Đối thoại, trao đổi chính sách về đất đai với doanh nghiệp, HTX khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

15:00, 04/05/2018

BHG - Ngày 4.5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Đối thoại, trao đổi chính sách về đất đai với doanh nghiệp, HTX khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2018, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh ta. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; cùng gần 150 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. Về phía Bộ Tài nguyên – Môi trường có đồng chí Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý tài nguyên đất đai…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Quản lý tài nguyên đất đai đã giới thiệu một số chính sách mới của nhà nước về đất đai. Lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư giới thiệu quy trình thực hiện các bước về trình tự, thủ tục đầu tư dự án ngoài ngân sách Nhà nước. Lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường giải đáp những, vướng mắc về đất đai khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong đó tập trung vào các nội dung: Khung bảng giá đất để áp dụng bồi thường, giải phóng mặt bằng; hình thức thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng; việc giao đất cho các doanh nghiệp trồng rừng, chế biến gỗ theo chuỗi giá trị; việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án đầu tư tại Hà Giang; việc cấp đất, chuyển quyền sử dụng đất thực hiện chương trình phát triển kinh tế tập thể HTX; việc phân cấp, ủy quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án…

Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm Phạm Công Nhân phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm Phạm Công Nhân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở các doanh nghiệp, HTX cũng đã nêu một số khó khăn, vướng mắc khi đầu tư các dự án có sử dụng đất tại tỉnh Hà Giang và đã được lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh giải đáp một số nội dung như: Thời gian cấp đất còn chậm, khung giá đền bù – giải phóng mặt bằng chưa thống nhất; một số cán bộ giải quyết các thủ tục hành chính còn thiếu trách nhiệm, tắc trách, thủ tục hành chính còn chồng chéo gây phiền hà cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, đền bù – giải phóng mặt bằng; còn chồng chéo trong quy hoạch, trình tự thủ tục cấp đất; việc áp giá thuê đất theo từng giai đoạn, việc gia hạn thuê đất; việc cấp đất cho doanh nghiệp, HTX khởi nghiệp; đề nghị tỉnh xây dựng Bộ quy chuẩn thủ tục đầu tư do tỉnh xây dựng dựa trên các Luật, Nghị định của Nhà nước, Chính phủ để tạo điều kiện các doanh nghiệp đầu tư tại Hà Giang, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội; đề nghị tỉnh rà soát, giảm bớt các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Giám đốc Công ty TNHH Đức Sơn Bùi Mạnh Thắng phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Giám đốc Công ty TNHH Đức Sơn Bùi Mạnh Thắng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp, trong đó có nguyên nhân khách quan, chủ quan và cảm ơn sự có mặt của cộng đồng doanh nghiệp, HTX đã có những ý kiến trao đổi thẳng thắn tại hội nghị và hứa sẽ tiếp thu, giải đáp đầy đủ từng nội dung bằng văn bản đến các doanh nghiệp, HTX. Để tháo gỡ khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư tại Hà Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị: Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì phối hợp với Hội Doanh nghiệp, Liên minh HTX rà soát lại các trình tự thủ tục đầu tư, đề xuất lồng ghép, cắt giảm các thủ tục hành chính thật đơn giản, đúng luật trình UBND tỉnh. Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì xây dựng Bộ quy chuẩn đầu tư các dự án sử dụng ngân sách và không dùng ngân sách Nhà nước trình UBND tỉnh phê duyệt để thống nhất thực hiện; Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ số bảng giá đất mới trình UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng, các huyện, thành phố phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường giáo dục, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, tránh nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp… Với những ý kiến đề xuất, kiến nghị chưa được giải đáp thỏa đáng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trả lời cụ thể từng nội dung cho các doanh nghiệp, HTX.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ xã Cao Mã Pờ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

BHG - Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Đảng bộ xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ) đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, giúp người dân thoát nghèo bền vững.Đảng bộ xã biên giới Cao Mã Pờ có 13 chi bộ, 154 đảng viên; xã cách trung tâm huyện 36 km, đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, đời sống của người dân chủ yếu vẫn dựa vào làm nương rẫy… kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững, chưa phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, để phát triển toàn diện - Bí thư Đảng ủy xã Tẩn Dâu Cò chia sẻ...

30/04/2018
Giải Marathon quốc tế chạy trên cung đường Hạnh Phúc

BHG - Ngày 30.4, tại huyện Đồng Văn, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Giải Marathon quốc tế năm 2018 chạy trên cung đường Hạnh Phúc...

30/04/2018
Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết "Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

29/04/2018
Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975 với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên: Độc lập, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân 1975 phản ánh bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sức mạnh đó đã và đang là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới hiện nay.

29/04/2018