Bắc Mê nhân rộng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi

14:34, 12/09/2019

BHG - Những năm qua, nhờ sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi” của huyện Bắc Mê ngày càng được nhân rộng và phát triển, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Mô hình nuôi trâu, bò nhốt của gia đình anh Đặng Văn Sảng, thôn Giáp Cư, xã Lạc Nông đem lại hiệu quả cao.
Mô hình nuôi trâu, bò nhốt của gia đình anh Đặng Văn Sảng, thôn Giáp Cư, xã Lạc Nông đem lại hiệu quả cao.

Để phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững” trở thành phong trào sôi nổi, có hiệu quả đối với cán bộ, hội viên, nông dân, thời gian qua các cấp Hội luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển thương mại nông thôn; khuyến khích nông dân thực hiện có hiệu quả các mô hình chuyên canh, đa canh tùy theo điều kiện kinh tế của từng hộ mà chọn mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Cùng với đó, các cấp Hội đã phát động phong trào thi đua SXKD giỏi, đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2019, đã có 609 hộ đăng ký đạt 116% kế hoạch. Các cấp Hội nông dân phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức triển khai các cơ chế chính sách về sản xuất nông nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực như: Kỹ thuật chăn nuôi gia súc; kỹ thuật bảo quản và chế biến thức ăn gia súc; kỹ thuật gieo trồng các loại cây chủ yếu; cách nhận biết các loại sâu bệnh hại và cách phòng trừ,... Hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình trình diễn chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt. Chương trình đầu tư có thu hồi gắn với thâm canh cánh đồng mẫu, đã triển khai thực hiện 18 cánh đồng mẫu với tổng diện tích 111 ha... Xây dựng được 33 gia trại chăn nuôi có hiệu quả; trong đó gia trại chăn nuôi trâu, bò có 13 gia trại; chăn nuôi lợn có 12 gia trại; 8 gia trại chăn nuôi gia cầm với quy mô 20 con trở lên; gia trại lợn quy mô 100 con trở lên; gia trại gia cầm với 1.000 con. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả đã góp phần phát triển sản xuất ổn định, bền vững. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã phát động phong trào “Vườn rau dinh dưỡng”, đến nay đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện trên địa bàn 13 xã, thị trấn.

Từ phong trào thi đua SXKD giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu. Hộ anh Đặng Văn Sảng, thôn Giáp Cư, xã Lạc Nông là một trong những tấm gương điển hình về phong trào thi đua SXKD giỏi. Anh Sảng chia sẻ: Gia đình có 5 nhân khẩu, trước đây kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, trải qua nhiều nghề khác nhau như: Làm thuê, làm ruộng… nhưng cuộc sống vẫn không đủ ăn. Với bản chất cần cù, chịu khó hai vợ chồng đã mạnh dạn chuyển đổi hướng phát triển kinh tế, phát huy nghề chạm bạc gia truyền của gia đình, sản phẩm của anh làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Từ nghề chạm bạc, hàng tháng gia đình thu nhập gần 20 triệu đồng; từ những đồng vốn đó, anh mở rộng mô hình chăn nuôi kết hợp. Hiện gia đình anh có 15 con trâu, 60 con dê, 50 con lợn và trên 300 con gà, nuôi theo mô hình chuồng trại kiên cố. Ngoài ra, gia đình anh có trên 10 ha rừng trồng đã đến tuổi khai thác. Năm 2018, gia đình thu nhập trên 200 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Mê, Nguyễn Đức Lợi cho biết, để góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp của huyện phát triển, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi rộng khắp và đi vào chiều sâu, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, bền vững; tập trung huy động các nguồn lực như phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp tạo điều kiện để nông dân vay vốn; đẩy mạnh hoạt động khuyến công, khuyến nông, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới, xây dựng các mô hình trình diễn hiệu quả để nông dân áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi.

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện tiếp tục tuyên truyền triển khai phát triển đàn trâu, bò theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, thực hiện các chính sách cho vay theo Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh, trong đó tập trung triển khai cho vay phát triển chăn nuôi trâu, bò theo thế mạnh của huyện; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân tham gia vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Nhìn chung, phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi” tại Bắc Mê đã góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo đời sống ở nông thôn, khơi gợi cho mỗi gia đình hội viên ý chí vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mở gói thầu "Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, đánh giá, cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn HACCP, VietGAP và quy trình VietGAP HP trong chăn nuôi"

BHG - Chiều 11.9, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – lâm sản và Thủy sản (Sở NN&PTNT) tổ chức mở gói thầu: "Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, đánh giá, cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn HACCP, VietGAP và quy trình VietGAP HP trong chăn nuôi".

12/09/2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Công ty CPTM và Du lịch lữ hành Miền Đất Việt

BHG - Sáng 12.9, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở: TN&MT, VHTT&DL, Tài chính, Xây dựng và huyện Mèo Vạc có buổi làm việc với Công ty CPTM và Du lịch lữ hành Miền Đất Việt để giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến Dự án Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống Oasis Mã Pì Lèng A, huyện Mèo Vạc.

12/09/2019
Sính Lủng - "Dân vận khéo" trong xây dựng Nông thôn mới

BHG - Những năm qua, đời sống của người dân xã Sính Lủng (Đồng Văn) không ngừng được nâng lên; tinh thần tương thân, tương ái, phát huy nội lực, đóng góp tiền của, ngày công xây dựng Nông thôn mới (NTM) có bước đột phá… Kết quả đó do Đảng ủy xã đã vận dụng linh hoạt nội dung trong công tác "Dân vận khéo", thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, mọi công việc, chủ trương của xã, thôn xóm đều được bàn bạc, thực hiện công khai, minh bạch.

 

11/09/2019
Sảng Tủng gắn bảo vệ môi trường với xây dựng Nông thôn mới

BHG - Thời gian qua, xã Sảng Tủng (Đồng Văn) luôn coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình xây dựng, phát triển địa phương bền vững. Mô hình "Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM" và các tổ tự quản được thành lập đã phát huy vai trò tích cực trong việc xây dựng môi trường nông thôn "Sáng, xanh, sạch, đẹp". Từ đó khơi gợi ý thức trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường sống, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của nhân dân.

 

11/09/2019