Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Vị Xuyên lần thứ VII

16:44, 25/02/2022

BHG - Sáng 25.2, tại Hội trường trung tâm huyện, Hội chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Vị Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu Hội CTĐ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đại hội được Hội CTĐ tỉnh lựa chọn làm điểm để các huyện, thành phố về dự, học tập, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội tại các địa phương. Dự và chỉ đạo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hội CTĐ tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng 110 đại biểu đại diện cho hơn 14.421 hội viên Hội CTĐ trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ huyện Vị Xuyên đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển hội, củng cố và thành lập các chi hội thôn, tổ dân phố, trường học. Theo đó, từ các phong trào “Tết vì người nghèo - Nạn nhân chất độc da cam Dioxin”… đã có 1.306 lượt cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ trên 3 tỷ 363 triệu đồng hỗ trợ cho gần 28.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin, trẻ em nghèo. Trong phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động tổng trị giá quy tiền mặt trên 893 triệu đồng hỗ trợ người dân. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã trợ giúp và đỡ đầu được 387 địa chỉ, tổng trị giá hỗ trợ trên 1 tỷ 101 triệu đồng. Chương trình làm nhà Chữ thập đỏ được 70 nhà với tổng trị giá 524 triệu đồng. Làm nhà theo Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo trên địa bàn được 247 căn nhà, trị giá 15 tỷ 829 triệu đồng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày Thương binh, liệt sỹ được Hội CTĐ các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, gia đình liệt sỹ với 27.514 suất quà trị giá trên 9 tỷ 542 triệu đồng. Chương trình phát triển “Ngân hàng bò” từ năm 2016 đến nay đã triển khai các chương trình hỗ trợ của T.Ư, tỉnh, huyện đến các hộ dân nghèo, nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện được 185 con bò, trị giá 2 tỷ 732 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 160 buổi tuyên truyền hiến máu với 7.800 lượt người nghe, có 7.300 lượt người đăng ký hiến máu tình nguyện, số máu thu được là 2.228 đơn vị máu…

Huyện ủy, HĐND – UBND huyện Vị Xuyên trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Huyện ủy, HĐND – UBND huyện Vị Xuyên trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận bàn phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, Đại hội đã bầu ông Phạm Duy Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vị Xuyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu 27 đại biểu vào BCH khóa VII; bầu Ban kiểm tra khóa mới và bầu 9 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên.

BCH khóa mới Hội Chữ thập đỏ huyện Vị Xuyên ra mắt Đại hội.
BCH khóa mới Hội Chữ thập đỏ huyện Vị Xuyên ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, 1 cá nhân đã được T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tặng danh hiệu Hội viên CTĐ tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2015 – 2020; Hội CTĐ huyện Vị Xuyên nhận Cờ thi đua xuất sắc 5 năm liên tục. UBND huyện Vị Xuyên và Hội CTĐ tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2021.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giao lưu y tế giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)
BHG - Chiều 25.2, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng chủ trì hoạt động Giao lưu y tế giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc, gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Dự hoạt động giao lưu y tế tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo Sở Y tế; đại diện một số sở, ngành của tỉnh…
25/02/2022
Gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch
BHG - Chiều 24.2, tại Nhà hàng Đức Giang (thành phố Hà Giang), Ban Chỉ đạo phát triển du lịch (DL) và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ DL trên địa bàn tỉnh; nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các cơ sở kinh doanh dịch vụ DL, bàn giải pháp phục hồi DL sau đại dịch Covid-19. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố…
24/02/2022
Phát triển nông nghiệp bền vững từ cải tạo vườn tạp
BHG - Triển khai Chương trình cải tạo vườn tạp, tính đến hết năm 2021, tổng số thực hiện là 2.477 hộ (vườn) với tổng diện tích trên 113 ha; số hộ nghèo, cận nghèo vay vốn theo Nghị Quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 9.12.2020 của HĐND tỉnh là 1.220 hộ, số hộ không được thụ hưởng là 1.257 hộ. Tổng số kinh phí (bao gồm ngân sách của tỉnh và kinh phí xã hội hoá) thực hiện hỗ trợ trên 36 tỷ đồng.
24/02/2022
Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần
BHG - Ngày 22.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 ban hành Công văn số 63/CV-BCĐ về việc tăng cường tiêm vắcxin phòng Covid-19; thực hiện cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần; nhằm thực hiện hài hòa giữa việc phát triển kinh tế và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học, địa phương.
24/02/2022