Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

16:17, 24/07/2022

BHG - Nhân kỷ niệm 75 năm, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), ngày 24.7, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc.
 
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dâng hương tưởng nhớ 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và đoàn công tác dâng hương tại công trình Tháp chuông Đồng Lộc

Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc và các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, Nhà bia ghi danh gần 4.000 AHLS, trong đó có nhiều người con ưu tú của quê hương Hà Giang. Dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ 10 cô gái thanh niên xung phong đã dũng cảm hy sinh khi san lấp hố bom tại Ngã ba Đồng Lộc. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh và đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang đến dâng hương tại công trình Tháp chuông Đồng Lộc, đây là công trình tri ân của thế hệ trẻ với các bậc cha anh và các AHLS đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc, đồng thời nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, nhân văn, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của đồng bào và thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Tại đây, Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh và các thành viên đoàn công tác đã thắp nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân hy sinh vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tin ảnh: Hải Tú (Đài PT – TH tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tham gia các hoạt động tri ân Anh hùng Liệt sỹ tại Quảng Trị
BHG - Ngày 23.7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022), đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm trưởng đoàn đã tham gia nhiều hoạt động tri ân Anh hùng Liệt sỹ (AHLS), người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị.
24/07/2022
Tuổi trẻ Báo Hà Giang, Bắc Mê sôi nổi các hoạt động hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ
BHG - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022), chiều 22.7, Chi đoàn Báo Hà Giang tổ chức dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ (AHLS) Mặt trận Vị Xuyên, tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thuỷ và tặng quà tri ân gia đình chính sách xã Phương Tiến (Vị Xuyên).
23/07/2022
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự chương trình nghệ thuật 'Cõi thiêng Đồng Lộc'
Tối 22/7, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Báo Nhân Dân phối hợp Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”.
22/07/2022
Vì mục tiêu bao phủ Bảo hiểm xã hội toàn dân
BHG - Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) được coi là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội nhằm đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, góp phần ổn định cuộc sống nhân dân và thể hiện tính nhân văn của Nhà nước. Những năm qua, ngành BHXH của tỉnh tích cực triển khai các chính sách về BHXH, nhờ đó độ bao phủ BHXH, BHYT ngày càng mở rộng. Trong đó, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức giúp đến gần hơn với người dân. Đặc biệt, chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình ngày càng được nhiều người lao động tự do tìm hiểu và tích cực tham gia.
22/07/2022