Náo nức không khí ngày khai giảng

10:24, 05/09/2019

BHG - *Sáng 5.9, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự, chung vui cùng thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang trong Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020. Dự Lễ khai giảng có lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh hồi trống khai trường năm học mới Trường THPT Chuyên Hà Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh hồi trống khai trường năm học mới Trường THPT Chuyên Hà Giang.

 

Năm học 2018 – 2019, Trường THPT chuyên Hà Giang tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. 100% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp THPT; 93,2% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1, trong đó có nhiều em đã đỗ các trường tốp đầu như: Đại học Y Hà Nội, Cảnh sát, Sĩ quan Lục quân, Bách khoa, Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân… Năm học 2019 – 2020, trường THPT Chuyên Hà Giang có 744 học sinh (trong đó có 204 em tuyển mới vào lớp 10)  và 76 cán bộ, thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường.

 

Đồng chí Đặng Quốc Khánh tặng hoa, quà cho giáo viên, học sinh nhà trường nhân Lễ khai giảng.
Đồng chí Đặng Quốc Khánh tặng hoa, quà cho giáo viên, học sinh nhà trường nhân Lễ khai giảng.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Đồng thời tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ chí Minh, lẵng hoa, quà chúc mừng thầy và trò nhà trường. Các tổ chức, cá nhân cũng tặng hoa và quà chúc mừng các thầy, cô giáo và các em học sinh; trao học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và các em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Ngay sau Lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã thăm cơ sở vật chất nhà trường; nghe Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhà trường thông tin về hoạt động đào tạo những năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra cơ sở hạ tầng Trường THPT Chuyên Hà Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra cơ sở hạ tầng Trường THPT Chuyên Hà Giang.

Phát biểu với cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định, đây là ngôi trường đào tạo những em học sinh xuất sắc của tỉnh. Do đó đề nghị Sở GD&ĐT rà soát lại quy hoạch của trường để đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng còn thiếu, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành Giáo dục cần quan tâm động viên, khích lệ kịp thời đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là những cá nhân, đơn vị đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ và các kỳ thi; quan tâm giáo dục tiếng phổ thông, ngoại ngữ cho học sinh là người dân tộc thiểu số, giáo dục học sinh mầm non…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, giáo viên nhà trường.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, giáo viên nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Trường THPT Chuyên Hà Giang thống kê các cựu học sinh của trường đã trưởng thành, phát triển, trở thành các giáo sư, tiến sĩ hay lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức của tỉnh… Từ đó bồi đắp thêm niềm tự hào về các thế hệ học sinh và truyền thống của nhà trường; các thầy cô tiếp tục rèn luyện để giỏi chuyên môn, trau dồi kỹ năng mềm, am hiểu thông tin thời sự, KT – XH trong nước và thế giới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy; thay đổi tư duy, truyền cho học sinh góc nhìn mới, thấy khó khăn để thay đổi, vượt qua, thấy lợi thế, tiềm năng để tận dụng phát triển; nhà trường cần tăng cường cung cấp thông tin thời sự, xã hội, kỹ năng cho học sinh, để các em có kiến thức bao quát…

 

Tin, ảnh: Duy Tuấn

* Trước đó, ngày 4.9, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh hồi trống khai trường PTDT nội trú THPT tỉnh PTDT nội trú THPT tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh trống khai trường PTDT nội trú THPT tỉnh

Đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước và diễn văn khai giảng năm học mới, Ban Giám hiệu (BGH) Trường PTDT nội trú THPT tỉnh nhấn mạnh: Trường được thành lập năm 1992 nhằm đào tạo con em là người dân tộc thiểu số của tỉnh. Qua 27 năm thành lập và phát triển, trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, chăm lo cho học sinh. Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt luôn duy trì ở mức cao 95%; học lực khá giỏi đạt 45%, tỷ lệ tốt nghiệp 98% và đỗ đại học, cao đẳng 65%. Đến nay nhà trường đã có 3.202 học sinh tốt nghiệp, 2.250 học sinh đỗ đại học, cao đẳng, 10 học sinh được kết nạp Đảng trong nhà trường. Năm học 2019 - 2020, Trường có 62 cán bộ, giáo viên và 515 học sinh. Nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng của học sinh nhà trường.
Văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng của học sinh nhà trường.

Tại Lễ khai giảng, sau khi đánh hồi trống khai trường, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tặng Trường PTDT nội trú THPT tỉnh hoa, quà và bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số doanh nghiệp dự buổi lễ đã tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; Sở GD&DT, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao tặng 36 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tặng hoa, quà cho nhà trường.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tặng hoa, quà cho nhà trường.

Sau Lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với BGH, cán bộ, giáo viên Trường PTDT nội trú THPT tỉnh. Tại buổi làm việc, Trường PTDT nội trú THPT tỉnh đề xuất cấp trên quan tâm hỗ trợ thêm phụ cấp cho giáo viên trong hệ thống các trường nội trú trên địa bàn tỉnh; cho phép nhà trường xây dựng Đề án tuyển sinh thêm hệ nội trú dân nuôi; đầu tư mới hệ thống điện, nước nhà trường; đầu tư thêm trang thiết bị dạy và học cho nhà trường…

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bếp ăn nội trú của trường.
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bếp ăn nội trú của trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh Trường PTDT nội trú THPT tỉnh được thành lập sau khi tái lập tỉnh. Để có được thành công và kết quả như ngày hôm nay, nhà trường đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng BGH, cán bộ, giáo viên qua các thời kỳ đã đoàn kết, thống nhất, gắn bó, tâm huyết, trách nhiệm với học sinh, coi các em như con, cháu để chăm sóc, dạy dỗ. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định giáo dục là cốt lõi trong đào tạo con người, vì vậy đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, tiếp tục là cái nôi đào tạo đội ngũ cán bộ tương lai cho tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh Trường PTDT nội trú THPT tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh Trường PTDT nội trú THPT tỉnh.

Chia sẻ cảm xúc trong chuyến thăm, làm việc với cán bộ, giáo viên Trường PTDT nội trú THPT tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cho rằng việc dạy và học ở các ngôi trường khác đã khó, ở trường phổ thông dân tộc nội trú lại càng khó hơn, nhất là trường có tới 30% các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là con em của các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Vì vậy, đồng chí vui mừng và biểu dương những kết quả nhà trường đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, giáo viên nhà trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, giáo viên nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh ta có 19 dân tộc, trong đó cộng đồng các dân tộc thiểu số chiếm số đông, vì vậy việc đào tạo con em đồng bào các dân tộc trưởng thành, trở thành cán bộ công chức, viên chức, người có ích cho xã hội là nhiệm vụ, trọng trách lớn lao của Trường PTDT nội trú THPT tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn nhà trường tiếp tục phát triển, làm giàu thêm bề dày truyền thống của trường; đội ngũ giáo viên luôn luôn học hỏi, tìm hiểu, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nắm bắt thông tin xã hội, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng cung cấp kiến thức đa dạng, tổng hợp cho các em; đội ngũ giáo viên cùng đóng góp vào vai trò trong công tác tuyên truyền về đất và người Hà Giang tới bạn bè trong nước và quốc tế, để Hà Giang ngày càng được nhiều người biết đến và muốn đến; tăng cường giảng dạy về truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, kỹ năng sống và hướng nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, giáo viên nhà trường.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, giáo viên nhà trường.

Thăm, làm việc tại Trường PTDT nội trú THPT tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chăm lo cho học sinh và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

*Sáng 5.9, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại liên Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Lũng Phìn (Đồng Văn). Cùng dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Đồng Văn…

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đánh trống khai giảng năm học mới
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đánh trống khai giảng năm học mới

Tại Lễ khai giảng, thầy và trò liên trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Lũng Phìn được nghe Thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các thầy, cô giáo và các em học sinh. Điểm lại những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, thầy và trò liên Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Lũng Phìn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học; cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” được đẩy mạnh; các hoạt động ngoại khoá, văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên; có các giải pháp đảm bảo duy trì sĩ số học sinh, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của học sinh, đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho các cháu học sinh bán trú...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho thầy và trò liên Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Lũng Phìn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho thầy và trò liên Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Lũng Phìn.

Tại Lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đã đánh trống khai giảng; tặng hoa, quà cho liên Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Lũng Phìn.

Ngay sau dự lễ khai giảng, đồng chí Thào Hồng Sơn đã có buổi làm việc với tập thể ban lãnh đạo và các thầy, cô giáo liên Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Lũng Phìn. Tại buổi làm việc, đồng chí đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của thầy và trò các trường trong việc chuẩn bị cho năm học mới. Mong muốn năm học 2019 - 2020, thầy và trò liên Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Lũng Phìn cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Chăm lo hơn nữa chất lượng dạy và học toàn diện gồm đức, trí, thể, mỹ; làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, đặc biệt là tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, năng lực tự học của học sinh. Cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn và xã Lũng Phìn cần quan tâm hơn đến sự nghiệp giáo dục.

 Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC 

*Chiều 4.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 tại trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Vị Xuyên. Cùng dự còn có các đồng chí: Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; Lương Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa và quà chúc mừng trường THCS Lý Tự Trọng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa và quà chúc mừng trường THCS Lý Tự Trọng

Năm học này, trường THCS Lý Tự Trọng có 8 lớp học với 217 học sinh/15 phòng học. Trong đó, 55 học sinh thuộc địa bàn các huyện khác trên địa bàn toàn tỉnh và 85 học sinh ở ký túc. Những năm qua, chất lượng dạy, học của trường luôn được nâng lên, khẳng định được chất lượng cũng như hướng đi đúng đắn của mô hình. Nhà trường trở thành đơn vị dẫn đầu trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp khối THCS. Bước sang năm học mới, trường THCS Lý Tự Trọng đặt quyết tâm tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông vào giảng dạy; tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh. Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, học sinh giỏi, đảm bảo chất lượng đầu ra của học sinh khối 9, tạo nguồn cho các lớp chất lượng cao và trường THPT Chuyên của tỉnh…

Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Vi Hữu Cầu tặng quà cho nhà trường.
Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Vi Hữu Cầu tặng quà cho nhà trường.

Sau khi đánh trống khai trường và tặng quà cho thầy, trò trường THCS Lý Tự Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu nhà trường. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của thầy, trò nhà trường trong năm học vừa qua. Đồng thời, yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường phải xây dựng tập thể đoàn kết, tạo môi trường giáo dục công bằng, thân thiện; chú trọng giáo dục nhân cách đạo đức, lối sống và kiến thức pháp luật cho học sinh… ngành Giáo dục và nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng nề nếp kỷ cương và trách nhiệm. Cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên cần huy động các nguồn lực để hoàn thiện hơn về nơi ăn, nơi ở cho học sinh của trường; đồng thời nghiên cứu phương án tối ưu trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng mở rộng quy mô khu ký túc cho học sinh nội trú, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường trong các năm học tiếp theo…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng.

 

Một tiết mục văn nghệ của học sinh trường THCS Lý Tự Trọng trong Lễ khai giảng năm học mới.
Một tiết mục văn nghệ của học sinh trường THCS Lý Tự Trọng trong Lễ khai giảng năm học mới.

Tin, ảnh: Phi Anh

Ngày 5.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 tại Liên trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Na Khê (Yên Minh). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh; đại diện Sở GD&ĐT cùng các thầy, cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm các cháu mẫu giáo Trường Mầm non Na Khê.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm các cháu mẫu giáo Trường Mầm non Na Khê.

Năm học vừa qua, Liên trường xã Na Khê đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao về trình độ, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, chất lượng học sinh từng bước được nâng lên. Năm học 2019 – 2020, Liên trường xã Na Khê có 331 học sinh THCS; 484 học sinh tiểu học và 366 học sinh mầm non.

Tại buổi lễ, thầy trò Liên trường Na Khê đã được nghe Thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhận quà của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra bếp ăn của Trường Tiểu học Na Khê.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra bếp ăn của Trường Tiểu học Na Khê.

Sau khi thăm nơi ăn, ở của các em học sinh và kiểm tra các điều kiện phục năm học mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Na Khê, Ban giám hiệu và giáo viên 3 trường. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ những khó khăn và biểu dương tinh thần vượt khó của các thầy, cô giáo để đem cái chữ về cho các em. Đồng thời đề nghị: Các thầy, cô giáo, các em học sinh thực hiện tốt phong trào “Dạy tốt, học tốt”, chống bệnh thành tích trong giáo dục; tổ chức tốt cho các em thực hiện 5 Điều Bác dạy; quan tâm giáo dục văn hóa, đạo đức, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non; cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhà trường cần vận động học sinh trong độ tuổi đến trường, đồng thời duy trì sĩ số học sinh; quan tâm đến chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

                                                    Tin, ảnh: VĂN NGHỊ     

Ngày 5.9, Liên trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Tùng Vài (Quản Bạ) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020. Tham dự có: Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Trung Tài tặng hoa và quà cho Liên trường xã Tùng Vài nhân dịp khai giảng năm học mới.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài tặng hoa và quà cho Liên trường xã Tùng Vài nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2018 – 2019, công tác giáo dục của 3 trường đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ; tỷ lệ huy động trẻ đến trường trong độ tuổi từ 0 – 2 tuổi đạt 42%; từ 3 - 5 tuổi đạt 98%; 6 – 14 tuổi là 100%. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp cao hơn so với năm học trước, có sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng; các trường đã duy trì và giữ vững kết quả đơn vị đạt chuẩn về giáo dục phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đúng độ tuổi.

Đánh trống khai giảng và phát biểu tại Lễ khai giang, đồng chí Nguyễn Trung Tài bày tỏ niềm vui trong ngày hội đến trường và đề nghị, trong năm học 2019 – 2020 cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục của toàn huyện nói chung và của xã Tùng Vài nói riêng. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh.

                                                        Lê Hải – Trần Hoa                             

* Sáng 5.9, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang). Cùng dự có đồng chí Trần Văn Hoà, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Bắc Quang, lãnh đạo Phòng GD & ĐT, xã Vĩnh Hảo cùng đông đảo phụ huynh và các em học sinh nhà trường.

Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh hỏi thăm, động viên các cháu học sinh tại buổi khai giảng.( N.H )
Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh hỏi thăm, động viên các cháu học sinh tại buổi khai giảng. 

Năm học 2019 – 2020, Trường Tiểu học Vĩnh hảo có 43 cán bộ, giáo viên với 24 lớp học và 421 học sinh. Trước thềm năm học mới, Chính quyền xã, cán bộ giáo viên nhà trường đã cùng các bậc phụ huynh chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất trường lớp, trang bị đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập cho con, em mình đến lớp.

Tại buổi lễ khai giảng, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Tiếp đó, đồng chí đã thăm hỏi, động viên và chúc các cháu học sinh Trường Tiểu học xã Vĩnh Hảo chăm ngoan, học giỏi phấn đấu thành những chủ nhân tương lai xây dựng đất nước. Ngay sau Lễ khai giảng, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh đã dự buổi toạ đàm cùng các thầy, cô giáo nhà trường.

Tin, ảnh: Nguyễn Hùng

*Sáng 5.9, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự Lễ Khai giảng năm học mới tại liên trường xã Nàng Đôn (Hoàng Su Phì). Cùng dự có đại diện Sở GD&ĐT; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly tặng quà cho Ban giám hiệu liên trường Nàng Đôn.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly tặng quà cho Ban giám hiệu liên trường Nàng Đôn.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Nàng Đôn luôn quan tâm đến công tác giáo dục, chính vì vậy chất lượng giáo dục của địa phương không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, phương pháp dạy học được đổi mới cả về nội dung và hình thức, các phong trào dần đi vào nề nếp; đội ngũ nhà giáo tận tụy, kiên trì bám trường, bám lớp. Năm học 2019 – 2020, xã Nàng Đôn có trên 500 em học sinh ở các cấp học bước vào năm học mới; tỷ lệ huy động trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt trên 97%...

Sau khi đánh trống khai trường, đồng chí Sèn Chỉn Ly đã gặp mặt lãnh đạo xã và các thầy, cô giáo liên trường Nàng Đôn. Tại đây, đồng chí Sèn Chỉn Ly đề nghị nhà trường cần quan tâm hơn nữa vấn đề an toàn thực phẩm; tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của địa phương.

N.Phương – N.Quỳnh

* Sáng 5.9, các trường học trên địa bàn huyện Bắc Mê đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Dự Lễ khai giảng tại Cụm trường xã Yên Định và Cụm trường xã Đường Âm có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng dự có Thường trực UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban của huyện, xã và đông đảo phụ huynh, các em học sinh.

Đồng chí Chúng Thị Chiên trao quà cho 3 trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Đường Âm.
Đồng chí Chúng Thị Chiên trao quà cho 3 trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Đường Âm.

Bước vào năm học 2019 - 2020, toàn huyện Bắc Mê có 44 trường với trên 15 nghìn học sinh; trong đó, học sinh mới vào lớp 1 có 1.309 em. Các trường trên địa bàn huyện tiếp tục hướng tới đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy học nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Chú trọng công tác giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, văn hóa, truyền thống, kỹ năng thực hành cho học sinh; triển khai có hiệu quả các mô hình dạy học nhằm nâng cao chất lượng của mỗi tiết dạy, bài dạy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa…

Dự lễ khai giảng tại các Cụm trường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm học 2018 - 2019, đồng thời động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục...

Tin, ảnh: VĂN QUÂN

*Sáng 5.9, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Mèo Vạc dự Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020 của Liên trường xã Tả Lủng (Mèo Vạc).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tặng hoa, quà chúc mừng liên trường xã Tả Lủng tại Lễ khai giảng năm học mới.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tặng hoa, quà chúc mừng liên trường xã Tả Lủng tại Lễ khai giảng năm học mới.

Đúng 7 giờ 30 phút, trên 65 cán bộ, giáo viên và 869 em học sinh của Liên trường làm Lễ khai giảng đón chào năm học mới. Chương trình khai giảng tại xã Tả Lủng năm nay được diễn ra một cách đơn giản như: Đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc Thư của Tổng Bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng… Phấn khởi dự Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã đánh những hồi trống khai giảng năm học mới và tặng hoa, quà chúc mừng thầy cô cùng các em học sinh Liên trường xã Tả Lủng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến thăm, kiểm tra tại trường THCS xã Tả Lủng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến thăm, kiểm tra tại trường THCS xã Tả Lủng.

Sau khi dự Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, bếp ăn tập thể của học sinh bán trú trường THCS xã Tả Lủng; nghe lãnh đạo các trường và UBND xã báo báo những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến mong muốn nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, tăng cường các giải pháp duy trì sỹ số học sinh; tiếp tục củng cố, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện KT - XH của địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội đáp ứng yêu cầu dạy và học hiện nay.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến

*Sáng 5.9, trường THCS – THPT Phương Tiến (Vị Xuyên) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020. Dự lễ có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên...

Đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Vị Xuyên đánh trống khai trường.
Đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Vị Xuyên đánh trống khai trường.

Năm học 2019 - 2020, trường THCS – THPT Phương Tiến có 415 học sinh, với 15 lớp học và 40 giáo viên. Tỷ lệ chuyển cấp, chuyển lớp năm học 2018 - 2019 đạt 99%; học sinh khá, giỏi đạt 31%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 76,5%. Cơ sở vật chất trước năm học mới được nhà trường quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Học sinh trường THCS – THPT Phương Tiến biểu diễn văn nghệ mừng năm học mới.
Học sinh trường THCS – THPT Phương Tiến biểu diễn văn nghệ mừng năm học mới.

Sau khi đánh trống khai giảng năm học mới, đồng chí Vi Hữu Cầu ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí cũng động viên thầy và trò nhà trường khắc phục khó khăn, cố gắng dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhân dịp này, đồng chí Vi Hữu Cầu đã tặng cho trường 1 ti vi 50 inh để phục vụ cho công tác dạy và học; Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tặng 5 suất quà cho 5 em học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường.

Tin, ảnh: Nguyễn Ngân

Sáng 5.9, các trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Đường Thượng (Yên Minh) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Đến dự, động viên thầy và trò các trường có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Minh, Sở GD&ĐT…

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh tặng quà cho các trường.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh tặng quà cho các trường.

Lễ khai giảng tại các trường diễn ra ngắn gọn với nghi thức hát Quốc ca; nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày khai giảng năm học mới…

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Văn Vịnh biểu dương những kết quả đã đạt được của các trường trong năm học qua. Bước sang năm học mới, đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới công tác quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ của cán bộ giáo viên; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh...

Nhân dịp này, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh đã tặng quà của HĐND tỉnh cho tập thể các nhà trường; nhiều đơn vị, tổ chức tặng quà và trao học bổng cho học sinh 3 trường.

Bùi Văn Tân (HĐND tỉnh)

* Sáng 5.9, đồng chí Trần Đức Qúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại trường Tiểu học và THCS Tả Nhìu (Xín Mần).

Đồng chí Trần Đức Qúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh.
Đồng chí Trần Đức Qúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh.

Năm học này trường Tiểu học và THCS Tả Nhìu có 604 học sinh với 29 lớp học. Những năm vừa qua tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã nỗ lực phấn đấu trau dồi chuyên môn, kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. Trong năm học mới này, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cơ sở vật chất trường học và đồ dùng học tập của các em học sinh đã được đảm bảo để bước vào năm học mới. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã trao quyết đinh sáp nhập trường Tiểu học và trường THCS Tả Nhìu thành trường Trường Tiểu học và THCS Tả Nhìu.

Sau khi đánh trống khai giảng năm học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Qúy, cùng các đại biểu đã trao quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

                                                Tin, ảnh: Trọng Toan

*Sáng 5.9, Liên trường xã Sủng Trái (Đồng Văn) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Đồng Văn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và thầy giáo, cô giáo, các em học sinh trên địa bàn xã.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh thăm, kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Mầm non xã Sủng Trái.
Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh thăm, kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Mầm non xã Sủng Trái.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Liên trường xã Sủng Trái đã đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Năm học 2018 – 2019, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp, học sinh đạt giải trong các kỳ thi tăng so với năm học trước; tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh và chất lượng chuyển lớp, chuyển cấp đạt chỉ tiêu. Đặc biệt, việc đưa kỹ năng sống vào giảng dạy trong nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực… Năm học 2019 – 2020, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực đổi mới công tác dạy và học; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng khiếu của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn huyện.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đã đánh trống khai giảng năm học mới và tặng quà cho các trường. Đồng chí đã đi thăm cơ sở vật chất tại các trường và có buổi làm việc với lãnh đạo xã, lãnh đạo các trường; nghe báo cáo nhanh về tình hình công tác giảng dạy trên địa bàn. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh mong muốn năm học mới, bên cạnh việc thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, chính quyền xã, nhà trường cần quan tâm hơn nữa tới công tác chăm lo cho đời sống, sức khỏe và thể chất của các em học sinh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

                                      Tin, ảnh: My Ly

* Sáng 5.9, đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đến dự Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020 tại Liên trường xã Bản Phùng (Hoàng Su Phì).

Các đại biểu tặng quà chúc mừng khai giảng năm học mới 2019 – 2020 tại Liên trường xã Bản Phùng.
Các đại biểu tặng quà chúc mừng khai giảng năm học mới 2019 – 2020 tại Liên trường xã Bản Phùng.

Năm học 2018 - 2019, thầy và trò Liên trường xã Bản Phùng đã đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện cho học sinh; quan tâm rèn luyện kỹ năng tự học, tự lập, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Năm học 2019 – 2020, Liên trường xã Bản Phùng có tổng số 60 cán bộ, giáo viên, 30 lớp học với hơn 670 em học sinh, trong đó gần 275 em ở bán trú.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Vương Ngọc Hà đã đánh trống khai giảng năm học mới. Các đại biểu cũng đã tặng quà cho thầy và trò Liên trường; trao 10 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018 – 2019; trao tặng gần 50 chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1.

Hoàng Tính (Hoàng Su Phì)

*Sáng 5.9, cùng với hơn 15.000 nghìn học sinh trong toàn huyện, 484 em học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Tiên Nguyên (Quang Bình) hân hoan trong Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 của nhà trường. Đến dự có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện Sở GD&ĐT và lãnh đạo huyện Quang Bình. 

 Sáng sớm phụ huynh vùng khó xã Tiên Nguyên đưa con em xuống trường dự Lễ khai giảng năm học mới.
Sáng sớm phụ huynh vùng khó Tiên Nguyên đưa con em xuống trường dự Lễ khai giảng năm học mới.

Năm học vừa qua, các thầy cô giáo cùng học sinh nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học. Trong đó, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 100%; tỷ lệ chuyển lớp đạt 97%. Năm học 2019 - 2020, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thi đua “dạy tốt, học tốt”. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh gắn với duy trì việc đưa văn hóa truyền thống vào trường học. Với tâm thế sẵn sàng năm học mới, tin rằng các em sẽ phát huy tinh thần tự giác, chuyên cần, sáng tạo trong học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao nhất.

Cô giáo chủ nhiệm đón học sinh vào lớp 1.
Cô giáo chủ nhiệm đón học sinh vào lớp 1

Tin, ảnh: MỘC LAN

*Sáng 5.9, Trường tiểu học Lê Lợi (T.p Hà Giang) tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020.

Gần 200 mũ bảo hiểm được trao cho em học sinh lớp 1
Gần 200 mũ bảo hiểm được trao cho em học sinh lớp 1.

Trong năm học 2019 – 2020 trường tiểu học Lê Lợi đón chào 153 em học sinh bước vào lớp 1, qua đó nâng tổng số học sinh của trường lên hơn 763 em. Tại buổi lễ, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với phần lễ và phần hội. Để có một chương trình khai giảng ý nghĩa, trường phối hợp với các đơn vị, Hội phụ huynh xây dựng các chuỗi hoạt động như: Trao mũ bảo hiểm; trao học bổng; chương trình trình diễn thời trang “Bảo vệ hành tinh xanh” của các khối lớp...

Tại buổi khai giảng, nhà trường cũng vinh dự được Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang trao tặng suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Dịp này, gần 200 chiếc mũ bảo hiểm do Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang phối hợp với nhà tài trợ là Công ty Honda Đức Hải đã được trao tới các em học sinh lớp 1 của nhà trường.

Tin, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trao giải Liên hoan Truyền thanh – truyền hình tỉnh lần thứ XI

BHG - Chiều 30.8, Ban tổ chức Liên hoan Truyền thanh – truyền hình tỉnh lần thứ XI tổ chức bế mạc và trao giải cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc. Dự  buổi lễ có các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Hội Nhà báo tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thành phố.

 

30/08/2019
Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư

BHG - Chiều 30.8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 9.2019 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo…

 

30/08/2019
Triển khai Chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo

BHG - Chiều 30.8, UBND tỉnh họp triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có lãnh đạo MTTQ, Hội CCB tỉnh và các sở, ngành liên quan.

30/08/2019
Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII

BHG - Sáng 30.8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) thông qua dự thảo một số nghị quyết quan trọng...

30/08/2019