắp xếp theo quy định. Năm học này, Xín Mần có 20 trường Mầm non, trong đó: Số nhóm trẻ là 138 nhóm, 1.391 cháu chia ra: Lớp học 1 buổi/ngày là 53 nhóm với 503 cháu, học 2 buổi/ngày là 85 nhóm với 888 cháu;lớp học mẫu giáo là 223 lớp với 4.280 cháu được sắp xếp: Học 1 buổi/ngày là 20 lớp với 333 cháu, học 2 buổi/ngày là 197 lớp với 3.947 cháu; học sinh 5 tuổi đến trường là 1.494 cháu. Ngành học phổ thông gồm: Tiểu học có 432 lớp với 7317 học sinh; THCS có 157 lớp với 4.761 học sinh. Hệ giáo dục Thường xuyên có 5 lớp với 91 học viên; học sinh bán trú được tổ chức tại 19 xã là 3.488 học sinh. Đánh giá sơ bộ ban đầu về tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đối với nhóm trẻ từ 0 - 2 tuổi là 1.391/4.141 cháu, đạt 33,59%; trẻ từ 3 - 5 tuổi là 4.280/4.496 cháu, đạt 95,51%; trẻ 6 tuổi đến trường là 1.419/1.419 cháu, đạt 100%; tỷ lệ trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 97,5%. Kết quả trên là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con em mình đi học. Để làm tốt công tác dạy và học, ngành Giáo dục huyện đã chủ động tập huấn, cập nhật kiến thức mới cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chủ động bám trường, bám dân, động viên học sinh theo học. Bên cạnh đó là sự nỗ lực của đồng bào đã huy động tại chỗ nhiều công, của để tu bổ, sửa chữa lại trường lớp, bảng đen, bàn ghế... đáp ứng cho yêu cầu tổ chức lớp học của thầy, trò, tại các thôn bản trên mọi vùng miền. Thực tế ghi nhận: Có 270 phòng học, nhà lớp học tạm được tu bổ trước khi năm học bắt đầu. Kèm theo đó là 1.762 bộ bàn nghế hư hỏng được sửa chữa, bổ sung đủ trước thềm năm học. Theo thống kê của ngành Giáo dục huyện, hiện tại còn 270 phòng học tạm, 118 nhà công vụ tạm, 36 phòng thư viện tạm bợ rất cần được đầu tư mới đảm bảo “chuẩn” theo quy định của Bộ GD – ĐT.
Vượt qua khó khăn trên, các thầy, trò ở Xín Mần đã bước vào năm học mới hết sức vững vàng, suôn sẻ, đầy nhiệt huyết. Khó khăn chỉ càng làm cho ngành Giáo dục quyết tâm hơn, thầy trò gắn bó hơn trong việc “chinh phục” tri thức nhân loại để xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh.
Ý kiến bạn đọc