Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và 389 Quốc gia triển khai nhiệm vụ 2020

20:59, 02/01/2020

BHG - Chiều 2.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138); BCĐ Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138 và 389; Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương; Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên các Ban chỉ đạo.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Theo báo cáo của BCĐ 138 Chính phủ, năm 2019 hoạt động chỉ đạo, điều hành của BCĐ từ T.Ư đến địa phương đã đi vào nề nếp, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong bảo đảm an ninh trật tự thực chất hơn. BCĐ đã chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chính sách về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm đạt được những thành tích nổi bật. Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39%; nhiều loại tội phạm giảm mạnh như: Trộm cắp (giảm 9,6%), cướp giật tài sản (giảm 10,32%). Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,88%. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 81,93%, án rất nghiêm trọng đạt 93,86%, triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm các loại. Phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường… Nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm đã được giải quyết tốt, tạo chuyển biến căn bản.

Đối với BCĐ 389 Quốc gia, năm qua đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Các Bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Thường trực BCĐ triển khai kế hoạch đồng bộ, quyết liệt, kết quả nhiều vụ việc vi phạm bị phát hiện, nhiều đối tượng bị xử lý. Thống kê sơ bộ 11 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý gần 197 nghìn vụ việc vi phạm, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ, khởi tố 1.883 vụ với hơn 2.230 đối tượng… Công tác chỉ đạo, phối hợp trao đổi, xử lý thông tin vụ việc giữa Văn phòng Thường trực BCĐ với các Bộ, ngành, địa phương kịp thời và hiệu quả. Qua đó, góp phần cùng Chính phủ hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch KT – XH đã đề ra…

Tại Hội nghị, các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở trong năm 2019; việc nâng cao công tác phối hợp giữa các thành viên của BCĐ… Đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua của 2 BCĐ. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, sức khỏe cộng đồng, an ninh trật tự… Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các BCĐ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tập trung sửa đổi thể chế, chính sách, đôn đốc các lực lượng thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Cơ quan Thường trực 2 BCĐ theo dõi, giám sát và kịp thời báo cáo với Chính phủ những vấn đề phát sinh trong khi thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra công vụ, phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức. Làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện ngăn chặn có hiệu quả các tội phạm, nhất là ma túy, buôn bán người, gian lận thương mại… Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với quần chúng nhân dân và làm tốt công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, nắm bắt tình hình giữa các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, nêu cao vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả, quyết liệt các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, để nhân dân yên tâm và giữ vững bình yên đất nước.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Dấu ấn xây dựng Đảng nơi cực Bắc Tổ quốc

BHG - Mỗi độ Xuân về, không gian lại vang âm hưởng ngọt ngào khúc ca mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới: "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi". Nói như vậy để thấy rằng, có được "mùa xuân tươi" ấy, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở không ngừng đổi mới để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ.

 

31/12/2019
Các đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2020

BHG -* Sáng 31.12, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thành phố.


 

31/12/2019
Ký kết phối hợp thông tin – truyền thông giữa Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh với huyện Bắc Mê

BHG - Chiều 30.12, huyện Bắc Mê tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thông tin – truyền thông với Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh. Tham dự buổi lễ có đồng chí: Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; Nguyễn Văn Tuệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT - TH tỉnh; Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê; cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện Bắc Mê ...

31/12/2019
Kết quả tích cực trước thềm Đại hội Đảng

BHG - Năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xín Mần đã nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đây là kết quả đáng khích lệ và có ý nghĩa thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

31/12/2019