*Lãnh đạo Báo Hà Giang tặng quà, chúc Tết tại huyện Mèo Vạc

Hội nghị BCH Đảng bộ xã Sủng Trà lần thứ 9 (Mở rộng)

10:59, 24/01/2016

BHG- Chiều 22.1, BCH Đảng bộ xã Sủng Trà (Mèo Vạc) khóa IV tổ chức hội nghị lần thứ 9 (Mở rộng), nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang; lãnh đạo đại diện các ban, ngành của huyện…

Năm qua, BCH Đảng bộ xã Sủng Trà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đề ra: Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến theo hướng đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất cây trồng, duy trì diện tích trồng ngô 535 ha, năng suất bình quân 35 tạ/ha, sản lượng đạt 1.873 tấn; trồng 350 ha rau, đậu các loại; triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc được 9.690 liều vác xin các loại; hoàn thành 8/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có sự khởi sắc, tỷ lệ huy động trẻ từ 6 - 14 tuổi  đến trường đạt 99,42%; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giảm theo từng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi trọng, đã khám, chữa bệnh cho nhân dân được trên 2.700 lượt người; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách tới tất cả các đối tượng trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang được Đảng bộ xã triển khai sâu rộng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo…

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang phát biểu tại hội nghị BCH Đảng bộ xã Sủng Trà (Mèo Vạc).
Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang phát biểu tại hội nghị BCH Đảng bộ xã Sủng Trà (Mèo Vạc).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thu, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Sủng Trà đạt được trong năm 2015. Đồng chí khẳng định: Những năm qua, với tinh thần trách nhiệm của cơ quan phụ trách, giúp đỡ xã khó khăn, Báo Hà Giang đã thường xuyên phối hợp  với xã Sủng Trà, đề xuất, đưa ra các giải pháp cùng cấp ủy, chính quyền  triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tại địa phương. Báo Hà Giang cũng đã tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp tiền của, vật chất, góp phần vào công cuộc XĐGN trên địa bàn xã. Theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy, năm 2016, Báo Hà Giang  chuyển sang phụ trách xã Pải Lủng, nhưng những tình cảm của cán bộ, nhân viên cơ quan Báo Hà Giang và Đảng bộ xã Sủng Trà vẫn luôn gắn kết. Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016 đang đến gần, thay mặt lãnh đạo Báo Hà Giang đồng chí Nguyễn Trung Thu đã trao tặng 2 triệu đồng cho Đảng bộ xã Sủng Trà; chúc Đảng bộ xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, sớm đưa xã Sủng Trà thoát khỏi xã nghèo.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng ủy xã Sủng Trà khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2015.

* Tiếp đó, ngày 23.1, Đoàn công tác Báo Hà Giang do đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang dẫn đầu đã đến thăm, tặng 2 triệu đồng và 36 suất quà Tết cho 36 hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã Pải Lủng (Mèo Vạc), mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng (Đây là món quà do Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hà Giang và cá nhân bà Trần Ánh Tuyết, đoàn từ thiện Hà Nội trao tặng).

Đoàn công tác Báo Hà Giang trao tặng quà cho hộ đặc biệt khó khăn xã Pải Lủng (Mèo Vạc).
Đoàn công tác Báo Hà Giang trao tặng quà cho hộ đặc biệt khó khăn xã Pải Lủng (Mèo Vạc).

Tại đây, đồng chí Nguyễn Trung Thu chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn mà các hộ nghèo của xã Pải Lủng gặp phải. Đồng thời mong muốn, các hộ nghèo xã Pải Lủng nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, cùng với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền xã tích cực tăng gia lao động sản xuất, tìm các giải pháp phù hợp để phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội đàm giữa Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn và Cục Quản lý Khu thắng cảnh Thạch Lâm, Trung Quốc

BHG- Ngày 22.1, tại nhà khách Hà An (thành phố Hà Giang), đã diễn ra Hội đàm giữa Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CNĐCTC CNĐ ĐV), Việt Nam và Cục Quản lý Khu thắng cảnh Thạch Lâm, Trung Quốc. Dự hội đàm về phía Trung Quốc có ông Tất Hồng Chí, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Lâm, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dẫn đầu đoàn. Về phía tỉnh có lãnh đạo Ban quản lý CVĐCTC CNĐ ĐV, Sở VH,TT&DL, Sở Ngoại vụ. 

23/01/2016
Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm và tặng quà tại tỉnh Hà Giang

BHG- Trong 2 ngày từ 21 - 22.1, Ban Chỉ đạo Tây Bắc do đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn và cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng hai huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh; lãnh đạo huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì.

23/01/2016
Tỉnh Hà Giang - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

BHG- Chiều 22.1, tại Hà Nội, tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam tổ chức ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020. 

23/01/2016
Đại hội tiếp tục thảo luận và nghe báo cáo công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XII

BHG- Như tin đã đưa, ngày 23.1, Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày. Buổi sáng, dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XII. 

23/01/2016