Đoàn doanh nghiệp Israel thăm và làm việc tại Hà Giang

21:23, 06/03/2018

BHG - Chiều 6.3, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đón và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Israel do bà Einat Halevy Levin, Cố vấn đặc biệt Israel tại Việt Nam làm Trưởng đoàn về hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và một số huyện, thành phố.

Tại buổi làm việc, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến rất vui mừng và chào đón Đoàn doanh nghiệp Israel đã đến Hà Giang, tham quan một số mô hình nông nghiệp nông thôn và tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp. Đồng thời mong muốn các công ty của Israel hợp tác nghiên cứu quy hoạch, sản xuất rau hoa công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái tại xã Quyết Tiến (Quản Bạ) và 3 xã của thành phố Hà Giang; hợp tác triển khai mô hình tưới cho cây cam theo công nghệ Israel tại Bắc Quang với diện tích khoảng 5ha; nghiên cứu xử lý nguồn nước trong các hồ chứa ở các huyện vùng cao phía Bắc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Hà Giang sớm được ứng dụng các công nghệ của Israel vào sản xuất nông nghiệp trong thời gian sớm nhất…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Đoàn
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao bà Einat Halevy Levin cùng Đoàn doanh nghiệp Israel

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã thông tin khái quát điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh tới Đoàn, như: Toàn tỉnh có tổng diện tích tự nhiên trên 7.900km2, trong đó đất nông, lâm nghiệp có trên 637.395ha; dân số trên 820.000 người, với 90% làm nông nghiệp và có trên 520.000 người lao động từ 15 tuổi trở lên; có trên 270km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc với 8 cửa khẩu, trong đó có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia. Hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh, 100% xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm. Hà Giang có Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Những năm qua Hà Giang chú trọng và mong muốn phát triển cây chè, cây cam, cây ăn quả ôn đới, rau xanh và dược liệu; tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách cho nông dân và doanh nghiệp hỗ trợ lãi xuất vay vốn để phát triển sản xuất. Đồng thời đề xuất triển khai 4 dự án ứng dụng công nghệ cao để sản xuất nông sản và 7 dự án đầu tư các nhà máy chế biến, sản xuất các loại nông sản tại Hà Giang…

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến với Đoàn doanh nghiệp Israel
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến với Đoàn doanh nghiệp Israel

Thay mặt Đoàn doanh nghiệp Israel, bà Einat Halevy Levin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị của lãnh đạo tỉnh và các ngành. Bà cho biết mục đích chuyến khảo sát, làm việc tại Hà Giang lần này nhằm đem đến các ứng dụng thông minh trong sản xuất nông nghiệp cho tỉnh; giúp người nông dân của Hà Giang sản xuất được những sản phẩm tốt, bán được ở những thị trường lớn như Hà Nội hay xuất khẩu, từ đó có thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp. Trong đoàn có 2 chuyên gia có thể giúp Hà Giang tìm ra các giải pháp trong sản xuất nông nghiệp hay các vấn đề mà Hà Giang đã đề xuất phối hợp. Đoàn sẽ tiếp tục có những chuyến khảo sát để đưa ra các tư vấn phù hợp với điều kiện của Hà Giang, qua đó xác định được chương trình, lộ trình hợp tác cụ thể với tỉnh…

Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tiếp xã giao Đoàn doanh nghiệp Israel. Tại buổi tiếp Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Đoàn đã đến thăm, khảo sát tại Hà Giang, một tỉnh khó khăn, địa đầu của Tổ quốc, đặc biệt có 4 huyện vùng cao phía Bắc người dân chủ yếu canh tác trên đá và rất thiếu nước. Chủ tịch UBND tỉnh mong Đoàn công tác và Chính phủ Israel giúp Hà Giang phát huy tiềm năng, thế mạnh để giải quyết khó khăn trong sản xuất nông nghiệp mà Thường trực UBND tỉnh đã trao đổi trong buổi làm việc với Đoàn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin về một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản của Hà Giang tới đoàn, như: Chè Shan tuyết, mật ong Bạc Hà, cam Sành… để Israel có thể hỗ trợ về mặt công nghệ giúp phát triển hơn nữa...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn doanh nghiệp Israel
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn doanh nghiệp Israel

         Tin, ảnh: Duy Tuấn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính làm việc tại Đồng Văn, Quản Bạ

BHG - Ngày 28.2, Đoàn công tác Ban Tổ chức T.Ư do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đồng Văn và lãnh đạo xã Quyết Tiến (Quản Bạ)...

28/02/2018
UBND tỉnh họp phiên tháng 2

BHG - Ngày 28.2, UBND tỉnh đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 2, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, AN- QP tháng 2 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3. Đồng thời xem xét, giải quyết Tờ trình của các sở, ngành. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành thành viên UBND tỉnh.

28/02/2018
Sở Y tế tổ chức Kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2018)

BHG - Chiều 27.2, Sở Y tế tổ chức Kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2018). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là cán bộ lão thành, Thầy thuốc Nhân nhân, Thầy thuốc Ưu tú qua các thời kỳ;…

 

27/02/2018
Hội nghị đánh giá hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác kiểm soát thủ tục hành chính

BHG - Sáng 27.2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; thường trực UBND 11 huyện, thành phố…

27/02/2018