Hoàng Su Phì sẵn sàng lễ cúng thần rừng"Mo Đổng Trư"
BHG - Lễ cúng thần rừng “Mo Đổng Trư” của dân tộc Nùng năm 2019 sẽ được UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức theo quy mô cấp huyện vào ngày 7.3 tại khu rừng cấm, thuộc địa bàn thôn Pố Lồ, xã Pố Lồ.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội tại khu rừng cấm thuộc thôn Pố Lồ, xã Pố Lồ. |
Theo lệ, cứ đến tháng 2, tháng 3 âm lịch hàng năm, người Nùng ở các thôn, bản trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì cùng nhau tổ chức lễ cúng thần rừng “Mo Đổng Trư” hay còn được gọi là Hoàng Vần Thùng để tưởng nhớ vị thủ lĩnh có công cứu giúp dân làng chống giặc, đem lại cuộc sống yên bình. Họ dâng lên thần rừng những lễ vật và cầu chúc một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Theo đại diện Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hoàng Su Phì: “Cùng với việc lưu giữ những giá trị to lớn về tín ngưỡng, lịch sử, lễ cúng thần rừng của dân tộc Nùng còn mang nhiều giá trị văn hoá, bởi ngay sau tổ chức xong việc cúng tế, các trò hội cũng được diễn ra, trong đó không thể thiếu điệu múa ngựa mang đậm màu sắc tín ngưỡng của dân tộc Nùng.
Cùng với ý nghĩa muốn dâng lên “Mo Đổng Trư” những đồ dùng, dụng cụ và phương tiện sinh hoạt hàng ngày, còn thể hiện sự điêu luyện trong nghệ thuật trình diễn và tính độc đáo của các đạo cụ người Nùng sử dụng. Lễ hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao của dân tộc Nùng với sự tham gia của các diễn viên, vận động viên, nghệ nhân xã Pố Lồ và 22 xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc Nùng, gồm: Thi các tiết mục văn nghệ, dân ca, dân vũ của dân tộc Nùng; trưng bày các sản phẩm, vật phẩm văn hóa truyền thống, đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ lao động, sản xuất; các trò chơi thi đánh bóng vải; trình diễn thêu, dệt thổ cẩm truyền thống; thi làm hoa giấy dân tộc Nùng; trình diễn nấu rượu thóc của nghệ nhân xã Nàng Đôn và nấu rượu sắn của xã Pố Lồ; nghề chạm khắc bạc của nghệ nhân thôn Thiêng Rầy (Nàng Đôn)…
Lễ cúng thần rừng “Mo Đổng Trư” của dân tộc Nùng và các hoạt động văn hóa huyện Hoàng Su Phì tổ chức nhằm tôn vinh, giữ gìn những giá trị văn hóa, lịch sử của các dân tộc, phục vụ sự nghiệp phát triển du lịch trên địa bàn huyện.
Bài, ảnh: Phi Anh
Ý kiến bạn đọc