Hà Giang

Sở Y tế tổ chức Kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2018)

17:22, 27/02/2018

BHG - Chiều 27.2, Sở Y tế tỉnh tổ chức kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2018). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là cán bộ lão thành, Thầy thuốc Nhân nhân, Thầy thuốc Ưu tú qua các thời kỳ;…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ngành Y tế tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ngành Y tế tỉnh.

Trước khi diễn ra chương trình kỷ niệm, cán bộ ngành Y tế Hà Giang đã tổ chức Lễ dâng hương, báo công trước Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy.

Tại buổi kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại lịch sử vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam nói chung và của ngành Y tế Hà Giang nói riêng. Suốt chặng đường phấn đấu trưởng thành, ngành y tế Hà Giang đã có bước phát triển toàn diện. Mạng lưới y tế dự phòng, cơ sở khám, chữa bệnh, cung ứng dược phẩm cũng như hệ thống chính sách, tài chính, bảo hiểm y tế, năng lực, trình độ của đội ngũ y, bác sĩ đều có bước phát triển vững mạnh. Các cơ sở y tế, bệnh viện đã chủ động áp dụng có hiệu quả và tiếp nhận chuyển giao thành công nhiều tiến bộ y học phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm, chất lượng hoạt động của tuyến y tế xã, phường không ngừng được nâng lên. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 185/195 xã, phường đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 94,8%. Ngành y tế đã từng bước đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thực hiện công tác khám, chữa bệnh ngay tại y tế cơ sở.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Sơn biểu dương những nỗ lực, cống hiến to lớn của tập thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân cùng chung tay ủng hộ để ngành y tế hoàn thành xứ mệnh vinh quang và cũng hết sức nặng nề. Tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở nhằm đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu ngành Y tế tỉnh phải tiếp tục tự đổi mới chính mình với phương châm “Sáng về y đức, giỏi về y thuật” và lấy sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu phấn đấu. Trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực gồm: Đầu tư trang, thiết bị theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính và quan tâm chăm lo sức khỏe cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, người nghèo, người yếu thế trong xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau...

Dịp này, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Yên Minh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế tặng Cờ thi đua cho bệnh viện Lao và Bệnh phổi và 4 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Văn phòng Sở Y tế và 4 bệnh viện Đa khoa huyện và 10 cá nhân; tặng Huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang cho 2 cá nhân.

An  Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị đánh giá hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác kiểm soát thủ tục hành chính

BHG - Sáng 27.2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; thường trực UBND 11 huyện, thành phố…

27/02/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại các xã Lao Chải, Xín Chải (Vị Xuyên)

BHG - Sáng 26.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 xã Lao Chải và Xín Chải, huyện Vị Xuyên nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT-XH; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tại cơ sở...

26/02/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại các xã của huyện Đồng Văn

BHG - Trong 2 ngày (24-25.2), đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến làm việc với các xã Thài Phìn Tủng, Sà Phìn, Sủng Là, Tả Phìn, Phố Cáo, Vần Chải của huyện Đồng Văn để nắm bắt tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN...

26/02/2018
Giải đua ngựa huyện Vị Xuyên lần thứ nhất

BHG - Trong 2 ngày 24 và 25.2 (mùng 9, 10 tháng Giêng Âm lịch), tại Sân vận động trung tâm, huyện Vị Xuyên đã tổ chức Giải đưa ngựa lần thứ Nhất năm 2018. Dự lễ khai mạc giải đua có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các phòng, ban, đoàn thể và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện cùng đông đảo bà con nhân dân thị trấn Vị Xuyên.

26/02/2018