Giao lưu y tế giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

16:35, 25/02/2022

BHG - Chiều 25.2, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng chủ trì hoạt động Giao lưu y tế giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc, gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Dự hoạt động giao lưu y tế tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo Sở Y tế; đại diện một số sở, ngành của tỉnh…

 

Các đại biểu dự hoạt động giao lưu y tế tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Các đại biểu dự hoạt động giao lưu y tế tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Thời gian qua, 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực y tế và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, trước bối cảnh đại dịch toàn cầu Covid-19 diễn biến phức tạp, các bên đã phát huy tinh thần hợp tác hữu nghị, tương trợ, chia sẻ khó khăn, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua biên giới. Từ chương trình hỗ trợ vắc xin của Chính phủ Trung Quốc dành cho Chính phủ Việt Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã hỗ trợ các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam 550.000 liều vắc xin và trang thiết bị, vật tư y tế (máy thở cao cấp, máy thở di động y tế, hệ thống oxy, sinh phẩm xét nghiệm…) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trị giá 5,5 triệu nhân dân tệ/tỉnh.

Tại buổi giao lưu, lãnh đạo Sở Y tế 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và Ủy ban Y tế Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại mỗi địa phương; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, hai bên mong muốn tiếp tục chia sẻ, hợp tác, phát huy hiệu quả cơ chế điều phối, trao đổi công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ủng hộ vật tư, thiết bị y tế chống dịch cho nhau, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới Việt – Trung. Đặc biệt, các bên mong muốn tăng cường, củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa các bên trong lĩnh vực y tế; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau; làm sâu sắc, toàn diện hơn những hợp tác mà hai bên đã phối hợp thực hiện…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Agribank Hà Giang trao 10 tỷ đồng xây Trường tiểu học Kim Đồng
BHG - Sáng 25.2, Agribank Hà Giang phối hợp với huyện Quang Bình thực hiện Chương trình tài trợ an sinh xã hội công trình xây dựng Trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình. Dự Lễ có đồng chí Nguyễn Trung Tuyến - Phó Giám đốc Phụ trách Agribank Hà Giang; lãnh đạo huyện Quang Bình.
25/02/2022
Trên tuyến đầu chống dịch
BHG - Tôi hẹn Bác sĩ Nguyễn Duy Thực, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang vào buổi sớm cuối tuần. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. Điện từ các chốt, trạm báo cáo tình hình dịch sau những ngày nghỉ Tết có phần diễn biến khó lường.
24/02/2022
Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần
BHG - Ngày 22.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 ban hành Công văn số 63/CV-BCĐ về việc tăng cường tiêm vắcxin phòng Covid-19; thực hiện cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần; nhằm thực hiện hài hòa giữa việc phát triển kinh tế và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học, địa phương.
24/02/2022
Khan hiếm máu cho bệnh nhân tại bệnh viện

BHG - Chiều 23.2, CLB Ngân hàng máu sống Hà Giang cho biết, hiện lượng máu cần truyền cho bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân thiếu máu huyết tán tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đang thiếu rất nhiều.

24/02/2022