Khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang

15:46, 01/04/2013

HGĐT- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Hà Giang vừa công bố Quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang.


Trước đó, từ ngày 5.9.2012 đến ngày 10.3.2013, Phòng PC46 - Công an tỉnh Hà Giang đã nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm; đơn kêu cứu của ông Phạm Minh Tuấn, ông Đặng Văn Sự thay mặt các cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang, tố cáo ông Vũ Duy Chanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Vũ Duy Quang, Giám đốc điều hành có hành vi vi phạm pháp luật, tham ô, nợ lương và bảo hiểm của người lao động, gây thất thoát số lượng lớn tiền và tài sản Công ty, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang.

 

Ngay khi nhận được đơn thư tố cáo, Phòng PC46 - Công an tỉnh đã tiến hành xác minh nội dung đơn tố cáo về hành vi vi phạm của ông Vũ Duy Chanh và ông Vũ Duy Quang là có cơ sở về pháp luật nhưng chưa chính xác về số liệu. Qua kết quả điều tra cho thấy: Việc ông Vũ Duy Chanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang ký hợp đồng mua thiết bị dây chuyền nghiền đá với Công ty Cổ phần Đồng Tâm Phú Thọ (do ông Chanh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và Doanh nghiệp tư nhân Công Thành - Hùng Thắng không thông qua Hội đồng Quản trị. Sau đó ông Chanh dùng 2 bộ hợp đồng trên thế chấp, vay vốn cho Công ty Cổ phần Xi măng tại Ngân hàng Seabank (thế chấp tài sản hình thành từ sau vốn vay) để thanh toán cho Công ty Đồng Tâm Phú Thọ và Doanh nghiệp tư nhân Công Thành - Hùng Thắng. Trong khi đó không có 2 dây chuyền nghiền đá nêu trên ở Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang (1 dây chuyền lập khống hồ sơ mua bán để thể chấp Ngân hàng vay tiền trả cho Công ty Cổ phần Đồng Tâm; 1 dây chuyền được ông Chanh đem về Công ty Đồng Tâm sử dụng trái phép rồi tự ý bán sắt vụn).

 

Hành vi của ông Vũ Duy Chanh trong việc mua dây chuyền nghiền đá và thế chấp để vay vốn Ngân hàng Seabank Kim Liên (Hà Nội) đã gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang ít nhất trên 7,2 tỷ đồng (chưa tính lãi phát sinh). Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi này có dấu hiệu của tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự, hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.

 

Đối với ông Vũ Duy Quang, qua việc sử dụng bất hợp pháp số tiền 100 triệu đồng có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đã được ông Vũ Duy Quang tự khắc phục khi bị phát hiện.

 

Căn cứ điều 100, điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang để điều tra theo trình tự thủ tục tố tụng hình sự, củng cố chứng cứ làm rõ vai trò trách nhiệm của ông Vũ Duy Chanh và các cá nhân có liên quan để truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật quy định.


ĐỨC QUÝ

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Rừng... “nóng”
HGĐT- Hàng chục vụ khai thác, mua bán, vận chuyển, cất trữ lâm sản trái phép được phát hiện từ đầu năm đến nay đã chứng tỏ cuộc “chiến” giữ rừng ngày càng khốc liệt. Rừng “nóng” không chỉ đơn thuần ở tốc độ tàn phá như vũ bão của lâm tặc, nó còn “nóng” ở một khía cạnh khác: Đó là sự tiếp tay của cán bộ công quyền cho hành động tàn sát tài nguyên rừng. Những “đồng tiền bẩn”
28/03/2013
Bắt giữ nhiều loại hàng hóa có dấu hiệu giả mạo
HGĐT - Nhận được tin báo, ngày 26.3, tại địa phận tổ 5, phường Ngọc Hà(TP Hà Giang) đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra xe ôtô 5 chỗ nhãn hiệu DAWO (LAICITY) BKS 37A-008.57. Lái xe kiêm chủ hàng là ông Phạm Khắc Thành, trú tại xã Diễm Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An).
27/03/2013
9 năm tù cho kẻ giết người
HGĐT- Ngày 20.3, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hoàng Quốc Chướng, sinh năm 1961, trú tại thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn) về tội “Giết người”.
26/03/2013
Tạm đình chỉ hai công an chở lâm sản trái phép
HGĐT - Sáng 25. 3, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Hà Giang, đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai cán bộ công an chở lâm sản trái phép bị bắt giữ tại xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên hôm 20.3.Phát hiện 2 xe ô tô vận chuyển lâm sản không rõ nguồn gốc
25/03/2013