Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác quy hoạch tại huyện Mèo Vạc

08:50, 16/08/2018

BHG - Ngày 15.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát, kiểm tra công tác quy hoạch tại khu vực mốc 504, xã Sơn Vĩ; mốc 456, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc); thăm, tìm hiểu hiệu quả hoạt động chợ xã Xín Cái và kiểm tra điểm xây dựng chợ xã Sơn Vĩ. Cùng đi có lãnh đạo Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM của tỉnh, lãnh đạo huyện Mèo Vạc…

Tại các điểm đến thăm, khảo sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Các ngành chức năng của tỉnh và huyện Mèo Vạc cần tuân thủ quy hoạch chung của lối mở biên giới và cặp chợ biên giới Lũng Làn, Sơn Vĩ, Mèo Vạc (Việt Nam) - Lộng Bình, Nà Pô, Quảng Tây (Trung Quốc) tại mốc 504, xã Sơn Vĩ và mốc 456, xã Thượng Phùng đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tư vấn, tham mưu cho tỉnh bổ sung vào quy hoạch cho phù hợp với thực tế của địa phương và thông lệ quốc tế. Cùng đó, triển khai các nội dung công việc theo Biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về mở chợ chung, thể hiện sự hợp tác hữu nghị giữa hai bên và thúc đẩy thương mại, du lịch biên giới. Với chợ Trung tâm xã Sơn Vĩ cần tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết đã phê duyệt; trụ sở làm việc của UBND xã Sơn Vĩ giữ nguyên ở vị trí cũ; triển khai làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân trong vùng quy hoạch tại các mốc, lối mở để sớm triển khai các dự án đã được phê duyệt…

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc hoạt động chợ xã Xín Cái (Mèo Vạc)
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc hoạt động chợ xã Xín Cái (Mèo Vạc)

*Cũng trong chuyến công tác tại huyện Mèo Vạc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc tiếp xã giao Đoàn từ thiện của Giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Thượng tọa Thích Thanh Phong làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã giới thiệu một số nét chính của Hà Giang với Đoàn từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh: Là một tỉnh biên giới, khó khăn, địa hình bị chia cắt mạnh, trong những năm qua Hà Giang đã dành nhiều sự quan tâm đến việc phát triển KT - XH, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, đời sống của đồng bào các dân tộc vẫn còn nhiều thiếu thốn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của tổ chức, cá nhân ủng hộ về vật chất, tinh thần để đồng bào yên tâm bám đất cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới Quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cảm ơn Đoàn công tác đã quan tâm giúp đỡ, ủng hộ cho đồng bào Hà Giang trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn nữa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Thượng tọa Thích Thanh Phong.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Thượng tọa Thích Thanh Phong.

Thay mặt Đoàn từ thiện, Thượng tọa Thích Thanh Phong cảm ơn sự đón tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng như lãnh đạo huyện Mèo Vạc. Đồng thời, mong muốn tỉnh Hà Giang, sẽ tạo điều kiện để Đoàn có chuyến công tác thành công; kết nối được những địa chỉ khó khăn để tiếp tục kêu gọi, quyên góp ủng hộ cho đồng bào.

                                                     Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 15.8, Đảng bộ huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15.8.1948 – 15.8.2018). Dự buổi lễ có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang...

15/08/2018
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới tại huyện Bắc Quang

BHG - Ngày 15.8, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới tại 2 xã Việt Vinh và Vĩnh Hảo (Bắc Quang). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Bắc Quang. Xã Việt Vinh và Vĩnh Hảo được huyện Bắc Quang chọn về đích Nông thôn mới trong năm 2018. Đến thời điểm này, xã Việt Vinh đã đạt 13/19 tiêu chí; xã Vĩnh Hảo đạt 14/19 tiêu chí. 

15/08/2018
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo đánh giá hoạt động của Đảng bộ Khối cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện Bắc Quang

BHG - Sáng 15.8, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Bắc Quang nghe đánh giá hoạt động các Đảng bộ Khối cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện Bắc Quang và hoạt động của Trung tâm dịch vụ và chuyển giao KHKT về nông, lâm nghiệp huyện. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang; đại diện Ban Tổ chức T.Ư, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy - UBND huyện Bắc Quang...

15/08/2018
Vị Xuyên: Đánh giá kết quả thực hiện các mô hình kinh tế điển hình về nông nghiệp

BHG - Ngày 14.8, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mô hình điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; lãnh đạo Sở NN&PTNT;  các xã, thị trấn trên địa bàn.

15/08/2018