Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại các xã Lũng Táo, Lũng Cú

17:21, 05/09/2020

BHG - * Ngày 5.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT-XH 8, việc triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Đồng Văn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình nuôi bò vỗ béo tại thôn Sà Lủng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình nuôi bò vỗ béo tại thôn Sà Lủng.

8 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: Rét đậm, rét hại kéo dài; mưa lũ, gió lốc xảy ra, các nguồn lực cho đầu tư phát triển KT-XH còn hạn chế; dịch bệnh COVID-19, dịch tả lợn châu Phi và dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp… Nhưng với sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XX và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 đề ra, Đảng bộ và nhân dân xã Lũng Táo đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ. Do đó, KT-XH của xã có bước phát triển ổn định; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình nuôi lợn giống địa phương tại thôn Sà Lủng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình nuôi lợn giống địa phương tại thôn Sà Lủng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng ủy xã Lũng Táo tiếp tục lãnh đạo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và dịch tả lợn châu Phi; duy trì tốt các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ, đúng pháp luật những đối tượng xuất, nhập cảnh. Quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục bậc học mầm non, đặc biệt quan tâm dạy tiếng phổ thông, kỹ năng sống; giáo dục văn hóa, đạo đức, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho các em; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, chống bệnh thành tích trong giáo dục; đồng thời phát động phong trào khuyến học, khuyến tài. Đẩy mạnh các phong trào giữ gìn an ninh trật tự. Quan tâm lãnh đạo thực hiện giảm nghèo theo hướng bền vững; xóa bỏ các hủ tục; tuyên truyền, đấu tranh đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bắt tay ngay vào việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn, Đại hội Đảng bộ xã Lũng Táo, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống…

Trước đó, Phó Bí thư Tinh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã đi thăm các mô hình phát triển kinh tế tại xã Lũng Táo.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

* Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Đồng Văn, chiều 5.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Lũng Cú; cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Đồng Văn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Lũng Cú.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Lũng Cú.

Sau khi nghe lãnh đạo xã Lũng Cú báo cáo về tình hình phát triển KT-XH 8 tháng đầu năm 2020; công tác phòng, chống dịch COVID-19; dịch Tả lợn châu Phi; việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng ủy xã Lũng Cú cần quan tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa tăng cường công tác chống dịch hiệu quả, không được lơ là, chủ quan; các lực lượng duy trì hiệu quả các chốt phòng, chống dịch; quản lý chặt chẽ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Tập trung lãnh, chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác giáo dục – đào tạo; chú trọng giáo dục bậc học mầm non, đặc biệt quan tâm dạy tiếng phổ thông, kỹ năng sống, giáo dục văn hóa, đạo đức, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho các em; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, chống bệnh thành tích trong giáo dục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tuyên truyền, vận động con em đến trường đúng độ tuổi, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài… Trong xây dựng NTM cần đi vào thực chất, không chạy theo thành tích, chú trọng tạo sinh kế cho người dân tự xóa đói, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các phong trào giữ gìn an ninh trật tự tại biên giới, nông thôn. bài trừ các hủ tục lạc hậu; đấu tranh phòng trừ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bắt tay ngay vào việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn, Đại hội Đảng bộ xã Lũng Cú nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến cán bộ, đảng viên và nhân để đưa nghị quyết vào cuộc sống… Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình chăn nuôi Gà xương đen tại xã Lũng Cú.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình chăn nuôi Gà xương đen tại xã Lũng Cú.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Cùng chuyên mục

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng...

31/08/2020
Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ

BHG - Sáng 31.8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

31/08/2020
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

BHG - Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2020), thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sáng 31.8, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, 

31/08/2020
36 giờ qua, Việt Nam không có thêm ca Covid-19 mới

Sáng 31-8, Việt Nam bước sang buổi sáng thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca Covid-19 mới kể từ khi bùng phát đợt dịch thứ 3 từ ngày 25-8. Hiện nay, trong số các ca đang điều trị, có 11 ca tiên lượng nặng và nguy kịch.

 

31/08/2020