Hà Giang

Phát huy vị thế phụ nữ trong thời kỳ mới

09:00, 21/10/2020

BHG - Hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2020), hàng trăm nghìn phụ nữ nơi địa đầu Tổ quốc ra sức thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Gian hàng khởi nghiệp phụ nữ thành phố Hà Giang.
Gian hàng khởi nghiệp phụ nữ thành phố Hà Giang.

Toàn tỉnh hiện có trên 163.960 hội viên phụ nữ. Phát huy phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội theo hướng phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình gắn với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Năm 2020, thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em, Hội LHPN các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nhận thức cho cán bộ và hội viên về phòng, chống xâm hại trẻ em; thành lập và duy trì hoạt động 300 nhóm cộng đồng, hàng trăm Câu lạc bộ “Phụ nữ tìm hiểu pháp luật”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”.

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 5 nhà tạm, trao học bổng, cây giống và các trang thiết bị cho gia đình phụ nữ nghèo biên cương trị giá 758 triệu đồng. Các cấp Hội tích cực, chủ động phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp tham gia thực hiện tốt công tác tuyển quân; phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho trên 150.000 lượt người; duy trì hoạt động thường xuyên 76 tổ “Phụ nữ tự quản về an ninh trật tự” và 102 mô hình hoạt động CLB về  phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phụ nữ thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) chăn nuôi trâu hàng hóa.
Phụ nữ thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) chăn nuôi trâu hàng hóa.

100% cơ sở Hội lựa chọn hành động cụ thể đăng ký với Hội cấp trên thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”;  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động tích cực của phụ nữ. Tiêu biểu là các phong trào hành động: Xử lý rác thải tại gia đình, không vứt rác ra môi trường xung quanh; không sử dụng thuốc sâu, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp; không sinh con thứ 3; phụ nữ tham gia học tiếng phổ thông và học chữ; phụ nữ tham gia xây dựng NTM... Qua đó phát hiện, biểu dương, nhân rộng 243 điển hình trên các lĩnh vực; duy trì 87 mô hình “Phụ nữ với sản xuất, chế biến sạch”; 870 “Địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng nhằm hỗ trợ kịp thời và bảo đảm an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các cấp Hội tuyên truyền, hướng dẫn triển khai mạnh mẽ đến các hội viên gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Các cấp Hội đã đăng ký và thực hiện 170 phần việc thiết thực tham gia xây dựng NTM; thành lập và duy trì mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng NTM”.

Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được các cấp Hội chú trọng và triển khai mạnh mẽ. Đến nay, đã duy trì, nhân rộng 485 “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”; hỗ trợ thành lập 8 HTX, 2 tổ hợp tác và hỗ trợ 225 phụ nữ khởi sự kinh doanh theo loại hình kinh tế hộ; xây dựng và gửi 8 ý tưởng, đề án khởi nghiệp tham gia Ngày Hội phụ nữ khởi nghiệp do T.Ư Hội tổ chức, trong đó có 3 ý tưởng được T.Ư lựa chọn tham gia tập huấn để tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch tham gia vòng tiếp theo và ý tưởng Tổ hợp tác dệt lanh truyền thống tại xã Sính Lủng (Đồng Văn) được lựa chọn hỗ trợ mô hình giảm nghèo.

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được duy trì bằng nhiều hình thức; phụ nữ các cấp đã hỗ trợ trên 523 triệu đồng, trên 7510 ngày công, 923 kg giống các loại, giúp phụ nữ thoát nghèo. Đến nay, tổng các nguồn vốn vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội LHPN quản lý đạt trên 902 tỷ đồng với 24.705hộ/1.000 tổ/nhóm tiết kiệm vay vốn. Các hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các hình thức tiết kiệm với số tiền trên 30,7 tỷ đồng/87.219 thành viên tham gia/2.901 tổ, nhóm, chi hội. Hội LHPN các cấp phối hợp với các đơn vị thường xuyên tổ chức đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao KHKT cho lao động nữ nông thôn, giúp phụ nữ có việc làm và phát triển kinh tế bền vững. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Hà Giang được triển khai tại 5 huyện: Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Xín Mần, Hoàng Su Phì đã thành lập được 372 nhóm tiết kiệm tín dụng với dư nợ 17.484 triệu đồng/1.783 người vay.

Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương, phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang ngày càng phát huy hiệu quả vai trò trong gia đình và xã hội; góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN


Cùng chuyên mục

Cập nhật mưa lũ miền Trung: 128 người chết và mất tích vì mưa lũ, sạt lở đất

BHG - Tính đến 16 giờ ngày 19/10, đã có 102 người chết; 26 người mất tích do mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung.

20/10/2020
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên

BHG - Ngày 19.10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 15, năm 2020. Đến dự có lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; đại diện Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh...

 

20/10/2020
Các cơ quan tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

BHG - Chiều 19.10, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh và Công đoàn Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2020).

20/10/2020
Minh Sơn chủ động di dời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

BHG - Xã Minh Sơn (Bắc Mê) có địa hình phức tạp, liên tục hứng chịu nhiều đợt lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trước thực tế đó, UBND xã đã chủ động rà soát, đưa các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

19/10/2020