Trao đổi kinh nghiệm mô hình chăn nuôi trâu, bò nhốt giữa 3 xã của huyện Si Ma Cai với xã Bản Ngò, Xín Mần
BHG - Vừa qua, Đoàn lãnh đạo, cán bộ huyện Si Ma Cai (Lào Cai) và 3 xã Nàn Sán, Quan Thần Sán và xã Lùng Sui (Si Ma Cai), đã đến tham quan trao đổi kinh nghiệm về mô hình chăn nuôi trâu, bò theo hình thức nuôi nhốt đem lại hiệu quả kinh tế, phù hợp với địa bàn vùng núi, tại xã Bản Ngò (Xín Mần).
Đoàn lãnh đạo, cán bộ huyện Si Ma Cai thăm mô hình nuôi trâu , bò nhốt ở xã Bản Ngò |
Bản Ngò là một xã vùng cao núi đất thuộc vùng đặc biệt khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo theo điều tra năm 2017 chiếm 57,58 %. Người dân trong xã thu nhập chính từ trồng trọt và chăn nuôi, trong đó chăn nuôi luôn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong những năm gần đây việc nuôi trâu, bò theo hình thức nuôi nhốt đã được nhân dân xã Bản ngò thực hiện hiệu quả cao hơn so với chăn thả truyền thống, trâu, bò không bị xa hố; không bị chết rét; ít nguy cơ lây lan dịch bệnh; thuận tiện cho việc tiêm phòng cũng như chăm sóc phòng bệnh; tiết kiệm được lao động cũng như tận dụng được các diện tích đất trống để trồng cỏ; tận dụng được nguồn phân chuồng và góp phần giữ gìn vệ sinh chung trong thôn xóm.
Đoàn đã tham quan trao đổi kinh nghiệm với một số hộ chăn nuôi trâu, bò trong đó có hộ ông Ly Diu Minh (thôn Thắng Lợi) nuôi 3 con bò và 5 con trâu; hộ ông Vàng Văn Cương (thôn Táo Thượng) nuôi 10 con bò và 1 con trâu; hộ ông Vương Xuân Nam nuôi 2 con trâu. Lãnh đạo xã Bản Ngò cũng đã trao đổi và chia sẻ với Đoàn kinh nghiệm trong chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi từ nuôi chăn thả sang nuôi nhốt.
Thông qua chuyến tham quan Đoàn đã đánh giá rất cao phương pháp chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt mà nhân dân xã Bản Ngò đang thực hiện, và xem đây là một mô hình hay để nhân dân trong huyện Xín Mần và huyện Si Ma Cai học tập, áp dụng.
Đặng Thị Thu Hương
Đảng ủy Xã Bản Ngò (Xín Mần)
Ý kiến bạn đọc