Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại huyện Đồng Văn

10:57, 15/08/2018

BHG - Ngày 14.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đồng Văn và xã Lũng Cú nhằm nắm bắt tiến độ thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) của xã Lũng Cú; kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại Trung tâm xã Lũng Cú. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Để thực hiện mục tiêu hết năm 2018 xã Lũng Cú đạt chuẩn các tiêu chí về xây dựng NTM theo kế hoạch của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn và xã Lũng Cú đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BTV, các chi, đảng bộ và cơ quan phụ trách công tác Chương trình Giảm nghèo tại xã; hàng tuần vào ngày thứ 7 xuống hộ dân phụ trách giúp đỡ. Cùng đó là tập trung nguồn lực, lồng ghép từ các chương trình, dự án để đầu tư tu sửa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng về đường giao thông, trụ sở Nhà văn hóa, trường học. Kết quả, đến tháng 8.2018, xã Lũng Cú đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng NTM; giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 28,65%; nâng thu nhập bình quân đạt 21,2 triệu/ người/năm. Tuy nhiên, hiện tại xã Lũng Cú còn 6/19 tiêu chí xây dựng NTM chưa đạt, những tiêu chí chưa đạt đều là tiêu chí khó thực hiện, nhất là các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường, nhà ở nông thôn…

Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại Trung tâm xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, xã Lũng Cú đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân, nhất là đối với các hộ có đất nằm trong diện bồi thường GPMB. Đến nay, đã chi trả tiền bồi thường GPMB cho 48/94 hộ dân với tổng diện tích đất thu hồi là 28.508 m2; kinh phí chi trả đền bù là trên 5,2 tỷ đồng. Còn 46 hộ dân chưa nhất trí nhận tiền bồi thường GPMB do thắc mắc về đơn giá bồi thường thấp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm mô hình gia trại bò tại xã Ma Lé (Đồng Văn)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm mô hình gia trại bò tại xã Ma Lé (Đồng Văn)

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Hội đồng bồi thường GPMB huyện phối hợp với UBND xã Lũng Cú tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân, cá nhân có đất nằm trong khu vực dự án chấp hành việc nhận tiền bồi thường theo quy định, nếu cần thiết cần có giải pháp mạnh để giải quyết để đẩy nhanh tiến độ của dự án; rà lại các chính sách đền bù, GPMB xem còn vướng mắc để tháo gỡ; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với huyện Đồng Văn, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án. Trong Chương trình xây dựng NTM, huyện Đồng Văn nói chung, xã Lũng Cú nói riêng cần linh hoạt vận dụng các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, tập trung các nguồn lực giúp người dân nâng cao thu nhập. BTV Huyện ủy Đồng Văn cần tổ chức các hội nghị chuyên đề, có cách làm, giải pháp thực hiện các tiêu chí khó trong xây dựng NMT ở Lũng Cú, qua đó đặt mục tiêu đối với các tiêu chí chưa đạt về nhà ở, môi trường, trường học, cơ sở vật chất văn hóa phải hoàn thành trong tháng 10.2018; riêng 2 tiêu chí khó nhất về hộ nghèo và thu nhập hoàn thành trong tháng 12.2018.

Trong chuyến công tác tại huyện Đồng Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm mô hình chăn nuôi gia trại bò do một doanh nghiệp đầu tư tại xã Ma Lé; kiểm tra tiến độ xây dựng công trình chùa xã Lũng Cú; Nhà Bảo tàng không gian Văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá (thị trấn Đồng Văn); thăm Hang Mây, xã Tả Lủng.

                                                    Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư khai giảng lớp cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Ngày 14.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (lớp thứ I, năm 2018).

15/08/2018
Gặp mặt lãnh đạo Công an đã nghỉ hưu nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND

BHG - Ngày 14.8, Công an tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Công an qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2018). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo kết quả  công tác, xây dựng lực lượng trong 6 tháng đầu năm 2018. 

15/08/2018
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên bất thường

BHG - Sáng 14.8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên bất thường cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện quy hoạch, xây dựng, vận hành các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

14/08/2018
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BHG - Ngày 13.8, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 20, quán triệt thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư khóa XII; thảo luận dự thảo Nghị quyết về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030...

13/08/2018