Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, bền vững

15:08, 29/12/2020

BHG - Trong hai ngày 28 và 29.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố, triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021. Dự hội nghị sáng 29.12 có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên T.Ư Đảng; lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Trong chiều 28 và sáng 29.12, hội nghị nghe báo cáo kết quả cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; hoạt động của Tổ công tác năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020 phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận, tập trung vào các vấn đề lớn và đề xuất giải pháp phát triển từng ngành, lĩnh vực, như: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo an ninh lương thực; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; công tác dân tộc, chính sách dân tộc; phát triển giáo dục – đào tạo; nâng cao chất lượng công tác y tế, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Để phát triển KT – XH ổn định, bền vững thì quan trọng nhất là duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, bền vững. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bắt tay vào công việc ngay từ ngày đầu năm 2021; chú trọng đổi mới quản trị quốc gia; tiếp tục xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền, bảo đảm vai trò quản lý thống nhất của địa phương; phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương; chú trọng hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều, bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chú trọng vấn đề phát triển bền vững, xác định rõ và tập trung thực hiện đồng bộ, hài hòa các mục tiêu của tam giác phát triển bền vững: Kinh tế - xã hội - môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân; củng cố QP - AN, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố không được lơ là trong phòng, chống Covid-19; quản lý thị trường ổn định, bảo đảm cung cầu hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đặc biệt, không tổ chức đi chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức; không sử dụng xe công, tiền công vào hoạt động lễ hội, vui chơi. Rà soát tất cả các mặt để lo cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn, nhất là người yếu thế, vùng khó khăn, vùng thiên tai…

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam và tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang

BHG - Chiều 28.12, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang đã tổ chức Kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 – 6.1.2020) và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang đã có diễn văn quan trọng. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí...

29/12/2020
Sơ kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 giữa Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh Hà Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên

BHG - Sáng 28.12, tại thành phố Hà Giang, Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy...

28/12/2020
Đoàn đại biểu, nguyên ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ viếng các Anh hùng liệt sỹ

BHG - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 6.1.1946 – 6.1.2021, sáng 28.12, Đoàn đại biểu, nguyên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh Hùng liệt sỹ trên mặt trận Vị Xuyên ở điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy. Tham dự có các đồng chí Hà Thị Khiết..

28/12/2020
Triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021

BHG - Sáng 28.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020; triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021. Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

28/12/2020