Bản quyền truyền hình AFF Suzuki Cup 2020 tăng cao

09:04, 22/04/2020

Theo thông tin mới nhận, các nhà đài tại Việt Nam như VTV, VTC, HTV,... đang gặp nhiều khó khăn trong việc đàm phán để sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 - giải đấu sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Cho tới lúc này, mức giá chào bán bản quyền giải đấu quá cao từ Ban tổ chức là nguyên nhân khiến các nhà đài ngần ngại trong việc chốt hợp đồng chính thức. VTV thậm chí còn đang cân nhắc việc có nên tiếp tục thương thảo nữa hay dừng hẳn.

Với thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo trong suốt hơn hai năm qua, nhu cầu của khán giả trong việc thưởng thức các trận đấu có sự góp mặt của đoàn quân áo đỏ là tương đối lớn. Chính vì thế, các đơn vị sở hữu bản quyền có lý do để chào giá bán cao ngất ngưởng cho các nhà đài Việt Nam.

Theo: VTV

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

MU bất ngờ muốn chiêu mộ "Ronaldo 2.0"

Theo thông tin từ Le10 Sport, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ Joao Felix của Atletico Madrid ở kỳ chuyển mùa hè 2020. Joao Felix đầu quân cho Atletico Madrid ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 từ Benfica với giá chuyển nhượng 126 triệu euro. Cầu thủ người Bồ Đào Nha được kỳ vọng khỏa lấp chỗ trống mà Antoine Griezmann để lại ở sân Wanda Metropolitano.

22/04/2020
CLB Đan Mạch có giải pháp "siêu dị" để đón CĐV đến sân sau Covid-19

CLB của Đan Mạch đã có một giải pháp vô cùng độc đáo để có thể đón các CĐV đến sân sau khi dịch Covid-19 qua đi. Tại châu Âu, nhiều đội bóng đang lo ngại về khả năng sẽ không thể mở cửa đón CĐV khi các trận đấu trở lại sau dịch Covid-19. Nhiều ý tưởng để khỏa lấp sự trống vắng của các khán đài cũng như giúp người hâm mộ đỡ thiệt thòi đã được đưa ra. 

21/04/2020
Dzeko và đồng đội cùng hành động giúp AS Roma chống COVID-19

Các cầu thủ và ban huấn luyện của Giallorossi đã từ chối nhận lương trong vòng 4 tháng để giúp ban lãnh đạo giải quyết vấn đề tài chính. Dịch COVID-19 vẫn đang gieo rắc cơn ác mộng trên toàn thế giới. Hơn 1,5 triệu người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona và 600.000 trường hợp trong số đó không thể qua khỏi. Italia là quốc gia phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại châu Âu, với hơn 23.000 người tử vong. Vậy nên, mọi giải đấu thể thao, lễ hội đều bị hoãn hoặc hủy bỏ.

20/04/2020
'Messi xuất sắc nhất thế giới, nhưng sắp đến thời của Neymar'

Cựu ngôi sao của Villarreal và ĐT Tây Ban Nha, Marcos Senna tin rằng huyền thoại Barcelona, Lionel Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng ông dự cảm Neymar có thể sẽ bắt đầu giành những Quả bóng Vàng trong tương lai. Senna sinh ra ở Brazil nhưng đã chọn phục vụ ĐT Tây Ban Nha và có 28 trận khoác áo La Roja. Cựu tiền vệ này có sự nghiệp 11 năm tương đối thành công trong màu áo Villarreal, từng đối đầu với Barca của Messi nhiều lần.

19/04/2020