Vừ Chúng Pó sản xuất, chăn nuôi giỏi

07:49, 13/08/2015

 

BHG- Tại Đại hội Thi đua yêu nước huyện Đồng Văn vừa diễn ra, khi anh Vừ Chúng Pó, thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là kết thúc bài tham luận, cả hội trường như muốn “nổ tung” bởi những tràng vỗ tay không ngớt dành cho anh, không chỉ bởi kết quả thu được khi thực hiện mô hình nuôi bò vỗ béo, mà còn dành cho cách anh diễn đạt mộc mạc, chân chất, dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm theo của anh.

Năm 2009, anh Vừ Chúng Pó xây dựng gia đình, khi đó gia đình có hai vợ chồng trẻ và mẹ già, thu nhập chủ yếu dựa vào diện tích 2 kg ngô giống, đời sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn, gia đình luôn là đối tượng hộ nghèo. Không cam chịu đói nghèo, được tuyên truyền qua đài, báo và các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện Lời căn dặn của Bác Hồ khi Người lên thăm Hà Giang về chăn nuôi tăng thu nhập, lấy phân bón cho cây trồng. Năm 2011, anh đã quyết định vay vốn chăn nuôi bò, nuôi lợn vỗ béo, nuôi ong lấy mật. Anh Pó cho biết: Trong 4 năm, từ năm 2011 đến năm 2014, mỗi năm gia đình anh nuôi 3 con bò vỗ béo trong 6 tháng. Thức ăn chính là cỏ voi do gia đình trồng và tận dụng nguồn cỏ rừng, bổ sung thêm thức ăn tinh bột ngô, trung bình 2 tạ ngô/con, tương đương 2 triệu đồng. Khi mua một con bò khoảng 20 triệu đồng, chi phí vỗ béo hết 6 triệu đồng, bán được 35 - 40 triệu đồng/con, trừ chi phí cho nhu nhập khoảng 9 triệu đồng/con. Mỗi năm, một mô hình nuôi bò vỗ béo quy mô 3 con cho thu nhập 27 triệu đồng. Cùng với nuôi bò vỗ béo, gia đình anh Pó còn nuôi lợn, nuôi ong mang lại thu nhập khá. Mỗi năm gia đình anh xuất bán từ 3 đến 4 con lợn thịt, thu nhập khoảng 10 đến 13 triệu đồng/năm. 25 tổ ong lấy mật trong 4 năm, trừ công lao động gia đình anh thu khoảng 100 - 120 triệu đồng.

Góp sức cùng chồng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, từng bước đủ ăn và khá giả, vợ anh đã học và làm nghề nghề may quần, áo bán cho đồng bào dân tộc Mông tại địa phương và các chợ phiên Đồng Văn, Yên Minh, Lũng Hồ, Quản Bạ, Lũng Cú, mỗi phiên chợ lãi khoảng 300 - 500 nghìn đồng, trung bình mỗi tháng thu được khoảng 3,5 triệu đồng, đủ lo cho sinh hoạt cả gia đình trong tháng.

Anh Pó cho biết thêm: Hiện tại gia đình anh thu nhập ổn định khoảng 90 -110 triệu đồng/năm. Tuy chưa khá giàu nhưng cơ bản đáp ứng được nhu cầu cuộc sống gia đình, 2 con anh được học hành đầy đủ, ngoài phát triển kinh tế, anh còn tham gia làm cán bộ không chuyên trách xã, tự bỏ tiền đi học đại học để nâng cao hiểu biết và trình độ chuyên môn áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Vừ Chúng Pó là cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của xã Sủng Là, của huyện Đồng Văn giai đoạn 2011 – 2015. Mô hình nuôi bò, lợn vỗ béo, nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện các mô hình của anh không chỉ được nhân rộng trong xã mà đang được áp dụng tại những nơi có điều kiện thuận lợi trong huyện.

VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Điện lực Quang Bình sẵn sàng ứng phó với thiên tai

BHG- Quang Bình là huyện có nhiều đồi núi đất, độ dốc lớn, sự liên kết của lớp đất đá bề mặt ở một số khu vực kém, chủ yếu là đất pha cát, thời tiết diễn biến phức tạp, lượng mưa trung bình hàng năm cao, trong đó có nhiều trận mưa lớn gây sạt lở các sườn đồi, ảnh hưởng lớn đến các đường dây, cột điện do Điện lực Quang Bình quản lý.

12/08/2015
Phát triển giao thông nông thôn đạt nhiều kết quả

BHG- Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành của Trung ương; sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự nỗ lực vào cuộc với tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng với sự quyết tâm đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phong trào làm đường giao thông nông thôn (GTNT) gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

12/08/2015
Bắc Quang, nhiều xã tiến gần đích Nông thôn mới

BHG- Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng Nông thôn mới (NTM). Nhưng từ phương châm "Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm" đã tạo sức bật mạnh mẽ để 2 xã Quang Minh, Vĩnh Phúc của huyện Bắc Quang bước nhanh trên lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2015.

12/08/2015
Xuất hiện bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa Mùa tại xã Đạo Đức

BHG- Do ảnh hưởng bởi thời tiết bất thuận đã tạo điều kiện để vi khuẩn gây bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn xuất hiện, hại nhiều diện tích lúa Mùa trên địa bàn xã Đạo Đức (Vị Xuyên). Trong đó, tập trung chủ yếu ở thôn Làng Trần (trên 2 ha), thôn Làng Khẻn (5 ha).

11/08/2015