Tỉnh Hà Giang - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

09:33, 23/01/2016

BHG- Chiều 22.1, tại Hà Nội, tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam tổ chức ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020. Dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Tây Bắc; Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII đơn vị Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội XII; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm KHXH.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh, Viện Hàn lâm chứng kiến việc ký kết giữa Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Nguyễn Xuân Thắng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh, Viện Hàn lâm chứng kiến việc ký kết giữa Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Nguyễn Xuân Thắng.

Nội dung hợp tác giữa hai bên được xác định trên 5 lĩnh vực gồm nghiên cứu KHXH và nhân văn (NV); ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực KHXH và NV; cung cấp, trao đổi thông tin KHXH và NV; huy động nguồn vốn cho hoạt động hợp tác khoa học. Theo đó, hai bên cung cấp luận cứ khoa học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, mô hình, giải pháp phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững. Viện Hàn lâm KHXH khuyến khích, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực KHXH và NV cho các ngành, huyện, thành phố và tổ chức trên địa bàn tỉnh; Hà Giang đẩy mạnh hoạt động giới thiệu kết quả nghiên cứu KHXH và NV, diễn đàn khoa học, hội thảo chuyên đề. Hai bên trao đổi, xây dựng cơ chế liên kết giữa các tổ chức khoa học của Viện Hàn lâm với các trường chuyên nghiệp, các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Viện Hàn lâm hỗ trợ tỉnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực dưới những hình thức và cấp độ khác nhau; tỉnh Hà Giang có cơ chế, chính sách cử cán bộ đi đào tạo ở cấp độ chuyên gia, thạc sỹ, tiến sỹ tại các cơ sở thuộc Viện Hàn lâm. Ngoài nguồn vốn ngân sách sự nghiệp KHCN của Viện Hàn lâm và tỉnh Hà Giang, hai bên thống nhất tạo cơ chế, chính sách phù hợp để huy động, khai thác nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, chương trình khoa học cấp Nhà nước, các nguồn tài trợ để phục vụ hoạt động hợp tác…

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, Đảng, Nhà nước xác định phát triển KHCN là quốc sách hàng đầu, một trong những nội dung quan trọng cần được ưu tiên, tập trung đầu tư. Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh xác định đột phá về nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế, đưa chính sách vào cuộc sống; đột phá về ứng dụng KHKT và công nghệ vào sản xuất. Nhằm thực hiện thành công mục tiêu này, Hà Giang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ KHCN, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, các tổ chức khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước giúp nâng cao tiềm lực khoa học. Việc tổ chức lễ ký kết là một bước đi rất quan trọng, Hà Giang coi đây là cơ hội vừa hợp tác, vừa học hỏi kinh nghiệm, từng bước củng cố và nâng cao mọi mặt trong hoạt động khoa học, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về KHCN.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sáng kiến hợp tác giữa Hà Giang và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị triển khai những nội dung hợp tác giữa hai bên sao cho cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có tính định hướng lâu dài, phù hợp điều kiện thực tiễn. Chính phủ, BCĐ Tây Bắc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hợp tác giữa Hà Giang - Viện Hàn lâm KHXH thành công, hiệu quả.  

Hà Giang là tỉnh thứ 2 ở khu vực miền núi phía Bắc ký hợp tác với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xã Linh Hồ, "Dân vận khéo" thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

BHG- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo (DVK) thì việc gì cũng thành công". Nhận thức sâu sắc lời dạy của Người, những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Linh Hồ (Vị Xuyên) đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng mô hình DVK trên địa bàn, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, góp phần không nhỏ trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH của địa phương. 

23/01/2016
Hội đàm giữa Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn và Cục Quản lý Khu thắng cảnh Thạch Lâm, Trung Quốc

BHG- Ngày 22.1, tại nhà khách Hà An (thành phố Hà Giang), đã diễn ra Hội đàm giữa Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CNĐCTC CNĐ ĐV), Việt Nam và Cục Quản lý Khu thắng cảnh Thạch Lâm, Trung Quốc. Dự hội đàm về phía Trung Quốc có ông Tất Hồng Chí, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Lâm, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dẫn đầu đoàn. Về phía tỉnh có lãnh đạo Ban quản lý CVĐCTC CNĐ ĐV, Sở VH,TT&DL, Sở Ngoại vụ. 

23/01/2016
Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm và tặng quà tại tỉnh Hà Giang

BHG- Trong 2 ngày từ 21 - 22.1, Ban Chỉ đạo Tây Bắc do đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn và cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng hai huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh; lãnh đạo huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì.

23/01/2016
Kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm năm 2015 tại 2 huyện Quang Bình và Hoàng Su Phì

BHG - Từ ngày 21 – 22.1, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang do đồng Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm viêc, kiểm tra công tác thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm năm 2015 (từ ngày 16.11.2014 – 15.11.2015) đối với BCĐ 2 huyện Quang Bình và Hoàng Su Phì. 

22/01/2016