Quang Bình xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản

10:33, 12/07/2019

BHG - Tòa án Nhân dân huyện Quang Bình vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản đối với nhóm bị can, gồm các đối tượng: Nguyễn Huy Sơn (sinh 1996), trú tại tổ 7, phường Quang Trung, T.p Hà Giang; Đinh Đức Long (sinh 1989), trú tại xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang; Dương Đức Cường (sinh 1980), trú tại  khu 4, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ; Phạm Quang Sơn (sinh 1990), trú tại xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương; Phạm Văn Tuân (sinh 1993), trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Huy Sơn, nhân viên Cửa hàng “Mua bán và cho thuê xe ô tô và xe máy” tại tổ 1, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần của anh Phạm Trọng Tuấn (sinh 1981), trú tại thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ.

Toàn cảnh phiên xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản tại huyện Quang Bình
Toàn cảnh phiên xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản tại huyện Quang Bình

Khoảng tháng 12.2016, Triệu Quốc Hưng (sinh 1984), trú tại thôn Kim, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang đến cửa hàng của Phạm Trọng Tuấn vay 40 triệu đồng và để lại 1 chứng minh thư nhân dân, 1 đăng ký xe mô tô làm tin. Tuấn đã cho Hưng ký vào một số giấy tờ theo mẫu, nhưng chưa điền thông tin gì (gồm giấy vay tiền ghi ngày 20.12.2016, giấy ủy quyền, giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ, giấy biên nhận cầm đồ, giấy bán đổi cho tặng xe, hợp đồng mượn xe, hợp đồng cho thuê xe), và thỏa thuận dùng chiếc xe mô tô BKS: 23E1-056.65 của Hưng để gán nợ. Từ khi vay tiền, hàng tháng Hưng đều trả lãi đầy đủ cho Tuấn, nhưng từ khoảng tháng 10.2017 do không có điều kiện kinh tế nên Hưng dừng không trả lãi cho Tuấn nữa.

Khoảng 7 giờ, ngày 19.7.2018, Nguyễn Huy Sơn cùng nhóm đối tượng đến nhà Hưng ở thôn Kim khống chế, uy hiếp, ép buộc Hưng trả số tiền 40 triệu đồng và tiền lãi mà anh Hưng vay của Tuấn. Khi Hưng không có tiền trả, nhóm đối tượng đã uy hiếp ép buộc Hưng đưa chiếc xe mô tô mà Hưng dùng gán nợ. Khi không lấy được chiếc mô tô, Sơn đã ép Hưng phải viết giấy vay nợ với số tiền là 142 triệu đồng, sau đó tiếp tục khống chế, đưa và giữ Hưng ở nhà anh Hoàng Văn Thượng, tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình để buộc Hưng gọi người khác đến trả nợ thay. Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, khi Nguyễn Huy Sơn, Dương Đức Cường, Phạm Quang Sơn, Đinh Đức Long, Phạm Văn Tuân đang ở nhà Hoàng Văn Thượng, thì bị Công an huyện Bắc Quang phát hiện, bắt quả tang.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử huyện Quang Bình tuyên án Nguyễn Huy Sơn 4 năm 6 tháng tù giam; Phạm Quang Sơn 4 năm tù giam; Đinh Đức Long 3 năm 6 tháng tù giam; Phạm Văn Tuân 3 năm tù giam về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” theo điểm d, khoản 2, Điều 170 Bộ Luật Hình sự quy định. Riêng bị can Dương Đức Cường tuyên phạt 5 năm tù giam về hành vi “cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích” theo điểm d, điểm e, khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Tin, ảnh: Vân Anh – Lý San (Quang Bình)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an huyện Vị Xuyên tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân"

BHG - Ngày 28.6, Công an huyện Vị Xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Thanh Thủy tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân".

 

29/06/2019
Công an huyện Mèo Vạc bắt gọn 2 đối tượng cướp tài sản

BHG - Vừa qua, Công an huyện Mèo Vạc phối hợp với Phòng PC02, Công an tỉnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1994, trú tại thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) và đối tượng Phàn Páo Sun, sinh năm 1994 trú tại thôn Sủng Nhỉ A, xã Sủng Máng (Mèo Vạc) về tội cướp tài sản.

29/06/2019
Xét xử lưu động vụ án hình sự "Mua bán trái phép chất ma túy"

BHG - Ngày 27.6, tại chợ phiên xã Niêm Sơn, Tòa án Nhân dân huyện Mèo Vạc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với bị cáo Trang Văn Diên (sinh 1975), trú tại thôn Khuổi Piạt, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 12.12.2018, Trang Văn Diên đi xe máy từ nhà đến chợ xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) chơi. Tại chợ, Diên gặp một người đàn ông tự giới thiệu tên Quân Trang...

27/06/2019
Hội nghị phổ biến Luật Công an nhân dân và Luật Đặc xá 2018

BHG - Ngày 25.6, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Công an nhân dân năm 2018 và Luật Đặc xá năm 2018 cho cán bộ chủ chốt các đơn vị phòng và công an các huyện, thành phố. Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Công an nhân dân năm 2018 và Luật Đặc xá năm 2018 có hiệu lực từ ngày 1.7.2019. Đây là sự kiện pháp lý quan trọng để lực lượng Công an nhân dân thực thi chức năng

26/06/2019