10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2017 (Do Báo Hà Giang bình chọn)

15:51, 30/12/2017

1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lên thăm và làm việc tại tỉnh ta:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chào đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hà Giang. Ảnh: Tư liệu
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chào đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hà Giang. Ảnh: Tư liệu

Trong các ngày 26 và 27.11, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư lên thăm và làm việc. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang vượt lên khó khăn, đứng vững nơi địa đầu Tổ quốc. Trong chuyến công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh; dự Lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên; thăm Không gian Văn hóa du lịch gắn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Hà Giang; thăm Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; thăm hỏi, động viên, tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Giang...

2. Hội nghị Xúc tiến đầu tư - Hợp tác và phát triển:

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Biên bản cam kết đầu tư cho 17 nhà đầu tư; trao Quyết định chấp thuận đầu tư cho 18 doanh nghiệp, tập đoàn với tổng số vốn lên đến hơn 16.700 tỷ đồng. Ảnh: TL
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Biên bản cam kết đầu tư cho 17 nhà đầu tư; trao Quyết định chấp thuận đầu tư cho 18 doanh nghiệp, tập đoàn với tổng số vốn lên đến hơn 16.700 tỷ đồng. Ảnh: TL

Ngày 27.11, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 – Hợp tác và phát triển được UBND tỉnh tổ chức với chủ đề: “Hợp tác - Đầu tư – Phát triển”. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vui mừng vì những thành tích ấn tượng mà tỉnh ta đạt được trong những năm vừa qua, đã chủ động tìm con đường phát triển bằng cách khai thác hiệu quả những lợi thế so sánh, từ đó tạo sự khác biệt để đi đến thành công. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh trao Biên bản cam kết đầu tư cho 17 nhà đầu tư; trao Quyết định chấp thuận đầu tư cho 18 doanh nghiệp, tập đoàn với tổng số vốn hơn 16.700 tỷ đồng…

3. Lễ động thổ Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa công nghệ cao:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác và các đại biểu làm Lễ động thổ Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang. Ảnh: TL
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác và các đại biểu làm Lễ động thổ Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang. Ảnh: TL

Lễ động thổ Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, được tổ chức ngày 27.11 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Dự án có chuỗi chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi công nghệ cao, quy mô lớn đầu tiên tại các tỉnh vành đai biên giới phía Bắc, do Tập đoàn TH làm chủ đầu tư với kinh phí 2.500 tỷ đồng, gồm trang trại chăn nuôi bò sữa với quy mô đàn khoảng 10.000 con; quy hoạch diện tích đất trồng cây nguyên liệu thức ăn cho bò sữa gồm 663 ha vùng lõi và 2.000 ha liên kết với vùng nguyên liệu của người dân địa phương; dự kiến tạo việc làm cho 500 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp.

4. Khánh thành Nhà máy Thủy điện Thuận Hòa và Nhà máy Thủy điện Sông Lô 4:

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy. Ảnh: TL
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy. Ảnh: TL

Ngày 20.6, Công ty Cổ phần Thủy điện Thuận Hòa phối hợp với UBND tỉnh, huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Thủy điện Thuận Hòa. Nhà máy khởi công xây dựng từ tháng 10.2014 trên sông Miện với công suất 38MW, tổng nguồn vốn 1.300 tỷ đồng; mỗi năm sẽ cung cấp khoảng 150 đến 160 triệu Kwh điện cho hệ thống điện Quốc gia với giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 170 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 30 tỷ đồng/năm. Cuối tháng 11, tại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, UBND tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Lô 4 tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Thủy điện Sông Lô 4. Nhà máy khởi công xây dựng từ tháng 11.2015, có công suất 24MW với tổng nguồn vốn hơn 720 tỷ đồng sẽ cung cấp khoảng 80 triệu Kwh điện mỗi năm cho hệ thống điện Quốc gia, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 90 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 16 tỷ đồng/năm.

5. Phát động Chương trình hỗ trợ 1 triệu tấn xi-măng đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng Nông thôn mới:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát động một triệu tấn xi măng cho xây dựng NTM. Ảnh: TL
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát động một triệu tấn xi măng cho xây dựng NTM. Ảnh: TL

Lễ phát động Chương trình hỗ trợ 1 triệu tấn xi-măng đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng Nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2017 – 2020 được UBND tỉnh tổ chức tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên vào ngày 2.2. Mục tiêu đặt ra có ít nhất 25% số xã trong tỉnh đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ tiêu chí NTM; khoảng 50% số xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số hộ nghèo; 60% số xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất; nâng tổng số lên 38 xã đạt chuẩn NTM và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Để đạt mục tiêu đó, toàn tỉnh sẽ sử dụng khoảng gần 759.000 tấn xi - măng đầu tư cho phát triển đường giao thông nông thôn, trên 241.000 tấn xi- măng để kiên cố hóa kênh mương nội đồng ở tất cả các huyện, thành phố với tổng nguồn vốn dự kiến gần 1.320 tỷ đồng.

6. Công bố Quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu -  Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 và Chiến lược Hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn trao hồ sơ quy hoạch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: TL
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn trao hồ sơ quy hoạch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: TL

Hội nghị Công bố Quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu -  Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030, do Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh tổ chức ngày 3.6. Phạm vi gồm các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ với nội dung: Định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và giải pháp bảo vệ môi trường. Sẽ xây dựng 4 đô thị: Thị trấn Đồng Văn thành Trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử; thị trấn Mèo Vạc thành Trung tâm du lịch khoa học, mạo hiểm và thương mại cửa khẩu; đô thị Yên Minh thành Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh và thị trấn Tam Sơn thành Trung tâm du lịch, vui chơi giải trí.

Ngày 21.11, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Chiến lược Hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, hỗ trợ, tài trợ, nguồn lực khoa học công nghệ để đưa Hà Giang sớm thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các tỉnh, thành trong cả nước. Chiến lược hội nhập xác định ba lĩnh vực, mục tiêu cơ bản: Hội nhập về kinh tế quốc tế; chính trị, quốc phòng và an ninh; văn hóa, xã hội, dân tộc, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác.

7. Khai trương Hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến giữa huyện với xã đầu tiên của tỉnh:

Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh bấm nút khai trương hệ thống trực tuyến huyện Xín Mần. Ảnh: TL
Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh bấm nút khai trương hệ thống trực tuyến huyện Xín Mần. Ảnh: TL

Ngày 4.2, Lễ Khai trương Hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến giữa huyện với xã đầu tiên của tỉnh được tổ chức tại huyện Xín Mần. Đến nay, gần 100% số xã, thị trấn trong tỉnh được lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến và Hà Giang trở thành tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thiện hệ thống giao ban trực tuyến đến xã. Đây là mốc quan trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo, điều hành thông suốt từ tỉnh đến xã, góp phần tiết kiệm chi phí đi lại, rút ngắn thời gian họp, đảm bảo số lượng và thành phần tham gia, các nội dung được triển khai nhanh, kịp thời.

8. Ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2017 – 2021 và công bố phát sóng FM kênh phát thanh dân tộc Quốc gia:

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn ký kết Chương trình hợp tác. Ảnh: TL
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn ký kết Chương trình hợp tác. Ảnh: TL

Ngày 10.4, tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), UBND tỉnh và VOV tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2017 – 2021. Chương trình nhằm tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng dân cư; thông tin, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với nhân dân cả nước, các nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước.

Lễ công bố phát sóng FM kênh phát thanh dân tộc Quốc gia tại Hà Giang được VOV phối hợp với UBND tỉnh tổ chức sáng 24.2, tại Trung tâm phát sóng Cổng Trời huyện Quản Bạ. VOV ưu tiên đầu tư, lắp đặt cho tỉnh hệ thống máy phát đầu tiên trong cả nước; phát sóng hai thứ tiếng Mông và Dao cùng các chương trình tiếng phổ thông của VOV, Đài PT - TH Hà Giang; với công suất 10kw, diện phủ sóng trên 5.000km2, tương đương 400.000 người dân được tiếp cận.

9. Lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai và Lễ hội Hoa Tam giác mạch:

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại buổi khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ III năm 2017.
Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại buổi khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ III năm 2017.

Lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 21 – 23.4 (ngày 25 – 27.3 âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú. Việc tổ chức Lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh ta.

 Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2017 được diễn ra từ 24.11 đến 31.12.2017. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh, thu hút du khách trong và ngoài nước, cải thiện sinh kế cho đồng bào Cao nguyên đá Đồng Văn.

10. Giải bán Marathon chạy trên cung đường Hạnh phúc lần thứ nhất:

VĐV trên cung đường Hạnh Phúc. Ảnh: TL
VĐV trên cung đường Hạnh Phúc. Ảnh: TL

Ngày 30.4, tại hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, Tổng cục Thể dục - thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Giải bán Marathon chạy trên cung đường Hạnh phúc tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ nhất. Tham dự có trên 400 vận động viên đến từ các tỉnh trong nước và quốc tế. Thông qua giải nhằm giới thiệu, quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh du lịch Hà Giang, Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước và 1uốc tế.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

BHG - Chiều 29.12, tại nhà khách Công Đoàn, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc (DT) năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành và lãnh đạo 11 huyện, thành phố.

30/12/2017
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn

BHG - Nhân dịp đón chào Xuân mới Mậu Tuất 2018, thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và UBMT Tổ quốc  tỉnh Hà Giang, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng;...

30/12/2017
UBKT các cấp tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

BHG - Nhận thức rõ về công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu mỗi năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, đồng thời chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra,  giám sát do Điều lệ Đảng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã được cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ thực hiện có hiệu quả, kịp thời ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng...

30/12/2017
Sức Xuân mới mang hào khí Tết xưa

BHG - Vậy là những chiếc lá Đông đã rơi về cội rễ trong mơn mởn nụ Xuân dâng chồi biếc. Cùng thời khắc giao mùa – chuyển năm của quy luật thiên nhiên, mỗi chúng ta tràn niềm vui nâng niu thành quả đạt được, nhưng cũng nặng trĩu trăn trở những gì chưa làm tốt, để rồi bừng lên khát vọng tươi mới cùng năm mới 2018. Kiêu hãnh như lá cờ Tổ quốc tung bay nơi đỉnh đầu Lũng Cú; Đảng bộ, chính quyền và quân, dân các dân tộc tỉnh ta đã bền bỉ, sáng tạo, nỗ lực vượt lên chính mình...

30/12/2017