“Nói với tôi nếu không thể nói với ai”

07:09, 30/10/2014

HGĐT- Đó là thông điệp của đường dây nóng phòng, chống mua, bán người (MBN) tỉnh Hà Giang 18001282 vừa mới đi vào hoạt động. Thông qua hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, đường dây nóng phòng, chống MBN góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp, đấu tranh phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ kịp thời những trường hợp có nguy cơ rơi vào tình trạng bị mua, bán. Đồng thời nâng cao nhận thức của nhân dân về hành vi, thủ đoạn, tác hại của nạn MBN để có biện pháp phòng tránh.



Cán bộ Tổng đài đường dây nóng phòng, chống MBN Hà Giang 18001282 trực xử lý thông tin.


Mặc dù công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm MBN trong thời gian qua được thực hiện đồng bộ nhưng số vụ MBN trong nước vẫn có những diễn biến phức tạp. Tính trong 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra trên 300 vụ với gần 400 đối tượng, trên 650 nạn nhân (tăng cả về số vụ, số đối tượng và số nạn nhân so với cùng kỳ năm 2013). Phần lớn các vụ việc xảy ra tại các địa phương có vùng biên giới, trong đó có Hà Giang. Thủ đoạn chính của của tội phạm MBN thời gian gần đây là tìm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để dụ dỗ, bắt cóc hoặc tổ chức cho người nước ngoài xem mặt, chọn vợ rồi lừa đưa ra nước ngoài bán, ép buộc hoạt động mại dâm. Đặc biệt gần đây, việc môi giới người lao động sang Trung Quốc làm thuê tự do với mục đích bóc lột sức lao động ngày một gia tăng. Nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, giáp với biên giới, trong đó Hà Giang là địa bàn trọng điểm.


Các bộ, ngành T.Ư, các địa phương triển khai, thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống, triệt phá hoạt động MBN. Tại tỉnh ta, chính quyền các cấp, các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn hoạt động MBN, trong đó có việc tăng cường công tác quản lý người dân đi sang Trung Quốc làm thuê tự do. Nổi bật nhất đó là tỉnh triển khai, thực hiện Dự án đường dây nóng phòng, chống MBN dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Hiện nay, đường dây nóng 18001282 chính thức đi vào hoạt động. Đây là tổng đài trực tiếp tiếp nhận thông tin liên quan đến các hoạt động MBN cũng như giải đáp các thắc mắc cho nhân dân 24/24h tất cả các ngày trong tuần. Tổng đài cung cấp thông tin hữu ích về phòng, chống MBN, đồng thời chuyển thông tin đến một số cơ quan chức năng như: Hội Liên hiệp Phụ nữ; Bộ đội Biên phòng; các sở, ngành liên quan; cơ quan thực thi pháp luật; cơ quan công an; nơi trú ẩn/tạm lánh cho nạn nhân... Để vận hành đường dây nóng phòng, chống MBN, Dự án tiếp nhận 2 cán bộ trực tổng đài và cho đi đào tạo, tập huấn về kỹ năng thu thập thông tin, tư vấn hỗ trợ. Em Trần Bích Ngọc, cán bộ tư vấn tổng đài đường dây nóng phòng, chống MBN Hà Giang cho biết: “Được nhận vào trực tổng đài đường dây nóng phòng, chống MBN tỉnh là niềm vui đối với em bởi em có cơ hội góp sức giúp người dân, nhất là bà con vùng cao, phụ nữ nâng cao nhận thức về công tác đấu tranh, phòng, chống MBN. Em được tham gia tập huấn kỹ năng về cách giao tiếp, cách tiếp cận, xử lý thông tin, cách tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho những người gọi đến tổng đài để cung cấp thông tin hoặc cần tư vấn giúp đỡ. Hiện nay do mới đi vào hoạt động nên chưa có nhiều cuộc gọi đến nhưng em tin rằng đường dây nóng sẽ hoạt động hiệu quả”. Để nhân dân biết đến đường dây nóng phòng, chống MBN 18001282, Dự án đã triển khai, thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã ở các huyện vùng cao. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cho người dân qua nhiều hình thức, phương thức khác nhau. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông về đường dây nóng phòng, chống MBN cho người dân ở các huyện Yên Minh, Mèo Vạc thông qua các buổi văn nghệ chợ, đây là hình thức tuyên truyền hiệu quả trên các phiên chợ vùng cao nên thu hút hàng nghìn lượt người đến xem, tiếp nhận thông tin. Bên cạnh đó, Dự án phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các pa - nô, áp - phích, tờ rơi tuyên truyền. Đặc biệt, Dự án phối hợp với Báo Hà Giang thực hiện chuyên mục “Đường dây nóng phòng, chống MBN” hàng tháng. Đến nay, Báo Hà Giang thực hiện hàng chục tin, bài, ảnh tuyên truyền về phòng, chống MBN đăng trên Báo Hà Giang thường kỳ và Báo Hà Giang Điện tử...


Phòng, chống MBN không phải là nhiệm vụ riêng của chính quyền và các cơ quan chức năng mà cần có sự quan tâm, hỗ trợ chung của toàn xã hội. Do đó, thông điệp của đường dây nóng phòng, chống MBN tỉnh Hà Giang muốn gửi đến mỗi người đó là: Hãy gọi đến số 18001282 nếu bạn còn phân vân trong các trường hợp dưới đây: Bạn được đề nghị kết hôn với một người nào đó mà bạn không biết bên nước ngoài; bạn làm việc mà không được trả lương hoặc không được tự do rời khỏi khu làm việc khi hết giờ; bạn bị buộc phải làm việc hoặc buộc làm những việc trái pháp luật; bạn bị ép tham gia dịch vụ tình dục; bạn trở về nhà sau khi trải qua những điều trên và cần hỗ trợ tâm lý, pháp luật và làm việc; bạn được giới thiệu một công việc làm xa nhà, bạn đang băn khoăn xem liệu có tốt không; bạn bắt gặp những người đàn ông, phụ nữ hay trẻ em bị rơi vào một trong những tình huống trên...


Khánh Toàn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
HGĐT- Ngày 28.10, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đỗ Yến Anh, nguyên Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Triệu về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
29/10/2014
“Bức tường thành” vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc
HGĐT - “Công an có bao nhiêu người? dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân... Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại...”. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được lực lượng
25/10/2014
Phá đường dây ma túy Nhật “khùng”, thu giữ hơn 10 khẩu súng
Trong 2 ngày 21 và 22/10, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) triển khai lực lượng, triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật, tức Nhật “khùng”, Nhật “bờm”, 35 tuổi, trú tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò
24/10/2014
Quốc lộ 4C, liên tiếp tắc đường vì tai nạn giao thông
HGĐT- Từ tối 22.10 đến sáng 23.10, trên tuyến Quốc Lộ 4C đoạn qua địa bàn xã Lao Và Chải (Yên Minh) và xã Minh Tân (Vị Xuyên) đã liên tiếp xảy ra tắc đường vì tai nạn giao thông.
23/10/2014