Đánh bom lớn ở Nigeria làm 50 người thương vong

07:40, 24/09/2012

Ngày 23/9, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một nhà thờ tại thành phố Bauchi, thủ phủ của bang cùng tên ở miền Bắc Nigeria, làm ít nhất hai người thiệt mạng và 48 người bị thương nặng.


Theo Cơ quan Kiểm soát tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA), vụ tấn công xảy ra tại nhà thờ St. John's vào khoảng 9 giờ (giờ địa phương), khi các tín đồ đang cầu nguyện.

Các nhân chứng cho biết một kẻ lạ mặt đã lái một chiếc ôtô chở đầy thuốc nổ lao thẳng về phía đám đông bên ngoài nhà thờ rồi kích nổ.

Kẻ đánh bom liều chết này cũng đã chết trong vụ tấn công. Các nhân viên an ninh đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công này.

Tuy nhiên, phần lớn giới chức nghiêng về giả thuyết thủ phạm là các thành viên giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram, vốn bị cáo buộc gây ra hàng trăm vụ đánh bom đẫm máu ở Nigeria, khiến hơn 1.400 người ở nước này thiệt mạng kể từ năm 2010.

Mới đây, tổ chức này đã nhận chủ mưu vụ tấn công tương tự tại một nhà thờ cũng ở thành phố Bauchi hôm 3/6 vừa qua, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trước đó, nhóm Boko Haram cũng thừa nhận đã tiến hành các vụ tấn công nhà thờ ở miền Bắc và miền Trung Nigeria thời gian gần đây cũng như các vụ tấn công một số nhân vật Hồi giáo và các mục tiêu khác, trong đó có tòa nhà của Liên hợp quốc ở thủ đô Abuja.

Hồi tháng Sáu, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan tuyên bố Bôcô Haram đang kích động một cuộc xung đột tôn giáo thông qua các cuộc tấn công nhà thờ, với mục đích gây mất an ninh.

Bạo lực phe phái tiếp tục là nỗi ám ảnh với người dân Nigeria thời gian qua. Mới đây nhất, ngày 7/8, các tay súng đã tấn công một nhà thờ ở khu vực Okin, thuộc bang Kogi miền Trung nước này, làm ít nhất 19 người thiệt mạng.

Hồi tháng Sáu vừa qua, ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công tương tự một nhà thờ ở thành phố Maiduguri, thuộc bang miền Đông Bắc Borno.

Tháng 2/2012, nhóm Boko Haram đã tấn công thành phố Maiđuguri và đốt phá hơn 100 cửa hiệu.

Trong tháng 1/2012, nhóm này cũng tiến hành hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Kano, thành phố đông dân thứ hai tại Nigeria, làm ít nhất 185 người thiệt mạng. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất từ trước đến nay tại nước này.

Là nước đông dân nhất và có sản lượng dầu lớn nhất châu Phi, Nigeria đang bị chia rẽ gay gắt giữa miền Bắc có đa số người Hồi giáo sinh sống và miền Nam, nơi người Thiên chúa giáo chiếm đa số.

Những vụ tấn công, nhất là nhằm vào các tín đồ Thiên Chúa giáo, đang làm dấy lên lo ngại sẽ làm bùng nổ xung đột tôn giáo ở Nigeria./.


vietnamplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Ấn Độ và Malaysia
Theo AFP/Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 21/9, Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ đã đóng cửa và các nhân viên ngoại giao được yêu cầu không ra khỏi phạm vi đại sứ quán do lo ngại làn sóng biểu tình phản đối bộ phim có nội dung báng bổ đạo Hồi.
22/09/2012
Xét tuyển ĐH, CĐ 2012: Cơ hội tiếp theo cho thí sinh vào ĐH, CĐ hệ chính quy
Thời điểm này, nhiều trường ĐH, CĐ vẫn tiếp tục công bố tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Nhiều trường giới hạn thời gian nhận hồ sơ trong tháng 9, tuy nhiên không ít trường sẽ tận dụng tối đa thời gian cho phép theo quy định của Bộ GD&ĐT, tức đến hết tháng 11.
21/09/2012
Đã xác định được thủ phạm giết Đại sứ Mỹ ở Libya?
Ngày 20/9, Nhà Trắng xác nhận vụ tấn công đẫm máu hồi tuần trước nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya là "vụ tấn công khủng bố".
21/09/2012
Iran cho hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm hạng nặng
Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết ngày 18/9, Hải quân Iran đã hạ thủy thành công tàu khu trục mang tên Cộng hòa Hồi giáo Iran Sahand (IRI Sahand) do nước này chế tạo, tại thành phố cảng miền Nam Bandar Abbas.
19/09/2012