Các đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2020

08:01, 31/12/2019

BHG - * Sáng 31.12, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2019, ngành TN&MT đã triển khai thực hiện có hiệu quả 7 nhóm chỉ tiêu chính về kế hoạch nhiệm vụ sự nghiệp TN&MT và các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sáng tạo; chất lượng công vụ đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của tỉnh.  Lĩnh vực quản lý nhà nước đất đai có chuyển biến tích cực, đã nghiệm thu việc trích đo địa chính phục vụ cho triển khai thực hiện 20 dự án; chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sử dụng đất hàng năm, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của 11 huyện, thành phố. Công tác thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các biến động khác về đất đai có nhiều đổi mới về cách làm, các hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn, trong năm đã giải quyết tổng số 26.137 hồ sơ. Việc quản lý khoáng sản được tăng cường, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; công tác thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm các huyện, thành phố và các điểm du lịch được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo…

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành TN&MT của tỉnh còn có những hạn chế: Các quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đật chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển; nhiều dự án thu hút đầu tư được chấp thuận không phù hợp với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất của huyện vì vậy mất nhiều thời gian để điều chỉnh quy hoạch. Sự đôn đốc của Sở TN&MT trong thực hiện kế hoạch định giá đất bồi thường chưa quyết liệt. Một số huyện còn thiếu chủ động trong công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành TN&MT trong năm 2019. Đồng thời đề nghị, trong năm 2020 ngành TN&MT, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố cần tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác phối hợp trong nâng cao trách nhiệm quản lý đất đai, tài nguyên nhất là việc san ủi mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung về quản lý đất đai, khoáng sản cho đội ngũ cán bộ TN&MT các cấp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai trong các tầng lớp nhân dân. Giao cho ngành TN&MT tham mưu cho tỉnh tổ chức hội nghị quản lý, xử lý xác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; rà soát, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực, giải quyết công việc trong đội ngũ cán bộ làm công tác đất đai, tài nguyên gắn với đó là quan tâm đến đời sống cán bộ, người lao động. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2025, theo từng năm phục vụ cho việc phát triển KT - XH của tỉnh...

                                                              Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

 * Chiều 30.12, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng Cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và PTNT); lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, công tác quản lý, bảo vệ rừng có sự chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương; tài nguyên rừng tiếp tục được quản lý, bảo vệ tốt, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 57,2%, đạt 101% so với kế hoạch. Công tác bảo vệ rừng bám sát thực tế, cập nhật thường xuyên, kịp thời diễn biến, tình hình công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng được các Hạt Kiểm lâm phối hợp với cơ quan hữu quan chi trả công khai, đúng quy định với tổng số tiền đã chi trả cho các chủ rừng, hộ nhận khoán gần 73 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm, chức năng đã vào cuộc, phát hiện 271 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (giảm 46 vụ so với năm 2018). Trong đó, đã xử lý hình sự, hành chính 261 vụ, tịch thu gần 200 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 2,7 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, như: Thí điểm giao rừng, gắn với giao đất để quản lý, bảo vệ rừng thuộc chương trình 327 và 661 về phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo chi đúng, đủ cho các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng; tăng cường phối hợp liên ngành trong tuần tra, bảo vệ rừng, nhất là tại các khu rừng đặc dụng; huy động sự tham gia, đồng thuận bảo vệ rừng của người dân…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến yêu cầu: Chi cục Kiểm lâm tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Rà soát tổng thể lực lượng kiểm lâm từ tỉnh đến cơ sở để tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện luân chuyển cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến giao Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thống nhất với các huyện: Việc cấp phép cho cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản phải có sự đồng ý bằng văn bản của Hạt Kiểm lâm sở tại. Mặt khác, chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Luật Lâm nghiệp ở cơ sở; vướng mắc trong chi trả dịch vụ môi trường rừng, khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng; khó khăn trong thực hiện biên chế của lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

* Chiều  30.12, Sở Lao động - Thương binh xã hội (LĐ - TBXH) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ, CCVC, đơn vị trực thuộc sở; lãnh đạo Phòng LĐ - TBXH, Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, ngành LĐ - TBXH đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chính là giải quyết việc làm (GQVL), đào tạo nghề, giảm nghèo bền vững. Kết quả đã có 3/3 chỉ tiêu UBND tỉnh giao, 5/5 chỉ tiêu chủ yếu của ngành đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể như công tác GQVL cho người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã có 21.056 lao động được GQVL, đạt 127,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018; việc tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh học nghề sát với đối tượng lao động và học sinh phổ thông đã được quan tâm thực hiện, qua đó tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52,6%. Công tác giải quyết chế độ chính sách đối với người có công được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng chế độ quy định, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 26,73%. Các chính sách và dự án giảm nghèo được quan tâm bố trí ngân sách và tổ chức thực hiện, nhất là chính sách hỗ trợ trực tiếp, giúp người nghèo ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, phấn đấu giải quyết việc làm cho 16.600 người, đào tạo nghề cho 7.700 người; triển khai, cụ thể hóa các giải pháp phát triển thị trường lao động, kết nối hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo. Cùng đó là rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng giảm đầu mối; đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Sở LĐ - TBXH khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm  2019.

                                                                     Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Dấu ấn xây dựng Đảng nơi cực Bắc Tổ quốc

BHG - Mỗi độ Xuân về, không gian lại vang âm hưởng ngọt ngào khúc ca mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới: "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi". Nói như vậy để thấy rằng, có được "mùa xuân tươi" ấy, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở không ngừng đổi mới để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ.

 

31/12/2019
10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2019 do TTXVN bình chọn

Tăng trưởng GDP thuộc nhóm hàng đầu khu vực; lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; ra mắt Cổng Dịch vụ công quốc gia… nằm trong 10 sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2019 do TTXVN bình chọn.

30/12/2019
Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2020

BHG - Sáng 30.12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

30/12/2019
Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2019

BHG - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

 

30/12/2019