Man City chính thức công bố tân binh Ruben Dias với áo số 3

07:07, 30/09/2020
Man City đã chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng trung vệ Ruben Dias từ Benfica với giá 61,2 triệu bảng kèm 3 triệu bảng phụ phí. Hợp đồng của anh có thời hạn 6 năm và sẽ khoác áo số 3 tại Man xanh. Ở chiều người lại, Nicolas Otamendi cũng chính thức cập bến Benfica với giá 15 triệu bảng.

Sau thời gian dài theo đuổi, cuối cùng Man City cũng đã chính thức công bố tân binh thứ 3 trong mùa Hè này và cũng là người có giá trị cao nhất. Đó là trung vệ Ruben Dias từ Benfica với giá 61,2 triệu bảng kèm 3 triệu bảng phụ phí.

Như vậy, anh đã trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 lịch sử của Man City, chỉ sau Kevin De Bruyne với tổng giá trị 68,4 triệu bảng và Rodri với giá 63 triệu bảng. Hợp đồng của Dias với đội chủ sân Etihad sẽ có thời hạn 6 năm.

Tân binh người Bồ Đào Nha sẽ khoác áo số 3 tại đội bóng mới. Đây là số áo đã bị bỏ trống sau khi Danilo gia nhập Juventus vào mùa Hè năm 2019. Trước đây, những người từng mặc số áo này có thể kể ra là Bacary Sagna, Wayne Bridge, Maicon and Glyn Pardoe.

Phát biểu sau khi gia nhập Man City, Dias cho biết: “Được thi đấu cho một đội bóng như Man City là cơ hội tuyệt vời đối với tôi và tôi sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho câu lạc bộ”.

“Man City là đội bóng số 1 nước Anh trong những năm gần đây và tôi cảm thấy mình rất phù hợp với lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả của CLB”.

“Thật phấn khích khi được sát cánh cùng những tài năng hàng đầu thế giới cũng như được làm việc cùng một HLV tài ba như Pep Guardiola. Ông ấy đã chứng minh cho tất cả thấy khả năng huấn luyện tuyệt vời và có thể giúp những cầu thủ trẻ như tôi đạt tới đẳng cấp cao nhất”.

“Tôi tin rằng mình có thể phát triển hơn nữa khi gia nhập Man City. Đây là một đội bóng đầy tham vọng, có thể giúp tôi giành được các danh hiệu và thành công trong sự nghiệp”, Dias nói thêm.

Ở chiều ngược lại, Man City đã để trung vệ Nicolas Otamendi đến với Benfica với giá 15 triệu bảng. Hợp đồng của cầu thủ người Argentina với đội bóng Bồ Đào Nha có thời hạn 3 năm.

Dias sẽ là bản hợp đồng lớn thứ 3 của HLV Pep Guardiola trong mùa Hè này sau khi ông đã mang về Ferran Torres (20 triệu bảng từ Valencia) và Nathan Ake (40 triệu bảng từ Bournemouth).

Từ lâu nay, hàng thủ vẫn là vấn đề của Man City, khiến đội bóng tụt lại ở cuộc đua tới ngôi vương Premier League cũng như Champions League. Ngay ở trận đại chiến với Leicester tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2020/21 đêm qua (27/9), Man City đã thúc thủ 2-5 với hàng thủ thi đấu tồi tệ.

Mục tiêu số 1 của Pep là Kalidou Koulibaly nhưng bị Napoli kiên quyết hét giá quá cao (khoảng 90 triệu bảng). Nhưng mục tiêu khác như Jules Kounde và Jose Gimenez cũng gặp nhiều khó khăn. Và cuối cùng Pep đã quyết định đầu tư vào Dias.

Hiện tại, trong tay Pep chỉ có 2 trung vệ đáng tin cậy nhưng đều thuận chân trái là Aymeric Laporte và tân binh Nathan Ake. Do đó, ông rất cần bổ sung gấp một cầu thủ thuận chân phải thực sự chất lượng để chuẩn bị cho những hành trình dài hơi.

Dias là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Benfica. Anh ra mắt đội một năm 2017 và nhanh chóng trở thành trụ cột quan trọng của CLB. Cho tới nay, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã có 90 lần ra sân cho Benfica trên mọi đấu trường, đóng góp 9 bàn thắng.

Dias cũng là mục tiêu của rất nhiều đại gia tại Premier League như Man United và Arsenal. Trong khi đó, Barcelona lẫn PSG đều coi Dias là “Virigl van Dijk thứ hai” và buộc phải giành lấy nếu muốn nắm ngôi bá chủ châu lục.

Theo bongdaplus


Cùng chuyên mục

Liverpool thắng ngược Arsenal

Cầm bóng gấp đôi và dứt điểm gấp năm, Liverpool đánh bại Arsenal 3-1 ở vòng ba Ngoại hạng Anh tối 28/9. Bàn thắng: Mane 28', Robertson 34', Jota 88' - Lacazette 25'. Tám phút sau khi vào sân, tiền đạo vào thay người Diogo Jota đón bóng phá ra từ David Luiz. Sau một nhịp khống chế, chân sút người Bồ Đào Nha sút chìm, chéo góc, khiến Bernd Leno không kịp phản ứng. Hậu vệ Arsenal bối rối, rụt rè giơ tay báo lỗi để bóng chạm tay của tân binh Liverpool...

29/09/2020
Khai mạc giải Cầu lông, Cờ tướng tỉnh Hà Giang

BHG - Sáng 28.9, tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức khai mạc Giải vô địch Cầu lông và Cờ tướng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2020).

 

28/09/2020
Ronaldo lập cú đúp trước Roma

Chơi thiếu người, Juventus vẫn cầm hòa chủ nhà Roma 2-2, nhờ cú đúp của Cristiano Ronaldo ở vòng hai Serie A tối 27/9. Bàn thắng: Veretout pen 32, 45+2, Ronaldo pen 44, 69. Juventus chơi thiếu người với chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Adrien Rabiot ở phút 62, khi đang bị dẫn 1-2. Nhưng, pha bật cao đánh đầu của Ronaldo gỡ lại cho thầy trò Andrea Pirlo một điểm trên sân Olimpico. Tiền đạo 35 tuổi đánh dấu bàn thắng thứ 30 trong năm 2020 - thành tích tốt nhất ở năm giải hàng đầu châu Âu.

28/09/2020
Vua phá lưới ở La Liga: Chờ xem bất ngờ thú vị

Vua phá lưới người Tây Ban Nha gần đây nhất ở La Liga là Daniel Guiza (Mallorca, năm 2008). Nhưng, Guiza là ai? Với 6 bàn thắng trong 21 lần được lên đội tuyển, đấy không bao giờ là một ngôi sao của La Roja. Tương tự là những Vua phá lưới "nội" khác, trong kỷ nguyên hiện đại: Diego Tristan (15 lần khoác áo ĐTQG, ghi 4 bàn), Salva Ballesta (4 trận, 0 bàn). Chỉ mỗi Raul Gonzalez là đáng kể. Đấy cũng là chân sút "nội" duy nhất còn lại, từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở La Liga, tính từ sau "phán quyết Bosman" (năm 1995).

25/09/2020