Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại huyện Yên Minh

08:45, 11/03/2016

BHG- Ngày 10.3, trong chương trình làm việc tại huyện Yên Minh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có buổi làm việc tại xã Phú Lũng về tiến độ thực hiện Chương trình NTM và xã Hữu Vinh kiểm tra tình hình phát triển KT – XH cũng như việc triển khai Nghị quyết sau đại hội. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu xây dựng NTM tỉnh và Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện Yên Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận tại buổi làm việc với xã Hữu Vinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận tại buổi làm việc với xã Hữu Vinh.

Năm 2015, xã Phú Lũng đã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng NTM. Tổng nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM của xã giai đoạn 2011 – 2015 là trên 51 tỷ đồng. Trong thời gian thực hiện, xã đã đạt một số kết quả như: Vận động người dân tham gia đóng góp hơn 20.000 ngày công, hiến trên 22.000m2 đất, ủng hộ bằng tiền mặt trên 170 triệu đồng; đổ bê tông hơn 14 km đường giao thông nông thôn; láng bó nền nhà 207 hộ, xây dựng 324 nhà vệ sinh, di rời 198 nhà vệ sinh, xây dựng 170 bể nước… Ngoài ra, xã đã thực hiện thành công một mô hình cánh đồng mẫu đậu tương; nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt con số 13,7 triệu đồng/người/năm…

Tại xã Hữu Vinh, đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo xã báo cáo: Đảng bộ xã đã triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển KT – XH đề ra trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã như: Tổ chức xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm; xây dựng Phương án phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Ngoài ra, trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Thân, xã đã chỉ đạo các trường học, Trạm y tế, lực lượng công an, xã đội… đảm bảo nghỉ Tết và đi làm sau Tết đúng quy định. Sau Tết, các trường học đã tổ chức huy động và duy trì ổn định sỹ số học sinh; thực hiện gieo cấy lúa Xuân, ngô xuống ruộng, đậu tương Xuân đảm bảo đúng khung thời vụ. Đồng thời tập trung thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Kết luận buổi làm việc, với xã Phú Lũng, đồng chí Nguyễn Minh Tiến cho rằng, dù có nhiều nỗ lực và kết quả trong xây dựng NTM, tuy nhiên, xã vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, đồng chí đề nghị: BCH đảng bộ xã phải ra nghị quyết lãnh đạo cụ thể; rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí để trình huyện, tỉnh phê duyệt lại bộ tiêu chí riêng đối với xã hoặc nhóm xã; xã phải chỉ đạo từng cán bộ phụ trách, xây dựng kế hoạch hoàn thành từng tiêu chí cụ thể; gắn xây dựng NTM với xây dựng hình ảnh xã Phú Lũng đặc sắc để thu hút du lịch; tích cực vận động phát huy động lực của dân. Cùng với đó, huyện Yên Minh nên thành lập tổ công tác để giúp xã; tập trung nguồn lực cho Phú Lũng để bứt phá hoàn thành NTM; Văn phòng điều phối của tỉnh hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ xã rà soát lại các tiêu chí và thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành… Với xã Hữu Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả phát triển KT – XH trong những năm qua và tinh thần đoàn kết của các cán bộ, đảng viên trong xã. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của xã còn chậm, chưa tương xứng và chưa phát huy triệt để tiềm năng. Qua đó, Phó Chủ tịch gợi ý: Xã tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ và nâng cao năng lực hoạt động của các chi bộ, đảng viên; phải có những nghị quyết chuyên đề cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; nên lựa chọn những mục tiêu chính và 3 chương trình trọng tâm trong Nghị quyết Đảng bộ xã để thực hiện, đề ra kế hoạch cụ thể từng nội dung; xây dựng NTM không nên dàn trải mà tập trung vào từng tiêu chí cụ thể; nên phát triển cây xoài thành vùng xoài của huyện gắn với du lịch là hướng đi lâu dài cho người dân…

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Bắc Quang và Hoàng Su Phì

BHG- Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIII, ngày 9.3, Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tỉnh Hà Giang do ông Triệu Là Pham, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội tại 2 huyện Bắc Quang và huyện Hoàng Su Phì. 

10/03/2016
Đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm việc tại xã Tân Bắc (Quang Bình)

BHG- Chiều 9.3, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Tân Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2016. Dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể của huyện Quang Bình.

10/03/2016
Huyện Yên Minh phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

BHG- Sáng 10.3, tại xã Phú Lũng, Huyện uỷ huyện Yên Minh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

10/03/2016
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Quản Bạ và Yên Minh

BHG- Ngày 10.3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang gồm các ông: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh và ông Nguyễn Ngọc Hải đại biểu Quốc hội đã đi tiếp xúc cử tri tại huyện Quản Bạ và Yên Minh. 

10/03/2016