Hội nghị Ban chấp hành hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

15:13, 27/12/2017

BHG - Sáng ngày 27.12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ 11/11 huyện, thành phố.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2017, với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, học tập, hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả như: Trong năm phát triển được 6.659 hội viên giúp nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 255 nghìn hội viên; nhân rộng 400 mô hình điển hình; hỗ trợ 50 phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh có thu nhập từ 100 – 200 triệu đồng/năm; phối hợp với ngành giáo dục mở 131 lớp xóa mù chữ cho trên 3.000 hội viên tham gia học tập; tổ chức thành công hội nghị trực tuyến 3 cấp về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12; Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 614 câu lạc bộ trong lĩnh vực gia đình, trên 1 nghìn địa chỉ tin cậy ở cộng đồng nhằm hỗ trợ kịp thời và bảo đảm an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình....

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ.
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ.

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội phụ nữ tỉnh đạt được trong năm qua. Về phương hướng nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên; phối hợp mở các lớp xóa mù chữ cho hội viên; tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp; tập trung hướng mạnh về cơ sở, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường vận động phụ nữ tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành mối liên kết với các mô hình, HTX tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm...

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết Nghị quyết của BCH về nhiệm vụ công tác Hội năm 2018; phát động và tổ chức ký kết thi đua năm 2018. Nhân dịp này, đã có 20 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội liên Hiệp phụ nữ; 33 tập thể và 22 các nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Tin, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Quang tổng kết phong trào thi đua năm 2017

BHG - Chiều ngày 26.12.2017, tại Hội trường trung tâm, UBND huyện Bắc Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017. Các đồng chí lãnh đạo Thường trực 3 bên, lãnh đạo các phòng, ban ngành, Bí thư, Chủ tịch 23 xã, thị trấn, đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, HTX, những cá nhân, tập thể điển hình hoạt động trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội cùng có mặt tham dự.

27/12/2017
Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Quang Bình khóa III – nhiệm kỳ 2016 – 2021

BHG - Trong 2 ngày từ 26 đến 27.12, HĐND huyện Quang Bình, khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH, AN -QP trong năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quang Bình; đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

27/12/2017
Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

BHG - Chiều ngày 26.12, tại phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh, Sở NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có: đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. 

27/12/2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

BHG - Ngày 27.12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố tổng kết công tác TT&TT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Sở TT&TT. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn; thường trực UBND và phòng Văn hóa – Thông tin 11 huyện, thành phố...

27/12/2017