Hà Giang

Trường Mầm non Bản Luốc đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

09:29, 27/02/2019

BHG - Ngày 26.2, trường Mầm non Bản Luốc (xã Bản Luốc, Hoàng Su Phì) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tới dự có lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn huyện Hoàng Su Phì và cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hoàng Su Phì trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho Ban giám hiệu nhà trường.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hoàng Su Phì trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho Ban giám hiệu nhà trường.

Trường Mầm non Bản Luốc được thành lập từ năm 2007, hiện nhà trường có 21 cán bộ, giáo viên. Những năm qua, tập thể nhà trường luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ. Nhà trường có đầy đủ các hạng mục công trình xây dựng kiên cố được quy hoạch hợp lý, cảnh quan khuôn viên xanh - sạch - đẹp, đảm bảo theo quy định của Bộ GD&ĐT. Có đầy đủ phòng chức năng và các trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, sân chơi ngoài trời theo quy định, có cổng, tường rào xung quanh đảm bảo an toàn cho trẻ…

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện đã trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Ban giám hiệu nhà trường và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Em Hoàng Tuấn Dũng, lớp 8 THCS Minh Khai đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán TITAN TMO lần thứ VII

BHG - Vừa qua, tham dự Kỳ thi Olympic Toán TITAN TMO lần thứ VII,  Em Hoàng Tuấn Dũng, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Minh Khai, thành phố Hà Giang đã đạt Huy chương Vàng. Trước đó, năm 2018 em Hoàng Tuấn Dũng đã tham dự kỳ thi Toán học Hoa kỳ AMC năm 2018 đã đạt 19/25 điểm, xếp hạng thứ 24/5.742 thí sinh hoàn thành bài thi với thành tích xuất sắc. Giải thưởng Toán học Kỳ thi Olympic đã tiếp thêm động lực cho tài năng nhỏ tuổi Hoàng Tuấn Dũng...

26/02/2019
Người Dao nhảy lửa

BHG - Trước đây, khi nói về Lễ hội Nhảy lửa nổi tiếng ở Hà Giang và cả nước, nhiều người thường nhắc tới dân tộc Pà Thẻn. Nhưng thời gian qua, đi sâu khám phá các giá trị văn hóa trên miền đất Hà Giang, chúng tôi còn được thấy không chỉ người Pà Thẻn mà người Dao ở một số địa bàn Hoàng Su Phì, Bắc Quang cũng tổ chức nghi thức nhảy lửa vô cùng độc đáo và huyền bí.

 

25/02/2019
Có một "thiên đường hoa" ở thị trấn Vị Xuyên

BHG - Cô bạn thủ thỉ: Anh ạ, nhà chồng em có một khoảng đất khá rộng, em định làm nhà lưới trồng và bán các loại hoa, cây cảnh… Nhưng ngại lắm! Bẵng đi khoảng nửa tháng. Cô bạn gọi điện thoại: Anh ơi, em khai trương gian hàng bán hoa tươi! Ồ, hóa ra là cô bạn ấy không ngại mà đã thực thi ý tưởng ngay sau khi bày tỏ với chúng tôi. Và đến nay, từ ý tưởng dùng hoa tươi phuc vụ người tiêu dùng và làm đẹp cho nhiều gia đình; nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về. 

25/02/2019
Lễ hội hoa Đào – sắc Xuân cao nguyên đá

BHG - Hoa Đào là biểu tượng cho vẻ đẹp của ngày xuân. Hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về khắp vùng Cao nguyên đá được bảo phủ bởi sắc hồng rực rỡ của hoa Đào. Để có được vẻ đẹp vừa hoang sơ lại vừa thanh tao, chữ tình, đậm chất hương vị của vùng cao và của núi rừng, hoa Đào huyện Mèo Vạc nói riêng cũng như vùng địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung cũng chống chọi với mảnh đất khô cằn thiếu nước...

23/02/2019