Thành phố Hà Giang sẽ không “bỏ rơi” công dân

12:58, 29/11/2014

HGĐT- Trên Báo Hà Giang ra ngày 9 tháng 10 và 20 tháng 11 năm 2014 Đăng bài “Cần có phương án di dời bãi rác của thành phố” và bài “Xin đừng bỏ rơi chúng tôi” đăng ý kiến của cử tri tổ 1+2 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh, thành phố cần có biện pháp khắc phục tình trạng quá tải khu bãi rác thành phố hiện đang gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và con đường Minh Khai nối liền thành phố Hà Giang đi các xã Kim Linh, Kim Thạch (Vị Xuyên), đoạn qua tổ 1 bị xuống cấp nghiêm trọng; tình trạng ngập úng...


Trao đổi với phóng viên về những vấn đề trên, đồng chí Trần Thái Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang cho biết: Năm 2010, UBND tỉnh đã có chủ trương thực hiện Dự án đóng cửa bãi rác thành phố, giao cho Sở Tài nguyên – Môi trường làm chủ đầu tư để xử lý số rác thải từ năm 2001 và áp dụng một số công nghệ mới trong xử lý rác thải tiếp theo. Thành phố Hà Giang đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường - Đô thị Hà Giang dùng máy xúc múc đất tại khu vực nhà quản trang để ngăn nước rỉ không cho chảy xuống ao cá của các hộ dân. Tại các hố ga thu gom nước rỉ dùng phèn chua và vôi bột khử trùng và dùng chế phẩm Roxazeo để xử lý nước thải, khử mùi hôi thối, ruồi, muỗi tại bãi rác. Hiện con đường dẫn lên bãi rác đã được thành phố đầu tư làm mới khá gọn gàng, sạch sẽ, bãi rác không còn mùi hôi, thối, ruồi muỗi như trước đây. Hiện tại thành phố đang lập Dự án vay vốn của Ngân hàng châu Á (ADB) để mở rộng quy mô bãi rác cũng như áp dụng công nghệ hiện đại để xử lý rác thải không để ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, dự án này hiện đang trong quá trình thẩm định và sẽ được triển khai trong thời gian tới...



Trường Tiểu học Kim Đồng vừa được xây dựng khang trang giúp con em nhân dân tổ 1 + 2 phường Minh Khai (TPHG) thuận tiện trong việc học tập.


Về tuyến đường Minh Khai đi các xã của huyện Vị Xuyên và tình trạng ngập úng vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố cho biết thêm: Trong những năm gần đây kinh tế của đất nước, của tỉnh, của thành phố còn gặp nhiều khó khăn, con đường Minh Khai đi các xã của huyện Vị Xuyên thuộc Dự án do Sở Giao thông – Vận tải làm chủ đầu tư nằm trong diện bị giãn, hoãn theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, thành phố đã đề nghị với tỉnh nhiều lần trong các kỳ cuộc nhưng chưa thực hiện được. Để khắc phục tình trạng “ổ voi”, “ổ gà” trên tuyến đường này, mặc dù còn rất nhiều khăn, nhưng thành phố đã bố trí nguồn để vá láng, bù vênh, rải đá răm tạo điều kiện cho người dân nơi đây cũng như các xã lân cận đi lại thuận tiện, hiện dự án này đã được thành phố đăng ký với tỉnh đưa vào các dự án ưu tiên trong năm 2015. Về tình trạng ngậy úng vừa qua, bà con phản ảnh là đúng, tuy nhiên, trong đợt mưa lũ vừa qua, thành phố có tới 30 điểm ngập úng cục bộ, do nhiều nguyên nhân khách quan như mưa lớn từ đầu nguồn, cộng với sự xả lũ của các lòng hồ thủy điện, thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng cùng với Công an, Quân đội trực 24/24h để giúp dân di dời tài sản và đã không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào về người... Cùng với đó, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng bằng nhiều hình thức thành phố vẫn bố trí nguồn vốn để giúp 20 hộ dân tổ 1 hạ sơn có cuộc sống tốt hơn ở nơi ở cũ; xây dựng mới Trường Tiểu học Kim Đồng giúp con em nơi đây có điều kiện học tập thuận tiện hơn trước đây và nhiều chương trình an sinh xã hội khác...


Thời gian tới, các cấp, các ngành của thành phố sẽ không “bỏ rơi” nhân dân và chung sức cùng nhân dân khắc phục mọi khó khăn nêu trên. Rất mong nhận được sự chia sẻ, sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân cùng với thành phố vượt qua khó khăn, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.


VĂN NGHỊ

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vị Xuyên quan tâm cơ chế hỗ trợ, hình thành vùng sản xuất lúa, ngô hàng hóa
HGĐT- Nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, từ năm 2011 đến nay, huyện Vị Xuyên quan tâm thực hiện chương trình phát triển sản xuất lúa, ngô hàng hóa. Để thực hiện được kế hoạch và mục tiêu đề ra, huyện tiến hành quy hoạch vùng sản xuất tập trung tại các địa phương có tiềm năng phát triển nông nghiệp,
31/07/2014
Đường ống dẫn nước xã Thượng Phùng sẽ sớm được sửa chữa
HGĐT- Ngày 22.10, Báo Hà Giang đăng bài viết “Gần 3 năm đợi... sửa đường ống dẫn nước”, phản ánh ý kiến của người dân xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) về việc đường ống dẫn nước từ hồ treo về 2 thôn Xà Phìn A và B đã bị hỏng nhưng chưa được sửa chữa. Đồng thời, mong muốn các đơn vị liên quan khẩn trương có biện pháp khắc phục, giúp người dân sớm được sử dụng nguồn nước, góp phần
29/10/2014
Người dân xã Xuân Minh đã có chợ phiên
HGĐT - Chợ phiên xã Xuân Minh, huyện Quang Bình vừa chính thức được đưa vào sử dụng. Công trình chợ Xuân Minh được đầu trên 200 triệu đồng, với tổng diện tích hơn 100m2; với 27 hộ đăng ký bán hàng tại chợ. Chợ được họp vào thứ 6 hàng tuần.
23/11/2013
Xem xét lại việc 8 hộ dân thôn Nà Tho chưa được bồi thường khi làm tuyến Quốc lộ 279
HGĐT- Trong rất nhiều lần tiếp xúc cử tri tại xã Tân Bắc (Quang Bình) cùng với đại biểu HĐND tỉnh và huyện, chúng tôi được nghe người dân nơi đây, đặc biệt là người dân của thôn Nà Tho, xã Tân Bắc phản ánh về việc đề nghị huyện, tỉnh tiếp tục xuống khảo sát để bồi thường cho 8 hộ dân chưa được bồi thường khi làm tuyến Quốc lộ 279 từ Bắc Quang qua Quang Bình và tiếp giáp với
20/08/2014