Hà Giang

Náo nức ngày hội khai trường

12:47, 05/09/2020

BHG - * Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5.9, Trường THCS Kim Ngọc (Bắc Quang) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Tham dự buổi lễ và chúc mừng thầy, trò nhà trường có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, huyện Bắc Quang; các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh nhà trường.

 
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trường THCS Kim Ngọc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trường THCS Kim Ngọc.

Năm học 2019 – 2020, tuy còn nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Kim Ngọc đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; xếp loại giáo viên theo chuẩn có 100% xếp loại khá trở lên. Các hoạt động phong trào của cán bộ, giáo viên và học sinh được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao thu hút các em đến trường, duy trì nề nếp dạy và học.

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng tặng quà nhà trường nhân ngày khai giảng.
Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng tặng quà nhà trường nhân ngày khai giảng.

Bước vào năm học mới, Trường THCS Kim Ngọc xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực. Đẩy mạnh các hoạt động đổi mới giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Thực hiện các kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo các chuyên đề; xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm xanh – sạch – đẹp, an toàn; tổ chức phân luồng học sinh sau THCS; xây dựng kế hoạch đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong nhà trường…

Các học sinh Trường THCS Kim Ngọc nhận học bổng học sinh vượt khó học giỏi.
Các học sinh Trường THCS Kim Ngọc nhận học bổng học sinh vượt khó học giỏi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường đã đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới. Hội Khuyến học huyện Bắc Quang trao 5 suất học bổng cho 5 học sinh nghèo vượt khó. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã trồng cây lưu niệm và thăm, kiểm tra cơ sở vật chất nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Kim Ngọc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Kim Ngọc.

Tin, ảnh: KIM TIẾN

* Sáng ngày 5.9, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai giảng tại Trường PTDTBT Tiểu học Giàng Chu Phìn và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên (GDNN- GDTX) huyện Mèo Vạc. Cùng dự có đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo huyện Mèo Vạc và đông đảo thầy và trò 2 nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới trường PTDTBT Tiểu học Giàng Chu Phìn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới trường PTDTBT Tiểu học Giàng Chu Phìn

Năm học qua, Trường PTDTBT Tiểu học Giàng Chu Phìn có tổng số 48 giáo viên, 36 lớp học với 711 học sinh. Tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh hàng ngày đạt trên 90%, tỷ lệ chuyển lớp đạt trên 97%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng nâng cao với kết quả 116 học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, có 24 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Đối với Trung tâm GDNN - GDTX huyện trong năm học qua, chất lượng giáo dục nâng lên, chất lượng chuyển lớp đạt 10% và kết quả tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện tặng hoa, quà cho thầy và trò Trường PTDTBT Tiểu học Giàng Chu Phìn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện tặng hoa, quà cho thầy và trò Trường PTDTBT Tiểu học Giàng Chu Phìn

 

 

Bước sang năm học mới, 2 nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá học sinh, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của các em trong quá trình học tập, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Tại Lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đã đánh trống khai giảng; tặng hoa, quà cho thầy và trò Trường PTDTBT Tiểu học Giàng Chu Phìn và Trung tâm GDNN- GDTX huyện. Nhân dịp này, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 223 bộ sách lớp 1 và hơn 2000 quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Mèo Vạc.

Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Mèo Vạc
Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Mèo Vạc

Tin, ảnh: Hồng Cừ

* Sáng 5.9, tại Trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Cùng dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh trống khai trường tại trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh trống khai trường tại trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm.

Năm học mới 2020 – 2021, Trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm có tổng số 41 cán bộ, giáo viên, với  736 học sinh, trong đó có 129 học sinh vào lớp 1. Để đạt được nhiệm vụ đề ra, tập thể cán bộ, giáo viên quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo không khí học tập dân chủ, cởi mở, thân thiện, tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và rèn luyện. Trong ngày khai giảng, nhà trường mong muốn, các em học sinh sẽ quyết tâm học tập để để xứng đáng với lòng mong mỏi, tin yêu của thầy cô, gia đình và xã hội. Nhà trường cũng mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cha mẹ học sinh để thầy trò nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các em học sinh cho  trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các em học sinh cho trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đánh hồi trống khai trường và tặng cho thầy, trò nhà trường bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Ngay sau Lễ Khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu và thầy, cô giáo Trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm. Qua buổi làm việc và nắm bắt tình hình chung của nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Sơn chúc mừng những thành tích của trường đã đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh, nhà trường cần phải tiếp tục duy trì những kết quả đã, đang đạt được; duy trì sự đoàn kết nội bộ để đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục ngày một nâng cao. Cùng với đó, ngành Giáo dục của tỉnh, huyện và chính quyền địa phương hãy quan tâm hơn nữa tới cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường bằng việc vận dụng, kết  hợp các nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục địa phương từng bước nâng cao hơn, đảm bảo yêu cầu giảng, dạy của các trường trên địa bàn…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thầy, cô giáo trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thầy, cô giáo trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm .
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường Tiểu học thị trấn Việt Lâm .

Tin, ảnh: Phi Anh

* Sáng 5.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 tại Trường PTDTBTTH và THCS xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn. Cùng dự buổi lễ có lãnh đạo huyện Đồng Văn; đại diện Sở GD-ĐT; cùng đông đảo các thầy, cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Trường PTDTBTTH và THCS xã Sính Lủng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Trường PTDTBTTH và THCS xã Sính Lủng.

Năm học vừa qua, Trường PTDTBTTH và THCS xã Sính Lủng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao về trình độ, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, chất lượng học sinh từng bước được nâng lên rõ rệt. Năm học 2020 – 2021, Trường PTDTBTTH và THCS có 770 em học sinh ở các cấp học và đón 114 em vào lớp 1. Năm học này, trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Tất cả vì học sinh thân yêu”, “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thay sách giáo khoa và phương pháp dạy học mới, cải cách hành chính”, “Tập trung vào công tác giáo dục kỷ cương, giáo dục nhân cách, giáo dục kỹ năng sống”; “Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra bếp ăn của Trường PTDTBTTH và THCS xã Sính Lủng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra bếp ăn của Trường PTDTBTTH và THCS xã Sính Lủng.

Tại buổi lễ, thầy trò Trường PTDTBTTH và THCS xã Sính Lủng đã được nghe Thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhận quà của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh.

Sau khi thăm nơi ăn, ở của các em học sinh và kiểm tra các điều kiện khác phục vụ năm học mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã và các thầy cô Trường PTDTBTTH và THCS xã Sinh Lủng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ những khó khăn và biểu dương tinh thần vượt khó của các thầy cô giáo để đem cái chữ về cho các em; đồng thời đánh giá cao vai trò của giáo dục đào tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Sính Lủng và nhà trường cần vận động học sinh trong độ tuổi đến trường, đồng thời duy trì sĩ số học sinh; đặc biệt quan tâm đến chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho các thầy cô giáo và các em học sinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy chụp hình lưu niệm với lãnh đạo xã và các thầy, cô giáo, các em học sinh Trường PTDTBTTH và THCS xã Sính Lủng
Phó Bí thư Tỉnh ủy chụp hình lưu niệm với lãnh đạo xã và các thầy, cô giáo, các em học sinh Trường PTDTBTTH và THCS xã Sính Lủng

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

* Sáng 5.9, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đến dự khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường Tiểu học Tân Bắc. Cùng dự có đại diện Sở GD&ĐT, các đồng chí lãnh đạo huyện Quang Bình cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly trao học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Tân Bắc.
Đồng chí Sèn Chỉn Ly trao học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Tân Bắc.

Trong không khí trang trọng, các cán bộ, giáo viên và các em học sinh trường Tiểu học Tân Bắc được nghe Thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; nhà trường 5 năm liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh; 121 em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi. Năm học 2020 - 2021, trường có 23 lớp học với 526 học sinh; trong đó, có 116 em là học sinh lớp 1. Phát huy bề dày truyền thống, năm học mới, nhà trường tập trung vào đổi mới công tác quản lý, đồng lòng cùng địa phương tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo môi trường học tập an toàn và thân thiện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong năm học.

Tin, ảnh: MỘC LAN

* Ngày 5.9, Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS xã Du Tiến, huyện Yên Minh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh.

Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh tặng quà cho Trường PTDTBT Tiểu học xã Du Tiến.
Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh tặng quà cho Trường PTDTBT Tiểu học xã Du Tiến.

Năm học 2020 – 2021, trường PTDTBT THCS xã Du Tiến có 7 lớp với tổng số 299 em học sinh. Trong năm học vừa qua, trường luôn đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Chính vì vậy, thầy và trò nhà trường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tỉ lệ chuyển lớp, chuyển cấp hàng năm đạt cao, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên rõ rệt.

Tại lễ khai giảng, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh đã tặng cho mỗi đơn vị trường học trên địa bàn xã 1 máy lọc nước để phục vụ sinh hoạt của thầy và trò các nhà trường.

Tin, ảnh: Mai Thức (Huyện Yên Minh)

* Sáng 5.9, hòa chung không khí Ngày hội đến trường của đông đảo học sinh trên cả nước, Trường Tiểu học Yên Định, huyện Bắc Mê tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021. Tới dự có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện và đông đảo học sinh của trường.

Đồng chí Chúng Thị Chiên, cùng lãnh đạo huyện, xã, tặng quà cho Trường Tiểu học Yên Định.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, cùng lãnh đạo huyện, xã, tặng quà cho Trường Tiểu học Yên Định.

Vượt qua khó khăn chung của huyện, tỉnh và diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, kết thúc năm học 2019 – 2020 tập thể nhà trường gặt hái được nhiều thành công với tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 98%; tỷ lệ giáo viên tốt và xuất sắc đạt 95%... Năm học 2020 – 2021 được xác định là năm học đầu tiên trong lộ trình đổi mới chương trình sách giáo khoa và thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, bởi vậy trong năm học mới trường đã xác định các mục tiêu: Phấn đấu nâng cao công tác quản lý, chất lượng giảng dạy, giáo dục toàn diện nhằm từng bước xây dựng và phát triển nhà trường lớn mạnh xứng tầm một trường chuẩn Quốc gia.

         Tin, ảnh: Hoàng Yến

* Ngày 5.9, Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Tham dự có: Đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho trường PTDTBT THCS xã Bát Đại Sơn
Đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho trường PTDTBT THCS xã Bát Đại Sơn

Trong năm học qua, công tác giáo dục của nhà trường đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%; tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp cao hơn so với năm học trước, có sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục; toàn trường có 30% học sinh đạt loại khá; 100% học sinh tốt nghiệp THCS; nhà trường đã duy trì và giữ vững kết quả đơn vị đạt chuẩn về phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi. Năng lực của đội ngũ cán bộ giáo viên ngày càng được nâng cao. Bước vào năm học mới, cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Đánh trống khai giảng và phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui trong ngày hội đến trường và đề nghị, trong năm học 2020 – 2021 cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục của toàn huyện nói chung và của xã Bát Đại Sơn nói riêng. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh.

Nhân dịp năm học mới, đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến tặng quà cho Trường Mầm non và Tiểu học xã Bát Đại Sơn.

Tin, ảnh: Lê Hải

* Sáng 5.9, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 của Trường PTDT bán trú Tiểu học Hữu Vinh (Yên Minh). Cùng đi có lãnh đạo huyện Yên Minh.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh trao tặng nhà trường bộ máy lọc nước.
Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh trao tặng nhà trường bộ máy lọc nước.

Năm học 2019 – 2020, Trường PTDT bán trú Tiểu học Hữu Vinh đạt được nhiều thành tích trong dạy và học: Tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt cao; tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đến lớp đạt 99%. Trong năm học mới, nhà trường đón 519 em, học ở 3 điểm trường lẻ và một điểm trường chính, với 24 lớp học. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, sách giáo khoa, đồ dùng học tập của các em học sinh đều được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Đánh trống khai trường năm học 2020 – 2021 Trường PTDT bán trú Tiểu học Hữu Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chúc sức khỏe các bậc phụ huynh, các thầy cô nhà trường giành được nhiều thành tích; các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để đạt kết quả cao nhất trong học tập. Đồng thời trao tặng nhà trường một bộ máy lọc nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của giáo viên và học sinh.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

Sáng 5.9, thầy và trò Trường Tiểu học thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Tới dự có đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang...

Đồng chí Vương Ngọc Hà, tặng quà cho Trường Tiểu học thị trấn Mèo Vạc.
Đồng chí Vương Ngọc Hà, tặng quà cho Trường Tiểu học thị trấn Mèo Vạc.

Năm học vừa qua, Trường Tiểu học thị trấn Mèo Vạc giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ I; tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm gần 53%, có 21 giáo viên giỏi cấp huyện; nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, các tổ chức trong nhà trường đều đạt trong sạch vững mạnh, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư. Trong năm học mới này, nhà trường đón nhận 215 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh trong trường lên 952 em.

 Tại Lễ khai giảng, đồng chí Vương Ngọc Hà đã tặng quà của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang và quà của Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho nhà trường.

Minh Chuyên (Mèo Vạc)

* Sáng 5.9, Trường PTDT BT THCS Thuận Hòa (Vị Xuyên) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Hà Giang; đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp; lãnh đạo xã Thuận Hòa cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu tặng quà cho Ban giám hiệu nhà trường.
Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu tặng quà cho Ban giám hiệu nhà trường.

Năm học 2019 – 2020, trước tác động của dịch bệnh Covid – 19, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vượt qua và đạt được những kết quả đáng tự hào. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng hơn so với năm học trước, đặc biệt đã có nhiều em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện. Năm học 2020 – 2021, nhà trường có 45 cán bộ, giáo viên và 478 học sinh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, ứng dụng KHKT vào giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tăng cường các chương trình trải nghiệm, học tập ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh...

Tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng biên tập Báo Hà Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm hoc vừa qua. Bước vào năm học mới, đồng chí đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường giáo dục kỹ năng sống và giáo dục thể chất cho học sinh. Cấp ủy, chính quyền xã tăng cường đổi mới trong công tác lãnh, chỉ đạo, dành sự quan tâm hơn nữa cho công tác giáo dục đào tạo địa phương; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

* Sáng 5.9, Trường THPT Chuyên Hà Giang long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.

Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng, lãnh đạo nhà trường đọc Thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm gửi các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Đồng thời báo cáo khái quát những kết quả đạt được của nhà trường.

Năm học mới 2020 - 2021, Trường THPT Chuyên Hà Giang có tổng số 776 học sinh, trong đó khối 11 và khối 12 có 504 học sinh, khối 10 có 272 học sinh. Năm học qua, cùng với sự đổi mới của giáo dục tỉnh nhà, các thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang không ngừng nỗ lực đổi mới phương thức dạy và học theo hướng tích cực, khơi dậy tinh thần tự học, sáng tạo của thầy và trò nhà trường, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tập thể nhà trường tiếp tục duy trì là tập thể lao động tiên tiến; số lượng học sinh, giáo viên giỏi các cấp ngày một tăng. 100% học sinh khối lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT, nhiều em đạt tốt nghiệp trung bình từ 8,0 điểm trở lên... 

Tại buổi lễ, nhiều tổ chức, cá nhân gửi tới các thầy, cô giáo và học sinh những phần quà ý nghĩa.                                                          

                                                                            Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

* Ngày 5.9, Liên trường Mầm non, PTDTBT Tiểu học và THCS xã Pải Lủng (Mèo Vạc) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang; cùng đông đảo các thầy cô giáo, gần 1.000 em học sinh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang tặng quà chúc mừng Liên trường xã Pải Lủng
Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang tặng quà chúc mừng Liên trường xã Pải Lủng

Năm học 2019-2020, liên trường xã Pải Lủng tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Vượt qua khó khăn, các nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: Tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh đạt trên 90%; tỷ lệ chuyển lớp khối Mầm non đạt trên 98%, khối Tiểu học đạt trên 95%, THCS đạt trên 93%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 96%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đi học THPT, học nghề đạt 78%... Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng một nâng cao. Có 4 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 40 thầy cô đạt danh hiệu Lao động tiên tiến...

Những kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng, động viên, khích lệ thầy và trò nhà trường vững vàng tự tin bước vào năm học mới. 

Các em học sinh Liên trường Pải Lủng biểu diễn tiết mục văn nghệ về phòng, chống Covid-19 tại buổi Lễ khai giảng
Các em học sinh Liên trường Pải Lủng biểu diễn tiết mục văn nghệ về phòng, chống Covid-19 tại buổi Lễ khai giảng

                             Tin, ảnh: My Ly

* Sáng 5.9, Trường THCS Yên Biên (thành phố Hà Giang) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

Trường THCS Yên Biên tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.
Trường THCS Yên Biên tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

Năm học 2020 – 2021, Trường THCS Yên Biên có 20 lớp với 868 học sinh. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường không ngừng được tu sửa, bổ sung, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu dạy và học của nhà trường. Năm học 2019 – 2020, tỷ lệ học sinh của trường xếp loại khá, giỏi đạt trên 82%; tỷ lệ hạnh kiểm khá, tốt đạt 99%; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THCS; 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn…

Bước sang năm học mới, với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, Trường THCS Yên Biên quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục năm học 2020 – 2021.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

* Sáng 5.9, Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Hà Giang) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

Lễ đón 71 học sinh lớp 6 của Trường THCS Lê Quý Đôn
Lễ đón 71 học sinh lớp 6 của Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2019 – 2020, Trường THCS Lê Quý Đôn đạt nhiều kết quả toàn diện trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục. Nổi bật, như: 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá; 100% học sinh xếp học lực giỏi và tiên tiến. Số học sinh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Giang lên đến 94,82%. Qua thi học sinh giỏi với các môn văn hóa lớp 9, học sinh nhà trường giành 80 giải cấp thành phố, 40 giải cấp tỉnh. Cùng với đó, tập thể nhà trường đạt danh hiệu Lao động xuất sắc; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 6 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; 16 cá nhân lao động tiên tiến.

Năm học 2020 - 2021, Trường THCS Lê Quý Đôn có 286 học sinh với 8 lớp học, từ khối 6 - 9. Trong đó, 71 học sinh vừa hoàn thành chương trình tiểu học, chính thức là học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Quý Đôn. Phát huy kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua; xây dựng tập thể đoàn kết, thi đua dạy tốt – học tốt, duy trì và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

* Sáng 5.9, UBND xã Quảng Nguyên (Xín Mần) phối hợp với Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và khai giảng năm học 2020 – 2021. Đến dự và chung vui có đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần.  

Đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Bí thư Huyện ủy Xín Mần trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên.
Đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Bí thư Huyện ủy Xín Mần trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên.

Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên được thành lập năm 2006. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường không ngừng khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường luôn chủ động cải tiến, đổi mới về phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Hàng năm, tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 luôn đạt 100%, sĩ số học sinh duy trì đạt 99% trở lên, tỷ lệ chuyển lớp đạt trên 99%… Năm học 2019 - 2020, nhà trường đạt giải Nhì trong phong trào thi đua ngành Giáo dục, đạt danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến. Với những thành tích đã đạt được, Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2018 - 2019; UBND tỉnh công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2019 - 2020.

Tại khai giảng, nhiều cá nhân và tập thể đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Xín Mần vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2019.  

Tin, ảnh: Văn Long

* Sáng 5.9, trường PTDTBT Tiểu học Thanh Thủy (Vị Xuyên) tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

Trong năm học 2020 – 2021 trường PTDTBT Tiểu học Thanh Thủy đón 64 em học sinh bước vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 353 học sinh, với 13 lớp học, 27 giáo viên. Năm học và qua, thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học Thanh Thủy đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học. Tỷ lệ chuyển cấp đạt 100%, tỷ lệ chuyển lớp đạt 92%; học sinh khá, giỏi đạt 28%. Cơ sở vật chất trước năm học mới được nhà trường quan tâm sửa chữa, nâng cấp, cơ bản đáp ứng như cầu dạy và học.

Năm học 2020 – 2021, nhà trường đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống vào trường học.

                                    Nguyễn Ngân


Cùng chuyên mục

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng...

31/08/2020
Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ

BHG - Sáng 31.8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

31/08/2020
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

BHG - Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2020), thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sáng 31.8, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, 

31/08/2020
36 giờ qua, Việt Nam không có thêm ca Covid-19 mới

Sáng 31-8, Việt Nam bước sang buổi sáng thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca Covid-19 mới kể từ khi bùng phát đợt dịch thứ 3 từ ngày 25-8. Hiện nay, trong số các ca đang điều trị, có 11 ca tiên lượng nặng và nguy kịch.

 

31/08/2020