Sơ kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 giữa Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh Hà Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên

14:45, 28/12/2020

BHG - Sáng 28.12, tại thành phố Hà Giang, Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; đại tá Đào Ngọc Quỳ, Chính ủy Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Hà Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên. Dự hội nghị còn có đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân; các cơ quan báo chí, truyền thông…

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chào mừng hội nghị.

 

 

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Mặc dù là tỉnh không có biển, đảo nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Giang luôn xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh. Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nội dung được BTV, BCH Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đảng bộ tỉnh coi công tác tuyên truyền về biển, đảo, bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn mong muốn Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục tăng cường phối hợp, tổ chức các đoàn cán bộ lãnh đạo, báo cáo viên, phóng viên cơ quan báo chí của tỉnh Hà Giang đi thăm cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên các tuyến đảo của Tổ quốc. Qua đó, có kiến thức thực tiễn để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền biển, đảo cũng như thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội được đảm bảo toàn diện, sâu sắc, thiết thực hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo: Năm 2020, Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo 4 tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Hải phòng đã triển khai toàn diện công tác tuyên truyền biển, đảo cả về bề rộng và chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Có nhiều cách làm mới, sáng tạo phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân 4 địa phương hướng về biển, đảo Tổ quốc. Góp phần xây dựng mối đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương.

Lãnh đạo Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 4 tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021.
Lãnh đạo Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 4 tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021.

Riêng tỉnh Hà Giang, năm 2018, Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục hậu cần Quân chủng Hải quân tổ chức các hội nghị chuyên đề tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. Toàn tỉnh đã tổ chức được trên 3.500 buổi tuyên truyền miệng, chiếu phim lưu động, biểu diễn văn nghệ có lồng ghép tuyên truyền về biển, đảo. Các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh đăng nhiều tin, hình ảnh, bài viết, phóng sự đặc sắc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về biển, đảo; hình ảnh người chiến sỹ Hải quân, tình cảm nhân dân Hà Giang hướng về biển, đảo Việt Nam. Tổ chức các đoàn công tác thăm, tặng quà và trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền với các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân. Đặc biệt, năm 2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tốt với Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân triển khai hiệu quả Cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng” và nhận được trên 4.000 bài tham gia dự thi.

Lãnh đạo Cục Hậu cần trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.
Lãnh đạo Cục Hậu cần trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định trong điều kiện hiện nay, tuyên truyền về biển, đảo là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đồng thời cũng là một lĩnh vực nhạy cảm, khó khăn và phức tạp. Do đó trong thời gian tới, Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 4 tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, triển khai toàn diện công tác tuyên truyền biển, đảo cả về bề rộng và chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Qua đó, khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; tạo nên sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa, biên giới lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo Cục Hậu cần chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tỉnh Hà Giang
Lãnh đạo Cục Hậu cần chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tỉnh Hà Giang

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 4 tỉnh: Hà Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong năm 2021; 5 tập thể, 12 cá nhân đã được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà tặng bức tranh Cột cờ Lũng Cú cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh: Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà tặng bức tranh Cột cờ Lũng Cú cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh: Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn gặp gỡ, động viên các doanh nghiệp tại Cà phê doanh nhân

BHG - Sáng 28.12, tại Cà phê doanh nhân, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp gỡ, trao đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tham gia buổi trao đổi có lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

28/12/2020
Triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021

BHG - Sáng 28.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020; triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021. Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

28/12/2020
Đoàn đại biểu, nguyên ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ viếng các Anh hùng liệt sỹ

BHG - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 6.1.1946 – 6.1.2021, sáng 28.12, Đoàn đại biểu, nguyên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh Hùng liệt sỹ trên mặt trận Vị Xuyên ở điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy. Tham dự có các đồng chí Hà Thị Khiết..

28/12/2020
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo

BHG - Hà Giang là tỉnh miền núi cực Bắc của Tổ quốc, có địa chính trị đặc biệt quan trọng, có đường biên giới dài hơn 277km, tiếp giáp với 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc); có 10 huyện, 1 thành phố với 193 xã phường, thị trấn (trong đó có 7 huyện và 34 xã...

28/12/2020