Hoàng Minh Tuệ người Bí thư Chi bộ thôn gương mẫu
BHG- “Làm để dân theo”, đó là cách nghĩ của ông Hoàng Minh Tuệ (sinh năm 1971), Bí thư Chi bộ thôn Xuân Tịnh, xã Xuân Giang (Quang Bình), người cán bộ, đảng viên luôn nhiệt tình, gương mẫu, tận tụy vì dân.
Ông Hoàng Minh Tuệ (bên phải) theo dõi việc lắp đặt các cột điện theo mô hình “Đèn thắp sáng an ninh trật tự” ở thôn Xuân Tịnh. |
Được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Xuân Tịnh từ năm 2010 đến nay, ông Hoàng Minh Tuệ đã không ngừng nỗ lực, tích cực vận động đảng viên, nhân dân trong thôn tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tốt vai trò gương mẫu của đảng viên là yếu tố quan trọng quyết định đánh giá chất lượng chi bộ, cùng với việc duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày 21 hàng tháng để triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; ông Tuệ cũng chọn lựa những vấn đề trọng tâm, thiết thực, nổi cộm từ thực tế địa phương như: Tu sửa đường giao thông, kênh mương thủy lợi, chỉ đạo phát triển sản xuất,... để cán bộ, đảng viên tập trung thảo luận, tìm hướng giải quyết hiệu quả. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng viên phụ trách từng công việc, từng hộ dân; tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của thôn, xã.
Năm qua, trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, bà con nhân dân thôn Xuân Tịnh đã đóng góp được trên 60 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm ngày công lao động; bê-tông hóa được 1,2 km đường giao thông; 100% các hộ xây dựng hố, lò đốt rác gia đình... Cuối năm 2016, ông Tuệ đề xuất với chi bộ xây dựng mô hình “Đèn thắp sáng an ninh trật tự”, được cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Ông Tuệ chia sẻ: “Ban đầu, vừa tự thực hiện làm gương, tôi vừa đi vận động bà con, làm điểm từ xóm Bó Khôi, mỗi hộ dân đóng góp 900 nghìn đồng/cột. Mô hình này không chỉ thắp sáng đường làng, ngõ xóm, mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường thôn xóm, chấm dứt hẳn tệ nạn thanh niên tụ tập khuya, ăn trộm chó, vứt rác bừa bãi... Hiện nay chúng tôi đang triển khai mô hình này ra toàn thôn”.
Cùng với đó, ông Tuệ cũng thúc đẩy bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống. Xác định nói là làm, không nói xuông, ông Tuệ đi đầu thực hiện mô hình nuôi lợn Móng Cái sinh sản ở địa phương. Gia đình ông nuôi 2 nái, mỗi năm nuôi 2 lứa lợn thịt (mỗi lứa 20 – 25 con). Thêm vào đó, ông Tuệ cũng tích cực trồng rừng kinh tế (trồng 5 ha rừng keo và quế). Tính ra, thu nhập bình quân mỗi năm của gia đình ông Tuệ được khoảng 150 – 200 triệu đồng. Theo gương ông, nhiều hộ dân như anh Hoàng Văn Lực, chị Hoàng Thị Huynh, ông Hoàng Văn Châm... cũng tích cực phát triển kinh gia đình, trở thành những hộ khá giả ở trong thôn.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, thôn Xuân Tịnh luôn dẫn đầu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Hiện nay, toàn thôn có 200 ha rừng kinh tế, thành lập được 1 tổ sản xuất cam VietGAP (14 hộ tham gia). Thu nhập bình quân của người dân thôn Xuân Tịnh đạt 23,7 triệu đồng/người/năm (tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,3% (giảm từ 4 hộ xuống còn 2 hộ). Năm qua, Chi bộ thôn Xuân Tịnh tiếp tục giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Nhận xét về ông Tuệ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Giang, bà Hoàng Thị Thao cho hay: “Với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn Xuân Tịnh, ông Hoàng Minh Tuệ không chỉ nói cho dân tin, ông còn là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình của địa phương”.
YẾN VŨ
Ý kiến bạn đọc