“Bức tường thành” vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

07:47, 25/10/2014

HGĐT - “Công an có bao nhiêu người? dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân... Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại...”. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được lực lượng Công an huyện Bắc Mê vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ).


Những năm qua, lực lượng Công an huyện Bắc Mê đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền huyện kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp tuyên truyền được 156 đợt với trên 9.850 lượt người nghe về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và TNXH. Mỗi ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đều gắn hoạt động chuyên môn với công tác bảo vệ ANTQ như: Phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư” của Ủy ban MTTQ; “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và TNXH trong thanh, thiếu niên” của Đoàn Thanh niên; “Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ” của Hội Phụ nữ; “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm” của Hội Nông dân; “Vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, giữ vững và phát huy phẩm chất “Anh bộ đội cụ Hồ” của Hội Cựu Chiến binh; “Phòng, chống ma tuý trong công nhân viên chức lao động, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm và TNXH” của Liên đoàn Lao động... Bên cạnh đó, công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân; cảm hoá người vi phạm pháp luật; thực hiện qui định về đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ... luôn được ngành quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng: Đã giáo dục, giúp đỡ 13 người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, vận động 5 đối tượng phạm tội ra đầu thú; tổ chức cai nghiện ma tuý tại cộng đồng cho 14 lượt người nghiện, vận động nhân dân triệt phá trên 80 cây thuốc phiện; phát hiện thu hồi 24 khẩu súng săn các loại. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát động sâu rộng đến từng thôn bản, tầng lớp nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, bám sát tình hình thực tế, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, giúp người dân nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật; chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Đến nay, 100% thôn bản, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đã đăng ký, cam kết thi đua “An toàn về ANTT”; xây dựng được 90 Tổ tự quản về ANTT với 900 thành viên; nhiều mô hình phòng, chống tội phạm đang phát huy hiệu quả: “Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Thôn xóm không có tội phạm, gia đình không có TNXH” ở Đường Âm; “Cổng trường an toàn về ANTT” của các trường học; “An toàn về ANTT” ở Yên Cường; “Liên kết đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh”...



                  Thôn Tắn Khâu (xã Phú Nam) bình yên và no ấm.

Trao đổi về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong giai đoạn tiếp theo, Trung tá Hoàng Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bắc Mê cho biết: Thời gian tới, lực lượng Công an trên địa bàn tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân; làm tốt công tác dân vận; luôn “Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; triển khai nhiều hình thức tập hợp nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia bảo vệ ANTT. Với phương châm “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” từ cơ sở sẽ phát huy được sức mạnh của “Hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai” như lời Bác Hồ đã dạy; tạo ra “bức tường thành” vững chắc bảo vệ ANTQ, ngăn ngừa và trấn áp các loại tội phạm.


BIỆN LUÂN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phá đường dây ma túy Nhật “khùng”, thu giữ hơn 10 khẩu súng
Trong 2 ngày 21 và 22/10, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) triển khai lực lượng, triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật, tức Nhật “khùng”, Nhật “bờm”, 35 tuổi, trú tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò
24/10/2014
Quốc lộ 4C, liên tiếp tắc đường vì tai nạn giao thông
HGĐT- Từ tối 22.10 đến sáng 23.10, trên tuyến Quốc Lộ 4C đoạn qua địa bàn xã Lao Và Chải (Yên Minh) và xã Minh Tân (Vị Xuyên) đã liên tiếp xảy ra tắc đường vì tai nạn giao thông.
23/10/2014
Xử phạt “nguội” – hiệu quả và bất cập
HGĐT- Thực hiện Nghị định 165/NĐ – CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ về sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) (xử phạt nguội); Từ ngày 10.7.2014, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật để xử lý (XL) những trường hợp vi phạm (TTATGT), song song
23/10/2014
Triệt phá băng nhóm Nhật “khùng” mua bán ma túy và vũ khí trái phép
Trong 2 ngày 21 và 22/10, Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã triệt phá chuyên án, bắt giữ băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật, tức Nhật “khùng”, Nhật “bờm”, (45 tuổi), trú tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cầm đầu.
23/10/2014