4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

09:15, 29/10/2014

HGĐT- Ngày 28.10, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đỗ Yến Anh, nguyên Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Triệu về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Theo cáo trạng của VKSND tỉnh: Năm 2002, Đỗ Yến Anh, sinh năm 1974, trú tại tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang thành lập Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Triệu, do Anh làm giám đốc. Tháng 6.2011, Anh có quen với ông Nguyễn Đình Long, sinh năm 1977, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Anh chủ động giới thiệu với ông Long mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp tỉnh, có khả năng xin được các công trình và xin vốn để thi công các công trình, nếu ông Long có nhu cầu để thi công thì đầu tư tiền để Anh lo các thủ tục đấu thầu. Khi xin được sẽ giao cho công ty của ông Long thi công, sẽ trả các khoản chi phí mà ông Long đã đưa cho Anh. Để tạo lòng tin Anh còn đưa cho ông Long xem các Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thi công công trình cụm thủy lợi thôn Thượng, xã Vĩ Thượng (Quang Bình); Giao kế hoạch vốn bổ sung cho các dự án từ nguồn kết dư ngân sách TƯ năm 2010; Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình kè chống sạt lở trung tâm xã Bản Nhùng (Hoàng Su Phì). Tin vào lời chào mời của Anh, từ tháng 6.2011 – 4.2013 ông Long đã chuyển tiền và ủy quyền cho nhân viên chuyển tiền cho Anh nhiều lần với tổng số tiền là 786.000.000 đồng. Ngày 11.11.2013 (trước khi khởi tố) Anh đã trả lại cho ông Long với số tiền 290.000.000 đồng. Số tiền còn lại 496.000.000 đồng, Anh đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

 

Sau khi ông Long đưa tiền cho Anh mà không thấy được thi công các công trình như Đỗ Yến Anh đã hứa hẹn. Ông Long đã làm đơn tố cáo Đỗ Yến Anh gửi Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Giang.

 

Ngày 9.5.2014, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can đối với Đỗ Yến Anh.  

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Yến Anh 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


PHAN MẠNH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Bức tường thành” vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc
HGĐT - “Công an có bao nhiêu người? dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân... Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại...”. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được lực lượng
25/10/2014
Phá đường dây ma túy Nhật “khùng”, thu giữ hơn 10 khẩu súng
Trong 2 ngày 21 và 22/10, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) triển khai lực lượng, triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật, tức Nhật “khùng”, Nhật “bờm”, 35 tuổi, trú tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò
24/10/2014
Quốc lộ 4C, liên tiếp tắc đường vì tai nạn giao thông
HGĐT- Từ tối 22.10 đến sáng 23.10, trên tuyến Quốc Lộ 4C đoạn qua địa bàn xã Lao Và Chải (Yên Minh) và xã Minh Tân (Vị Xuyên) đã liên tiếp xảy ra tắc đường vì tai nạn giao thông.
23/10/2014
Xử phạt “nguội” – hiệu quả và bất cập
HGĐT- Thực hiện Nghị định 165/NĐ – CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ về sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) (xử phạt nguội); Từ ngày 10.7.2014, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật để xử lý (XL) những trường hợp vi phạm (TTATGT), song song
23/10/2014