Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 12

16:49, 02/01/2018

BHG - Ngày 2.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 12.2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan liên quan, cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương Thường trú; cơ quan chủ quản xuất bản bản tin, đặc san, Cổng thông tin điện tử...

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 12, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật trong tỉnh. Đặc biệt đã ưu tiên dành thời lượng, trang viết phù hợp phản ánh kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh; tuyên truyền đậm nét kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các Chi, Đảng bộ. Bên cạnh đó, Báo Hà Giang, Đài PT - TH đã kịp thời đưa tin về các cuộc họp, hội nghị quan trọng của tỉnh được tổ chức trong tháng 12 như: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quán triệt Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII); Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng); Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021… Báo chí tiếp tục đăng các bài viết phản ánh về hiệu quả cách làm hay trong công tác cải các hành chính; các gương “Người tốt, việc tốt”; những mô hình và cách làm hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh…

Định hướng tuyên truyền trong tháng 1.2018, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt học tập các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng (khóa XII) và kết quả kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của tỉnh diễn ra trong tháng 1.2018; chú trọng thông tin về các hoạt động chuẩn bị đón tết nguyên đán Mậu Tuất; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Trong đó cần tuyên truyền đậm nét về chủ trương, diễn biến và ý nghĩa lịch sử quan trọng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 của tỉnh; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hoạt động giáo dục – đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh; chú trọng truyên truyền công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; các sự kiện trọng đại và ngày lễ lớn của Đất nước, của tỉnh…

Tin, ảnh: Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

BHG - Sáng 31.12, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Hội đồng thi nâng ngạch công chức của tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội năm 2017. 

31/12/2017
Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy

BHG - Sáng 29.12, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2017. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy cùng cán bộ, công  chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy. 

30/12/2017
10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2017 (Do Báo Hà Giang bình chọn)

BHG - 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lên thăm và làm việc tại tỉnh ta: Trong các ngày 26 và 27.11, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư lên thăm và làm việc. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang vượt lên khó khăn, đứng vững nơi địa đầu Tổ quốc.

30/12/2017
Sức Xuân mới mang hào khí Tết xưa

BHG - Vậy là những chiếc lá Đông đã rơi về cội rễ trong mơn mởn nụ Xuân dâng chồi biếc. Cùng thời khắc giao mùa – chuyển năm của quy luật thiên nhiên, mỗi chúng ta tràn niềm vui nâng niu thành quả đạt được, nhưng cũng nặng trĩu trăn trở những gì chưa làm tốt, để rồi bừng lên khát vọng tươi mới cùng năm mới 2018. Kiêu hãnh như lá cờ Tổ quốc tung bay nơi đỉnh đầu Lũng Cú; Đảng bộ, chính quyền và quân, dân các dân tộc tỉnh ta đã bền bỉ, sáng tạo, nỗ lực vượt lên chính mình...

30/12/2017