Mèo Vạc chủ động phòng, chống thiên tai
BHG - Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Mèo Vạc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Các ban, ngành, đoàn thể xã Sủng Trà cùng người dân thôn Há Chế khắc phục hậu quả thiên tai. |
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mèo Vạc; từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 6 lần thiên tai, làm thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân, cụ thể: Thiên tai gây thiệt hại cho 1.723 hộ; 932 mái tôn; 49.316 tấm proximăng; 50.588 viên ngói; 465 viên úp nóc; 6 chuồng trại gia súc; 10 trụ sở thôn, nhà văn hóa; 10 điểm trường; 3 cột điện; 206 ha hoa màu và 63 hạng mục khác. Thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp, ngành, đoàn thể của huyện đã kịp thời kiểm tra, kiểm đếm thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả; sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
Đồng chí Ma Quốc Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, cho biết: Để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo phòng tránh; kiện toàn Ban Chỉ huy và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN. Chỉ đạo các tổ, đội xung kích PCTT&TKCN thôn, xã trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó các tình huống do thiên tai gây ra; quán triệt thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa “chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”. Tiếp tục nâng cao năng lực xử lý tình huống, tính chủ động trong ứng phó thiên tai cho các cấp, ngành, nhất là các cơ quan, chính quyền cơ sở có ảnh hưởng trực tiếp đến các tình huống thiên tai đảm bảo chỉ huy, điều hành; tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng tránh thiên tai.
Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan và UBND các xã, thị trấn xây dựng các phương án, kế hoạch PCTC&TKCN cụ thể với từng loại hình, như: Hạn hán, nắng nóng, cháy rừng; gió lốc; mưa đá; lũ quét; sạt lở đất, đá; rét đậm, rét hại…; thường xuyên nắm bắt tình hình thời tiết, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống thiên tai. Tập trung thực hiện việc chằng, néo gia cố an toàn nhà ở, chuồng trại, các công trình xây dựng... Tổ chức tốt công tác diễn tập PCTT&TKCN, củng cố mạng lưới thông tin liên lạc, dự báo, cảnh báo đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống; kiểm tra, rà soát, di rời các hộ, nhóm hộ nằm trong khu vực nguy hiểm dễ gây sạt lở, lũ quét, ngập úng.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tin tưởng, huyện Mèo Vạc sẽ hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.
Bài, ảnh: Hoàng tuyến
Ý kiến bạn đọc