Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tổ 17+18, phường Nguyễn Trãi

08:59, 14/05/2016

BHG- Thực hiện chương trình làm việc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tối 13.5, tại Nhà văn hóa Liên tổ 17+18, phường Nguyễn Trãi (TPHG), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Trãi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố gồm các ông, bà: Lê Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Khuất Thị Thanh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Khương Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi; Nguyễn Văn Lương, Phó chánh Văn phòng Thành ủy; Đặng Thế Phong, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và ứng cử viên đại biểu HĐND phường Nguyễn Trãi gồm các ông, bà: Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường; Nguyễn Văn Tấn, Chủ tịch Hội CCB phường; Hà Thị Trưng, Bí thư Đoàn phường; Nguyễn Viết Chiển, Bí thư Chi đoàn tổ 16 cùng đông đảo bà con nhân dân tổ 17+18, phường Nguyễn Trãi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Nguyên Trãi đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên để các bậc cử tri tìm hiểu về năng lực công tác cũng như vị trí công tác của từng ứng cử viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, thay mặt các ứng cử viên HĐND tỉnh, HĐND thành phố Hà Giang và HĐND phường Nguyễn Trãi phát biểu cảm tưởng và trình bày chương trình hành động của bản thân nếu được bầu là đại biểu HĐND, xác định: Sự tín nhiệm và lòng tin của các bậc cư tri đối với các ứng viên là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, do đó các ứng viên luôn nhận thức rằng, phải luôn luôn cố gắng, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từng bước đáp ứng được các mong muốn, kỳ vọng của các bậc cử tri.

Trình bày Chương trình hành động của cá nhân khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Với trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền tỉnh, vai trò của người đại biểu HĐND tỉnh, sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, cùng với các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm. Quyết tâm thực hiện cải cách hành chính theo hướng chuyển nền hành chính từ mệnh lệnh sang nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của các cơ quan công quyền; cải cách tư pháp, phát huy quyền dân chủ XHCN của nhân dân để xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thường xuyên đi kiểm tra, giám sát tại cơ sở, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong khuôn khổ trách nhiệm, quyền hạn và quy định của pháp luật. Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào trong tỉnh…

Trao đổi với các ứng cử viên, đa số cử tri tổ 17+18, phường Nguyễn Trãi đồng tình, phấn khởi và đặt niềm tin vào chương trình hành động của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các ứng viên HĐND các cấp và mong muốn các ứng cử viên sẽ thực hiện lời hứa khi trúng cử là đại biểu HĐND. Đồng thời là cầu nối truyền tải những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của người dân đến các cấp có thẩm quyền giải quyết như: Giải quyết tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, việc đảm bảo an toàn giao thông nơi cửa ngõ thành phố, tình hình trật tự trị an, an toàn xã hội, công tác thực hiện mục tiêu đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp…

Tiếp thu những ý kiến của các bậc cử tri, thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã giải trình một số vấn đề cử tri tổ 17+18 quan tâm như: Quy trình, tiến độ thực hiện mục tiêu thành phố trở thành đô thị loại II, “đô thị xanh”; công tác giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; trật an toàn giao thông; công tác giải quyết tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng…

VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã biên giới huyện Vị Xuyên

BHG- Ngày 13.5, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các xã Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy (Vị Xuyên) . Cùng đi có đồng chí Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan liên quan của huyện.

14/05/2016
Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Yên Minh

BHG- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 13.5, tại thị trấn Yên Minh và xã Mậu Duệ (Yên Minh), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với 5 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông

13/05/2016
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường Nguyễn Trãi

Thực hiện chương trình làm việc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tối 12.5 tại Hội trường Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, tổ 16, phường Nguyễn Trãi (TPHG), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Trãi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

13/05/2016
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bắc Quang

BHG- Ngày 13.5, đoàn công tác do đồng chí Lê Quang Minh,Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, thành viên BCĐ bầu cử, thành viên UBBC tỉnh, làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Bắc Quang. 

13/05/2016