Đại hội Đảng bộ thị trấn Yên Bình (Quang Bình) và Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh

17:35, 04/06/2020

BHG - * Trong 2 ngày 2 và 3.6, Đảng bộ thị trấn Yên Bình (Quang Bình) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo huyện Quang Bình và 140 đại biểu chính thức.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng quà chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng quà chúc mừng Đại hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thị trấn Yên Bình đã đạt được những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong tổng số 19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội có 17 chỉ tiêu đạt và vượt. Nền kinh tế tăng tưởng khá, bình quân tăng14,3%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hàng năm thu ngân sách đạt trên 2,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng/người/năm. Thị trấn Yên Bình đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện Quang Bình. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, Đảng bộ chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, củng cố các chi bộ trực thuộc, chú trọng kết nạp đảng viên mới cũng như phát huy tinh thần “phê và tự phê bình”, tinh thần sáng tạo, đổi mới trong Đảng bộ…

BCH Đảng bộ thị trấn Yên Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.
BCH Đảng bộ thị trấn Yên Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Với chủ đề Đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng – Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm – Xây dựng đô thị văn minh”, Đảng bộ thị trấn Yên Bình nhiệm kỳ tới chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; cải cách thủ tục hành chính đồng bộ, hiệu quả; tiếp tục tập trung phát triển mạnh về kinh tế, phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,57%...

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Đại Tâm

* Ngày 4.6, Đảng bộ Đài PT – TH tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Xuân Nhất, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh cùng 92 đảng viên toàn Đảng bộ.

BCH Đảng bộ Đài PT – TH tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ Đài PT – TH tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Đảng bộ Đài PT – TH tỉnh có 10 chi bộ trực thuộc với 92 đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ trong công tác chuyên môn; tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể nhân dân; phản ánh trung thực các hoạt động của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; giới thiệu các mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng. Các tổ chức đoàn thể không ngừng được kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 12 đảng viên; các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh.

Hiện, Đài PT – TH tỉnh sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh 4 giờ/ngày bằng tiếng phổ thông và 3 tiếng dân tộc Tày, Mông, Dao; sản xuất và khai thác, phát sóng truyền hình 18 giờ/ngày; phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện 43 chuyên trang, chuyên mục. Mỗi năm sản xuất trên 900 chương trình phát thanh, 144 chương trình ca nhạc phát 3 thứ tiếng, 360 chương trình truyền hình thời sự tổng hợp; 360 chương trình văn hóa văn nghệ; duy trì tỷ lệ phủ sóng phát thanh 98% và truyền hình đạt 100%; chú trọng đưa chương trình Hà Giang lên mạng xã hội, thu hút hàng vạn người truy cập và tương tác.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025,  Đảng bộ Đài PT – TH tỉnh phấn đấu: 100% cán bộ, đảng viên, được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; kết nạp 3 đảng viên trở lên; có 90% cán bộ có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng trở lên; nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình; nâng thời lượng phát thanh lên 16 giờ/ngày; đáp ứng công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Đài PT –TH khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 5 đồng chí.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ V - năm 2020

BHG - Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTCTW, ngày 18.3.2020 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020); Công văn số 11021-CV/BTCTW, ngày 31.3.2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng - năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 576-KH/TU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ V - năm 2020. Dưới đây là nội dung Kế hoạch số 576-KH/TU.

30/05/2020
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

BHG - Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh, trong 2 ngày 29 – 30.5, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Chủ nhiệm Câu lạc bộ vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu cùng đoàn công tác Văn phòng T.Ư Đảng đã đến thăm và dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú; tham quan một số địa danh trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

30/05/2020
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Công ty TNHH Hào Hưng và kiểm tra một số HTX tại Vị Xuyên

BHG - *Sáng 29.5, tại Phòng họp Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Hào Hưng, nhằm thống nhất trình tự, thủ tục đầu tư các dự án của Công ty đang triển khai tại tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có đại diện một số sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND huyện Quang Bình.

29/05/2020
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát trước Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 13 (bất thường)

BHG - Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo các Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 13 (bất thường), trong 3 ngày 27-29.5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát các dự án đầu tư khởi công mới năm 2020 trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì và huyện Quản Bạ.

29/05/2020