Hà Giang

Xín Mần chăm lo người lao động trong khu cách ly tập trung

16:23, 28/06/2021

BHG - Khu cách ly tập trung tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 (xã Xín Mần) hiện tiếp nhận 144 lao động trở về từ Bắc Giang, Hải Dương. Số lao động được đón từ khu lưu trú tại Bắc Giang là 113 người, trong đó 52 nam, 61 nữ, số còn lại tự trở về và được chính quyền các thôn, xã đưa đến khu cách ly tập trung. Sức khỏe của các công dân hiện tại ổn định, không phát hiện người có biểu hiện ho sốt. Để đảm bảo đời sống cho các lao động trở về cách ly tập trung, huyện Xín Mần đã chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực đảm bảo chăm sóc, theo dõi về sức khỏe và sinh hoạt.

Đoàn viên thanh niên xã Xín Mần chuẩn bị khẩu phần ăn cho người lao động trong Khu cách ly tập trung.
Đoàn viên thanh niên xã Xín Mần chuẩn bị khẩu phần ăn cho người lao động trong Khu cách ly tập trung.

Tổ tiếp nhận, quản lý khu cách ly tập trung đã chuẩn bị mọi cơ sở vật chất và phương tiện phòng, chống dịch cho công dân cách ly được thoải mái nhất trong 14 ngày. Bác sĩ Lưu Văn Sâm, Tổ trưởng Tổ tiếp nhận, quản lý khu cách ly tập trung số 1 cho biết: Tổ có 8 nhân lực trực tiếp quản lý, chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho công dân được cách ly tập trung. Người lao động đã tiếp nhận đến khu cách ly tập trung số 1 được trang bị giường ngủ giãn cách, chăn màn, đồ dùng cá nhân và ti vi trong phòng… Tổ tiếp nhận, quản lý đã ký hợp đồng với cơ sở nấu ăn tại địa phương phục vụ bữa ăn, đảm bảo người cách ly được sử dụng 3 bữa cơm đúng tiêu chuẩn của Nhà nước. Hiện tại, những lao động trong khu cách ly được theo dõi sức khỏe 2 lần/ngày, theo quy định số công nhân này sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày tại khu cách ly tập trung và tự cách ly, theo dõi tại nhà thêm 7 ngày.

Về khâu đảm bảo an ninh khu cách ly tập trung, bên cạnh lực lượng công an, dân quân thường xuyên canh gác và tuần tra vòng ngoài; UBND huyện trang bị 16 camera an ninh theo dõi 24/24h, đảm bảo không có sự cố bất ngờ.

Các công dân trong khu cách ly thường xuyên được nhắc nhở đảm bảo giãn cách theo quy định, được trang bị dụng cụ tập luyện thể thao.

Được biết, qua khám, kiểm tra sức khỏe, có 5 công dân nữ đang mang thai; những lao động này được bố trí phòng riêng để theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

Bài, ảnh: Trọng Toan


Cùng chuyên mục

Trưa 28/6: 146 ca Covid-19 mới trong nước

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa 28/6, Việt Nam có thêm 149 ca mắc mới, trong đó có ba ca nhập cảnh, và 94 ca phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 146 ca Covid-19 mới ghi nhận trong nước, ngoài của TP Hồ Chí Minh, còn lại là Bình Dương (32), Bắc Giang (12), Bắc Ninh (4), Nghệ An (2), Hòa Bình (1), Đà Nẵng (1); trong đó 137 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

 

28/06/2021
Kiểm soát chặt đường mòn, lối mở để phòng, chống Covid-19

BHG - Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường các biện pháp công tác biên phòng, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, siết chặt các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan.

28/06/2021
Tiếp nhận hơn 1.258 đơn vị máu từ hiến máu tình nguyện

BHG - Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (HMTN), trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận được hơn 1.258 đơn vị máu hiến. Những đơn vị máu trên được cung ứng kịp thời cho các cơ sở y tế trong tỉnh để thực hiện cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

28/06/2021
Thêm 97 ca Covid-19, phần lớn ở phía Nam

Bộ Y tế sáng 28/6 ghi nhận 97 ca dương tính nCoV, gồm tại TP HCM 62, Phú Yên 10, Nghệ An 9, Long An 6, Bắc Ninh 4, Lạng Sơn 2, Quảng Ninh 2, Bắc Giang 2. 97 ca mới từ số 15644-15740, trong đó 94 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

28/06/2021