Đầu cơ tên miền: Bỗng dưng "tái" nở rộ

07:44, 25/11/2010

Tên miền vietteltelecom.com có mức giá 12 nghìn USD, tên miền phamnhatvuong có giá 100 nghìn USD… đó là những thông tin báo hiệu cho việc đầu cơ tên miền đáng "tái" nở rộ ở Việt Nam.


Đầu cơ tên miền – chuyện “xưa như trái đất

Gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về việc tên miền phamnhatvuong.com (trùng tên với cổ đông lớn của Công ty Vincom Phạm Nhật Vượng) đang được rao bán với mức giá 100 nghìn USD trên trang web raobandomain. Dạo một vòng quanh trang web này, bất kì ai cũng dễ dàng bắt gặp không chỉ những tên miền trùng tên với những người nổi tiếng khác như damvinhhung.com (liên quan đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), nguyenkhoatoctien.com (liên quan đến ca sĩ Nguyễn Khoa Tóc Tiên), trandinhlong.com (liên quan đến ông chủ tập đoàn Hoà Phát Trần Đình Long) mà còn có cả những tên miền trùng tên với những công ty, thương hiệu lớn như vietteltelecom.com (liên quan đến công ty Viettel Telecom), vnptgroup.com (liên quan đến Tập đoàn VNPT)… được rao bán.

Không chỉ có tên miền quốc tế (.com) mà các tên miền Việt Nam (như .com.vn hay .vn) trùng tên với các cá nhân, công ty, thương hiệu lớn như doannguyenduc, phamnhatvuong, trandinhlong, hoaphat… cũng đã có người nhanh tay đăng ký.

Trao đổi với phóng viên Báo Bưu điện Việt Nam, ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) khẳng định, việc đầu cơ tên miền không phải là chuyện bây giờ mới có mà đã xuất hiện ngay từ khi tên miền Internet bắt đầu được đưa vào sử dụng. “Việc đầu cơ tên miền là điều bình thường và cũng là xu thế tất yếu. Việc đăng ký tên miền tuân theo thông lệ chung của Quốc tế và đã được quy định trong Thông tư 09/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet nói chung, đó là ai đăng ký trước thì sẽ được sử dụng trước”, ông Tân khẳng định.

Theo nhận định của VNNIC, nếu như trước đây việc đầu cơ tên miền mới chỉ nhắm vào các thương hiệu, công ty ngoại thì hiện nay trào lưu đầu cơ đã bắt đầu hướng đến các đối tượng ở trong nước được thể hiện qua việc đăng ký một số tên miền trùng với những cá nhân, công ty nổi tiếng.

Trước kia, VNNIC cũng có quy định cấm đăng ký tên miền trùng tên với các doanh nhân lãnh tụ nổi tiếng của Việt Nam nhưng hiện tại về cơ bản VNNIC chỉ cấm các tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền trùng tên với tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Bởi theo ông Tân: “Tên cá nhân, công ty trùng nhau là chuyện bình thường và VNNIC không thể cấm được chuyện đăng ký tên miền trùng tên với những cá nhân, công ty nổi tiếng”.

Nhưng sau khi đăng ký, nếu xét thấy website có tên miền trùng tên với những cá nhân, công ty nổi tiếng có nội dung không lành mạnh, bôi nhọ thì VNNIC sẽ tiến hành thu hồi lại tên miền đó.

Vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức về việc bảo hộ tên miền

Cũng theo ông Tân, do thông lệ chung quốc tế là ai đăng ký trước thì được sử dụng trước nên để tránh việc tranh chấp hay phải mua lại với giá cao, các công ty và cá nhân cần phải có sự quan tâm và đăng ký sớm các tên miền với các nhà cung cấp dịch vụ.

Từ năm 2006 trở về trước, VNNIC đã liên tục cảnh báo về việc đăng ký tên miền để bảo hộ, bảo vệ thương hiệu trên mạng nhưng mọi người vẫn thờ ơ và đến bây giờ khi một loạt các tên miền trùng tên đã có người nhanh tay đăng ký. “Nếu các doanh nghiệp vẫn còn tiếp tục thờ ơ như thế này thì tình trạng tranh chấp, đầu cơ, ăn theo tên miền như hiện nay còn xảy ra dài dài”, ông Tân cảnh báo.  

Điều 2 Khoản 2 của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/ 2008 của Bộ TT&TT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet:

Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không nằm trong đối tượng điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Dãy ký tự hoặc ký tự là nhãn hiệu hàng hoá, tên thương hiệu, tên sản phẩm, tên dịch vụ, bản quyền tác giả, tác phẩm nằm trong cấu trúc tên miền nếu chỉ đăng ký bảo vệ trên mạng sẽ không được bảo vệ trên thực tế và ngược lại, nhãn hiệu hàng hoá, tên thương hiệu, tên sản phẩm, tên dịch vụ, bản quyền tác giả, tác phẩm nếu chỉ đăng ký bảo hộ trên thực tế cũng sẽ không được bảo vệ trên mạng nếu không đăng ký chúng trong tên miền.

 

quantrimang

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hà Giang ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển
HGĐT- Sáng 28.10, Viện Tin học doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội doanh nghiệp tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hà Giang ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hội nhập và phát triển.
29/10/2010
Intel mở nhà máy sản xuất chip đầu tiên tại Trung Quốc
Intel thông báo khai trương cơ sở sản xuất chip đầu tiên của họ tại Trung Quốc vào hôm 25/10/2010, đặt ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.
29/10/2010
Windows 7 tròn 1 tuổi
Kể từ ngày ra mắt trên toàn thế giới và châu Á vào 22/10/2009, Windows 7 đã được triển khai mạnh mẽ tại các doanh nghiệp và thị trường tiêu dùng.
26/10/2010
Công nhân lắp ráp iPhone 4 ngộ độc hàng loạt
Hãng ABC (Australia) đưa tin loạt công nhân ở tỉnh Giang Tô phía Nam Trung Quốc phải vào viện điều trị ngộ độc n-hexane khi sản xuất linh kiện smartphone của Apple.
26/10/2010