Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trên 470 bánh heroin

08:18, 30/08/2013
Chiều 28/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Qua mở rộng điều tra chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh quy mô lớn do Lê Đình Kiểm (31 tuổi, quê quán Nghệ An; tạm trú tại 64 D4, KDC Phú Hòa 1, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) cầm đầu, đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ được thủ đoạn phạm tội của Kiểm cùng đồng bọn.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT về ma túy Công an tỉnh Bình Dương (PC47) phát hiện đối tượng Kiểm có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy và thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đủ cơ sở khẳng định, Kiểm là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh và có khả năng tàng trữ một lượng ma túy lớn tại Bình Dương nên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Theo kế hoạch phá án, khoảng 15h ngày 5/8, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Ngô Thị Mỹ Vân (49 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) đang vận chuyển ma túy trên xe Attila BKS 52Z4-8033 lưu thông trên đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, thu giữ 2 bánh heroin, 3 ĐTDĐ, 1 xe máy và gần 800.000đ. Vân khai nhận, đã được một người phụ nữ tại TP Hồ Chí Minh tên Nguyệt (chưa rõ danh tính) thuê mua hai bánh heroin của Kiểm tại TP Thủ Dầu Một với giá 18.000 USD. Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Vân sẽ được Nguyệt trả công hậu hĩnh với giá 3 triệu đồng/lần.

Hai vợ chồng Kiểm, Thanh cùng tang vật tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngay sau đó, Ban chuyên án tổ chức khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Kiểm tại 64D4, KDC Phú Hòa 1, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thu giữ 1 hộp nhựa và 1 gói giấy bạc có chứa heroin, gần 100.000 USD và hơn 4,1 tỷ đồng. Đối tượng khai nhận đang cất giấu ma túy tại một ngôi nhà không số thuộc tổ 85, khu phố 9, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một. Tại đây, cơ quan Công an thu giữ thêm 32 bánh heroin, 1.000 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 2 cân loại 1kg và 2kg…

Tại cơ quan Công an, Kiểm thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2006 và bắt đầu thiết lập đường dây từ đầu năm 2012. Với bản tính gian manh, đối tượng thuê một căn nhà khác với giá 1,7 triệu đồng/tháng để cất giấu ma túy và các đối tượng trong đường dây phải có mối quan hệ huyết thống để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kiểm thường gặp một đối tượng (chưa rõ danh tính) để mua ma túy rất nhiều lần. Gần đây nhất, ngày 13/7, Kiểm mua 50 bánh heroin và 1kg ma túy đá tổng hợp. Cũng như mọi lần, Kiểm đưa trước 7.000 USD cho người bán hàng rồi hẹn khi nào bán hết mới trả số tiền còn lại. Số ma túy trên được vận chuyển từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh, rồi tiếp tục vận chuyển bằng xe ôtô đến TP Thủ Dầu Một cất giấu. Kiểm đã bán heroin cho Vân khoảng 7-8 lần với giá 9.000 USD/kg.

Ngoài ra, đối tượng còn bán 4 bánh heroin cho một thanh niên (chưa rõ danh tính) tại TP Hồ Chí Minh với giá 270 triệu đồng, và bán 6 bánh cho một thanh niên khác đi xe máy SH cùng giá 270 triệu đồng. Còn Đặng Thị Thanh (27 tuổi, vợ của Kiểm) cũng khai nhận, đã biết Kiểm nghiện ma túy và mua bán trái phép chất ma túy từ tháng 6, bởi Kiểm đem rất nhiều tiền bán ma túy về nhà.

Sau mỗi lần kiểm bán ma túy xong thì Thanh và Lê Văn Hạnh (39 tuổi, anh ruột Kiểm) sẽ tính toán sổ sách thu chi số tiền mua bán hàng trắng, riêng Lê Văn Nhật (18 tuổi, cháu ruột Kiểm) được hắn đưa vào Bình Dương để phục vụ cho việc trông coi địa điểm trên. Trước và sau Tết Nguyên đán 2013, Kiểm đã bán 476 bánh heroin với số tiền trên 3 triệu USD, 18,9 tỷ đồng…


cand.com.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

15.518 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9
Ngày 29-8, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Hội đồng tư vấn đặc xá đã tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2013 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
29/08/2013
Tàng trữ trái phép chất ma túy
HGĐT- Ngày 26.8, Công an thành phố Hà Giang thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Huy Hoàng, trú tại Tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
27/08/2013
Tín dụng đen: Những khoản vay thế chấp bằng... lòng tin
Một tháng cho vay tín dụng đen có thể bằng cả một năm gửi tiết kiệm ngân hàng, thậm chí còn cao hơn nữa. Đó là lý do khiến nhiều người dân đem tiền tích góp của mình tham gia vào những đường dây tín dụng đen.
27/08/2013
Mèo Vạc khen thưởng đột xuất 13 cá nhân về thành tích truy bắt tội phạm ma túy
HGĐT- Sáng 24.8, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức khen thưởng đột xuất cho 13 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và Công an thị trấn Mèo Vạc đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ tội phạm ma túy. Tới dự có đồng chí Hầu Minh Lợi Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.
26/08/2013