Ronaldo quyên góp 1 triệu euro chống dịch Covid-19

10:06, 25/03/2020

Ronaldo cùng người đại diện Jorge Mendes đã đóng góp 1 triệu euro để hỗ trợ 3 đơn vị chống dịch Covid-19 ở Bồ Đào Nha.

Khoản tiền đóng góp của Ronaldo và người đại diện Mendes sẽ được sử dụng để mua những thiết bị quan trọng cho 3 đơn vị điều trị tích cực ở bệnh viện Santa Maria ở Lisbon và Santo Antonio ở Porto.


“Chúng tôi có liên hệ với Jorge Mendes. Ông cùng với Ronaldo đã đóng góp một khoản tiền hỗ trợ hai đơn vị điều trị tích cực cho các bệnh nhân Covid-19 bị nặng hơn. Có Những thiết bị hỗ trợ bao gồm quạt, màn hình, máy truyền, giường bệnh và mọi thiết bị cần thiết để hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19.”, chủ tịch Daniel Ferro của viện Santa Maria cho biết.

Chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện Universitario do Porto là Paulo Barbosa cũng chỉ ra khoản quyên góp của Ronaldo và Mendes sẽ giúp đỡ đơn vị điều trị tích cực ở bệnh viện ra sao.

“Đơn vị này sẽ được cấp thêm 15 giường bện hđặc biệt nữa, được hỗ trợ đầy đủ quạt, màn hình và các thiết bị khác. Bệnh viện trung tâm Universitario do Porto cảm ơn Cristiano Ronaldo và Jorge Mendes vì khoản quyên góp hữu dụng này. Đây là thời điểm mà quốc gia cần mọi người rất nhiều”.

Ngày hôm qua, Lionel Messi và Pep Guardiola cũng có những khoản đóng góp tương tự trị giá 1 triệu euro.

HLV Pep Guardiola đã quyên góp 1 triệu euro để mua trang thiết bị y tế ở Barcelona. Trong khi đó, Messi cũng quyên góp số tiền 1 triệu euro tới bệnh viện Clinic ở Barcelona nhằm chống lại dịch bệnh đang hoành hành tại Tây Ban Nha.

Theo: Bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn thể thao đầu tiên tuyên bố không dự Olympic Tokyo 2020

Đã có đoàn đầu tiên trên thế giới tuyên bố không dự Olympic Tokyo 2020 do lo ngại Covid-19, đó là Canada.

23/03/2020
UEFA giữ nguyên tên gọi EURO 2020 thay vì EURO 2021

Dù đã bị hoãn tổ chức sang hè 2021, song EURO 2020 vẫn giữ nguyên tên gọi thay vì đổi thành EURO 2021.

23/03/2020
Premier League, La Liga, Serie A được cảnh báo hoãn đến hết 2020

Chuyên gia nghiên cứu virus người Đức, Jonas Schmidt-Chanasit cảnh báo, phải sang đến năm sau (2021) các giải bóng đá mới có thể diễn ra. Covid-19 khiến thể thao nói chung và bóng đá nói riêng trên toàn thế giới bị 'tê liệt', khi đại dịch vẫn đang ảnh hưởng nặng trên toàn cầu.

21/03/2020
Tại sao Barca đang có mùa giải tệ hại nhất kể từ thời HLV Rijkaard?

Barcelona hiện dẫn đầu cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga 2019/20 với 2 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Real Madrid (58 so với 56). Tuy nhiên, họ vẫn không khiến các culé yên tâm và đang có bằng chứng cho thấy đội bóng này đang có mùa giải tệ hại nhất kể từ thời HLV Frank Rijkaard.

20/03/2020